Thứ bảy, 27/04/2024, 10:59 [GMT+7]

Lễ hội Háu Đoong: Nét đẹp độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc Giáy

Thứ hai, 04/07/2022 - 22:31'
(BLC) - Ngày 4/7, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) tổ chức Lễ hội Háu Đoong năm 2022.

Lễ hội Háu Đoong được tổ chức vào mùng 6/6 âm lịch hàng năm, là sự kiện văn hóa truyền thống lâu đời, được lưu truyền từ đời này sang đời khác "Hướng về cội nguồn, hướng về truyền thống dân tộc". Nơi thờ cúng là ở gốc cây to tại khu rừng cấm thuộc bản Nậm Lỏong 1, là khu rừng chung của các bản; mọi người có trách nhiệm, tự nguyện bảo vệ rừng, bảo vệ đầu nguồn nước, không ai được tự tiện chặt phá rừng. Từ đó khơi dậy ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá cơ sở trên địa bàn phường. 

Cúng

Cúng thần rừng là nghi lễ quan trọng trong Lễ hội Háu Đoong.

Lễ hội còn là dịp để địa phương tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến du khách về con người và các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Giáy vùng Tây Bắc nói chung và người Giáy phường Quyết Thắng nói riêng. 

Lễ hội gồm 2 phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ gồm: lễ khai mạc và lễ cúng rừng tại mó nước bản Nậm Loỏng 1. Phần hội với nhiều trò chơi dân gian, nhiều môn thi đấu độc đáo như: bịt mắt bắt vịt, tó má lẹ, dã bánh dày, cắt bánh phở, nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức ở cấp phường nên thu hút đông đảo người dân tham gia và trải nghiệm.

Đậy gậy

Đẩy gậy được xem là môn thể thao truyền thống của dân tộc Giáy.

Trên địa bàn thành phố Lai Châu, dân tộc Giáy sinh sống chủ yếu tại phường Quyết Thắng và xã San Thàng. Sau ngày Tết Nguyên đán, người Giáy tổ chức các Lễ hội: Tú Tỉ, Láng Na, Háu Đoong để cầu mong mọi người khỏe mạnh, may mắn; cây trồng, vật nuôi phát triển, không bị sâu bệnh; nhà nhà ấm no, hạnh phúc.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...