Thứ bảy, 27/04/2024, 17:07 [GMT+7]

Rộn ràng trước giờ khai hội

Thứ sáu, 15/03/2024 - 11:25'
Chỉ còn ít giờ nữa, Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 chính thức khai hội. Các đơn vị đang khẩn trương, gấp rút hoàn thiện nội dung chương trình nghệ thuật khai mạc với mong muốn mang đến cho khán giả một chương trình nghệ thuật hấp dẫn, ý nghĩa, xứng tầm với sự kiện mở màn Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc mảnh đất Điện Biên lịch sử.

Buổi sơ duyệt chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 như màn tập dượt lớn cho đêm diễn chính thức.

Buổi sơ duyệt chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 như màn tập dượt lớn cho đêm diễn chính thức.

Tối 14/3, tại Quảng trường 7/5 diễn ra màn sơ duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024. Phải nói rằng, chưa bao giờ một chương trình sơ duyệt lại thu hút đông người dân và du khách xem đến thế. Khu vực Quảng trường 7/5 chật kín người. Xung quanh sân khấu không còn khoảng trống để len chân… Và khi tiếng nhạc nổi lên, tất cả người dân và du khách đều choáng ngợp với chương trình hoành tráng, hấp dẫn và đầy màu sắc nghệ thuật. Đặc biệt là màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng thiết bị bay không người lái (drone) ghép hình Tổ quốc và các hình ảnh đặc trưng của Điện Biên cực kỳ độc đáo là điểm nhấn cuốn hút khán giả. Đây là lần đầu tiên khán giả Điện Biên được chứng kiến sự độc đáo, lung linh của màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật. Không ít người bày tỏ sự thích thú và bất ngờ với những hình ảnh trình diễn được tạo từ ánh sáng cùng chương trình nghệ thuật với sự công phu, tỉ mỉ của từng diễn viên tham gia. Từ sự đặc sắc, cuốn hút trong các tiết mục của màn sơ duyệt khiến người dân và du khách càng mong chờ phút giây khai hội...

Để có được màn sơ duyệt ấn tượng như vậy, ngay từ đầu tháng 3, các lực lượng diễn viên chuyên nghiệp, không chuyên đã tích cực luyện tập ngày 2 buổi tại sân Quảng trường 7/5, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của mảnh đất cực Tây. Trong số đó, hơn 400 diễn viên không chuyên đến từ trường Cao đẳng Sư phạm, lực lượng vũ trang Trung đoàn 82 cùng các em thiếu nhi đã tích cực tập luyện cho chương trình nghệ thuật. Các diễn viên chia thành từng tốp nhỏ tập luyện, sau đó khớp chương trình tại sân khấu trong vòng một tuần trở lại đây. Em Bùi Phương Thảo, Trường Cao đẳng Sư phạm chia sẻ: “Các tiết mục nằm trong chương trình đòi hỏi sự công phu, các động tác đều rất ý nghĩa, chúng em cần cố gắng rất nhiều. Bởi vậy từ nhiều ngày qua, chúng em đều cố gắng luyện tập, không kể thời gian hay thời tiết nắng nóng. Đến thời điểm này cơ bản em đã sẵn sàng để được góp sức vào thành công của chương trình…”.

Với chủ đề “Về miền Hoa Ban”, chương trình nghệ thuật dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện về các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam và Điện Biên; lan tỏa thông điệp đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế về lịch sử, văn hóa, du lịch của Việt Nam và mảnh đất, con người Điện Biên - Tây Bắc. Chương trình được dàn dựng với chất lượng nghệ thuật cao, thời gian luyện tập tương đối gấp rút, đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng không nhỏ của đội ngũ đạo diễn, biên đạo, các diễn viên, nghệ sỹ, góp phần đem đến cho đêm hội một chương trình nghệ thuật đặc sắc và thành công.

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Minh Thông, tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: “Càng gần đến ngày khai mạc, thời gian luyện tập càng phải căng hơn. Bởi vì các lớp, các mắt xích lần này rất khó, khó hơn những lần trước, chúng ta sử dụng công nghệ laser, màn LED làm sao để hiệu ứng tổng thể với diễn viên, với từng chi tiết. Năm nay là năm du lịch quốc gia nên sự đầu tư về chất xám, kinh phí, nguồn lực cũng hơn nhiều so với mọi năm…”.


