Thứ bảy, 27/04/2024, 08:19 [GMT+7]

Gặp mặt giao lưu văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái huyện Than Uyên năm 2020

Thứ bảy, 29/08/2020 - 20:27'
(BLC) - Buổi gặp mặt được Câu lạc bộ (CLB) Đàn tính - hát then huyện Than Uyên tổ chức sáng nay (29/8). Tới dự buổi gặp mặt có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện và các thành viên trong CLB.

Tại buổi gặp mặt, đại diện CLB Đàn tính - hát then huyện Than Uyên báo cáo nhanh kết quả thực hiện sau một năm đi vào hoạt động: CLB được thành lập từ tháng 7/2019 với 27 thành viên là người có uy tín còn lưu giữ được các nét văn hóa của dân tộc Thái, với mục đích giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái tỉnh Lai Châu nói chung, huyện Than Uyên nói riêng. Đến nay, CLB phát triển thêm được 20 thành viên. Hơn 1 năm qua, CLB thường xuyên phối hợp với CLB Đàn tính hát then xã Mường Cang tập các bài múa, hát; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện; khôi phục không gian văn hóa Thái; tổ chức giao lưu, thi văn nghệ quần chúng thu hút hơn 100 diễn viên tham gia; trưng bày hơn 20 loại sản phẩm đặc sản, đặc trưng của dân tộc Thái; tiếp đón 3 đợt khách nước ngoài đến thăm và thưởng thức ẩm thực truyền thống; huy động được 72,5 triệu đồng để duy trì hoạt động và tổ chức các sự kiện, xây dựng không gian văn hóa, thăm hỏi động viên các thành viên CLB khi ốm đau...

Các nghệ nhân, đại biểu chia sẻ về những giải pháp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại buổi gặp mặt.

Các nghệ nhân, đại biểu chia sẻ về những giải pháp gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái tại buổi gặp mặt.

Thông qua nhiều hoạt động của CLB, phong trào văn hoá văn nghệ của đồng bào Thái trong huyện sôi nổi hơn; nhiều bản thành lập đội văn nghệ và duy trì tốt sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Qua đó, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc, tạo môi trường sống lành mạnh trong cộng đồng; một số hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang được bỏ dần...

Thời gian tới, CLB tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vi, trường học trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền Nhân dân gìn giữ và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái bằng nhiều hình thức; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đưa việc bảo tồn văn hóa dân tộc vào các trường học; phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện mở các lớp dạy chữ Thái, nghề thủ công truyền thống cho các thành viên CLB và thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, các nghệ nhân, đại biểu am hiểu về văn hóa, văn nghệ dân gian dân tộc Thái chia sẻ những cảm xúc, niềm tự hào về bản sắc văn hóa của người Thái; gợi nhớ về cội nguồn dân tộc; thực trạng sự mai một nhiều nét văn hóa đặc trưng người Thái trong xã hội hiện đại. Đồng thời, các đại biểu, nghệ nhân cũng đưa ra nhiều giải pháp hay để gìn giữ, khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái, trong đó chú trọng: duy trì hoạt động của các đội văn nghệ bản; khôi phục các lễ hội của người Thái...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên ghi nhận và chúc mừng những kết quả của CLB Đàn tính - hát then huyện đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong CLB tích cực hơn nữa trong việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; phối hợp với các ban ngành, chuyên môn của huyện, nghệ nhân, người có uy tín các bản truyền dạy chữ Thái, tiếng Thái cho thế hệ trẻ; chú trọng sưu tầm, gìn giữ, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Thái về tín ngưỡng, tâm linh tốt đẹp từ bao đời nay...

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...