Chủ nhật, 19/05/2024, 14:12 [GMT+7]

Động lực phát triển

Thứ tư, 13/05/2015 - 15:34'
(BLC) - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố Lai Châu tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,25%; 97% số bản, tổ dân phố, 95% số hộ và 95 cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa… Đó chính là những “quả ngọt” mà thành phố thu hoạch được.

Thi đua gắn với biểu dương, khen thưởng

Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố đã triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua khen thưởng (TĐKT); ban hành hệ thống các văn bản cụ thể hóa các quy định thực hiện TĐKT phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện. Chú trọng đổi mới công tác TĐKT; phát động công tác thi đua khen thưởng (TĐKT); ban hành hệ thống các văn bản cụ thể hóa các quy định thực hiện TĐKT phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện. Chú trọng đổi mới công tác TĐKT; phát động đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với từng lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể tạo khí thế thi đua sôi nổi với tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Thông qua các mô hình trình diễn giống ngô mới, nông dân xã San Thàng (thành phố Lai Châu) tích cực mở rộng diện tích trồng ngô.

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến xã, phường tích cực đổi mới công tác TĐKT. Thông qua các phong trào thi đua phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, tổng kết thi đua gắn với công tác khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Qua đó động viên, khích lệ tinh thần thi đua, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực của đời sống.

Hằng năm, Hội đồng TĐKT thành phố xây dựng kế hoạch TĐKT, ban hành nội dung phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Đồng thời chia các cơ quan, đơn vị thành các khối thi đua có tính tương đồng, hướng dẫn các khối xây dựng kế hoạch thực hiện. Thực hiện nghiêm túc việc triển khai đăng ký, theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác TĐKT của các cơ quan, đơn vị và bình xét đề nghị khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện nghiêm túc các khâu: phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Sức lan tỏa

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, “Nâng cao năng suất, đảm bảo chất lượng, an toàn lao động”… bộ mặt đô thị thành phố có sự đổi thay: cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nếp sống văn minh đô thị có sự chuyển biến tích cực. 5 năm qua, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đô thị, trong đó đã triển khai thực hiện 186 dự án với tổng mức đầu tư 1.062 tỷ đồng. Tốc độ đô thị hoá nhanh từ một thị xã (năm 2004) phát triển thành đô thị loại III và thành lập thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2013, hoàn thành trước một năm so với mục tiêu đề ra.

Thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Thành uỷ về Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã San Thàng, Nậm Loỏng giai đoạn 2011 - 2015 được triển khai sâu rộng với lộ trình cụ thể. Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn và huy động Nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2014, xã San Thàng vinh dự được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Nậm Loỏng đạt 13/19 tiêu chí. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển toàn diện cả về quy mô, số lượng và chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương V (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Công tác chăm sóc, sức khoẻ Nhân dân được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu tối thiểu về chăm sóc sức khỏe Nhân dân; an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Đất nông nghiệp được nông dân quy hoạch, cải tạo khoa học, đầu tư sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường. Những xã như: Nậm Loỏng, San Thàng có nhiều diện tích ruộng, bà con đưa giống lúa mới và áp dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu gieo cấy, chăm sóc, nhờ đó năng suất lúa không ngừng tăng cao. Riêng nông dân xã San Thàng đưa giống lúa chất lượng cao tẻ râu vào gieo cấy tạo ra thương hiệu riêng cho địa phương; nông dân còn đầu tư nuôi cá thương phẩm, trồng hoa mang lại thu nhập cao. Phường Đông Phong với vùng chuyên canh rau màu các loại, cung cấp cho thị trường thành phố nhiều loại rau sạch quanh năm.

Mặc dù không nhiều diện tích đất nông nghiệp nhưng nông dân các phường: Đoàn Kết, Tân Phong, Quyết Thắng, Quyết Tiến tận dụng lợi thế gần trung tâm thành phố phát triển thương mại - dịch vụ; đầu tư chăn nuôi lợn, bò; chăm sóc chè kinh doanh. Phát huy nội lực, làm giàu từ đồng đất cộng thêm tác động tích cực từ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu bền vững”, là lý do những năm gần đây, thành phố Lai Châu xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm giàu từ chăn nuôi, trồng trọt.  Qua đó, góp phần phát triển kinh tế nông thôn ngày một đa dạng, nhiều ngành nghề, đời sống người dân được nâng cao.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, phong trào xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, xóa nhà dột nát cho người nghèo đã tập hợp được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ. đã có 26 hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn các cấp đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Từ đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của CNVC-LĐ trên các lĩnh vực, vị trí công tác, đóng góp tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đoàn Thanh niên tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”; tham gia tuyên truyền, vận động thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cổng trường an toàn giao thông, thực hiện “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Các tổ chức hội (Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Cựu chiến binh) phát động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện.

Hội thi tiếng hát giáo viên năm 2015 của ngành giáo dục thành phố Lai Châu.

Mỗi ngành, mỗi đơn vị, địa phương, gia đình có cách thi đua yêu nước riêng, phù hợp với đặc thù riêng có, nhưng tựu chung lại đều hướng tới xây dựng thành phố Lai Châu phát triển toàn diện, xứng đáng là thành phố trẻ hiện đại, năng động nơi ven trời Tây Bắc.

“Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác trong giai đoạn tới, đóng góp tích cực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng, quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác TĐKT. Phấn đấu: đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển thương mại dịch vụ, du lịch và nông nghiệp hàng hóa. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn minh…” -  ông Nguyễn Xuân Tú, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Phạm Vũ

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...