Chủ nhật, 19/05/2024, 13:56 [GMT+7]

Đổi thay trên quê hương mới

Thứ ba, 03/09/2013 - 11:20'
(BLC) - Sau 4 năm chuyển từ thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) về khu Tái định cư bản Bình Luông (thị trấn Tam Đường), phục vụ cho việc xây dựng Thủy điện Sơn La, đời sống của các hộ dân nơi đây đã thực sự đổi thay…

Chúng tôi đến thăm bản Bình Luông khi khói bếp lam chiều đang lan tỏa khắp bản làng, tiếng mõ trâu kêu lóc cóc rủ nhau về chuồng. Đi từ đầu bản đến cuối bản, những dãy nhà sàn to đẹp san sát bên nhau được tô điểm thêm màu cờ đỏ sao vàng, màu vàng óng của ngô bắp, màu xanh ngút ngàn của cánh đồng lúa, bản tái định cư khi hoàng hôn đẹp như một bức tranh thủy mặc. Gặp trưởng bản Sý Văn Vinh, anh phấn khởi nói: “Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, đặc biệt là của tỉnh, huyện, đời sống của bà con bản tái định cư Bình Luông giờ đã ổn định hơn rất nhiều”.

Gần 100% hộ dân bản bản Bình Luông được sống trong những ngôi nhà sàn to đẹp.

Với khẩu hiệu “Vì dòng điện ngày mai của Tổ Quốc”, năm 2009, 32 hộ dân từ Thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) chuyển về bản Bình Luông (thị trấn Tam Đường) sinh sống. Ngay từ buổi đầu đến vùng đất mới, huyện Tam Đường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ổn định cuộc sống như: Cấp đất để làm nhà và canh tác; cơ sở hạ tầng: điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ…. Giờ đây, bản Bình Luông đã đông đúc hơn trước với tổng số 55 hộ bởi sự sáp nhập của các hộ gia đình khác ở bản lân cận, mọi người trong bản đều nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, đưa các loại giống cây trồng có năng suất cao vào trồng cấy như giống: lúa tám thơm, bắc thơm; ngô NK 4300… đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi gia súc, gia cầm như: lợn, trâu, gà, vịt… Nhờ đó, đời sống của dân bản đã được nâng lên rõ rệt, có  nhiều gia đình điển hình trong phát triển kinh tế như: Nguyễn Văn Kiểu, Khoàng Thị Chới, Khoàng Thị Chơi, Lù Văn Thạch… với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm.

Đến thăm gia đình Anh Lù Văn Thạch, một trong những hộ làm kinh tế khá của bản với mô hình VAC cho thu nhập trên 80 triệu đồng/năm, trong ngôi nhà sàn khang trang, to đẹp với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền, anh phấn khởi nói: “Bây giờ Bình Luông là quê hương thứ hai rồi, nhờ số tiền hỗ trợ tái đinh cư khi về nơi ở mới, gia đình chúng tôi đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, lợn, gà, trồng ngô, cấy lúa nước. Bây giờ không chỉ gia đình tôi mà bà con trong bản đã yên tâm gắn bó lâu dài với mảnh đất này…”

Cuộc sống ngày càng khấm khá giúp nhiều hộ gia đình có điều kiện sắm sửa các thiết bị tiện nghi phục vụ cho nhu cầu của gia đình: 52/55 hộ đã mua được xe máy, 100% số hộ có ti vi, nhiều hộ đã có tủ lạnh, máy xay xát  thiết bị sinh hoạt đắt tiền khác, nhiều gia đình đã mua được máy cày, máy bừa, máy xay sát... Đến hết năm 2012, toàn bản chỉ còn 3 hộ nghèo (chiếm 5,4%); trên 80% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đặc biệt điều đáng mừng hơn là năm 2013 toàn bản không còn người nghiện hút ma túy và mắc các tệ nạn xã hội khác.

Chia tay Bình Luông, chúng tôi nhớ mãi câu nói của người trưởng bản: “Nhờ có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà cơ sở vật chất và đời sống văn hóa, tinh thần của bà con nơi đây ngày càng được ấm no. Chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa để nơi đây ngày càng phát triển bền vững”.

Trọng Hoản - Đài TT-TH Tam Đường

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...