Là Năm Du lịch quốc gia mang tính toàn quốc không phải chỉ lễ hội hoa ban hàng năm của Điện Biên nên từ chương trình nghệ thuật tới sân khấu năm nay đều có sự thay đổi, được làm mới hoàn toàn so với mọi năm. Theo đó, sân khấu chuyển hướng đặt khu phía thấp quảng trường, hướng sát phía đường Võ Nguyên Giáp. Trong khi tổng thể sân khấu có khối hình lớn - tượng trưng lòng chảo Điện Biên Phủ, tượng trưng bông hoa ban 5 cánh, phần nhụy hoa có hình tròn, là sân khấu biểu diễn chính, đường kính 20m, chiều cao 70cm; tại 5 đáy cánh hoa có các sân khấu nhỏ dùng cho lớp diễn phụ và có cầu nối với sàn sân khấu tròn chính tâm. Cánh hoa giữa phía đáy có sân khấu lớn nhất tạo nên mô đun bắt mắt người xem.

Năm nay khu khán đài cũng được cải tiến với mục đích tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và du khách dự trực tiếp thưởng thức trọn vẹn chương trình nghệ thuật. Bởi vậy, khu khán đài dành cho đại biểu đặt trên mặt bục có độ cao thấp nhất 1m50, cứ 3 hàng ghế lại giật cấp cao hơn 40cm, tạo cho người xem tầm nhìn đầy đủ khi quan sát diễn viên và hoạt động sân khấu biểu diễn. Khu hàng ghế dài (giàn không gian sắt) là nơi dành cho người dân và du khách tham dự khai hội được nối sau khu đại biểu, có sức chứa khoảng 4.000 người… Hệ thống màn Led cao cấp phủ kín mặt sàn sân khấu tròn trung tâm với 2 lớp kính: hình ảnh Led và kính cường lực. Phía trước sân khấu tròn giữa có trang trí vách thổ cẩm. Cùng lúc có hệ thống Led tại cánh hoa giữa đáy sân khấu lớn nhất; ở 4 cánh hoa cạnh có các Led tạo hình tròn như bông hoa nhằm chuyển tải hình ảnh hỗ trợ cho Led chính với những hình ảnh đặc sắc, phong phú.

Với sân khấu hoành tráng như vậy, việc thi công của công ty tổ chức sự kiện cũng đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ và không ít thời gian. Bà Phùng Thị Ngọc Phượng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Sơn cho biết: “Để thi công sân khấu này đòi hỏi sự kiên nhẫn tỉ mỉ và cả thời gian. Điện Biên có rất nhiều sự kiện được tổ chức, thông thường chỉ mất 5 ngày - 1 tuần cho việc thi công các hạng mục. Nhưng các bạn có thể thấy là chúng tôi đến đây nhiều thời gian hơn thế. Anh em Công ty hầu như phải làm ngày làm đêm. Đến nay, sân khấu đã hoàn thiện 95%, các hạng mục chính đã đảm bảo theo thiết kế, còn phần trang trí tiếp tục được hoàn thiện cho đến trước giờ khai hội…”.

Ngoài buổi sơ duyệt chương trình khai mạc, các công tác khác như đảm bảo an ninh, phân luồng giao thông, an toàn lưới điện, màn pháo hoa nổ tầm thấp… đã được các đơn vị chức năng tập trung chuẩn bị chu đáo. Tất cả chỉ còn chờ phút giây khai hội. Thời gian đang đếm ngược từng giờ, tin chắc rằng với sự nỗ lực và tập trung cao độ của cả ê-kíp, chương trình Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ thành công, tạo điểm nhấn ấn tượng về hình ảnh đất và người Điện Biên với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Chương trình khai mạc Năm Du lịch quốc gia Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024 diễn ra lúc 20 giờ 10 phút, ngày 16/3 tại Quảng trường 7/5, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và tiếp sóng bởi Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Điện Biên.

Theo Báo Điện biên phủ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...