Thứ tư, 15/05/2024, 18:06 [GMT+7]

Điểm sáng chăm sóc sức khỏe sinh sản

Thứ tư, 25/02/2015 - 10:41'
(BLC) - Trạm Y tế xã Bản Giang (huyện Tam Đường) được ngành Y tế tỉnh, huyện đánh giá là điểm sáng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho Nhân dân.

Tôi có mặt tại Trạm khi cán bộ y tế xã đang động viên, hướng dẫn, giúp đỡ 4 sản phụ yên tâm “vượt cạn”. Chứng kiến cán bộ Trạm nhiệt tình chăm sóc sản phụ, tôi cảm nhận được y đức của các thầy thuốc nơi đây. Trò chuyện với một số bệnh nhân, tôi biết, để chị, em ra cơ sở y tế khám thai định kỳ và sinh con, cán bộ Trạm luôn tạo niềm tin, gần gũi, xóa đi rào cản ngại ngùng đối với các sản phụ. Sản phụ Lò Thị Khen (dân tộc Thái) ở Bản Giang (xã Bản Giang) vừa được cán bộ Trạm thực hiện các biện pháp hỗ trợ sinh con gái đầu lòng nặng 3,2kg. Sinh xong, mẹ, con chị khỏe mạnh, ăn, uống tốt. Vài ngày trước, chị Khen ngại nên chuẩn bị cho việc sinh con ở nhà. Nhưng hơn 10 giờ đồng hồ trở dạ, không có cán bộ y tế giúp đỡ, chị khô ối, kiệt sức, khó sinh. Khi đó, gia đình mới đưa chị đến Trạm trong tình trạng cấp cứu. Cán bộ y tế xã nhanh chóng sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh, cứu sống mẹ, con chị.

Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hoan - Phó Trưởng Trạm Y tế xã Bản Giang đo huyết áp cho sản phụ Lò Thị Sen ở bản Hà Giang.

Khác sản phụ Khen, ngày từ ngày đầu mang thai, chị Lò Thị Sen (dân tộc Thái) ở bản Hà Giang (xã Bản Giang) đã đến Trạm Y tế xã khám thai định kỳ. Mỗi lần khám, chị đều được cán bộ Trạm động viên, hướng dẫn cách chăm sóc thai nhi như: Ăn uống đủ chất, tránh lao động nặng, vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Đồng thời, bổ sung viên sắt, VitaminA và tiêm vắcxin phòng, chống uốn ván đầy đủ. Chị Sen tâm sự: “Hiện nay, các bạn cùng trang lứa với em khi mang thai thường không có kiến thức dưỡng thai. Hiểu rằng hỏng thai lần đầu sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ sinh sản nên em đã lựa chọn cơ sở y tế xã để kiểm tra định kỳ sự phát triển của thai nhi. Tới Trạm em được nữ hộ sinh hướng dẫn từ cách mặc quần áo rộng đến việc ngủ đúng giờ, đủ giấc, không sử dụng chất kích thích (rượu, bia, ma tuý...). Qua các lần thăm khám, cán bộ Trạm động viên em yên tâm “Vượt cạn”. Hạnh phúc gia đình được nhân lên khi con trai đầu lòng của em khỏe mạnh”.

Tại Trạm Y tế, chị, em được hướng dẫn ăn đủ chất trong thời kỳ mang thai.

Trước đây, nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản của một bộ phận người dân trên địa bàn xã hạn chế. Nhiều phụ nữ xấu hổ khi đi khám thai định kỳ và sinh con tại Trạm với lý do: Mẹ sinh mình ở nhà có sao đâu? Năm 2011, sản phụ Lò Thị H. ở Bản Giang (xã Bản Giang) sinh bé trai tại Trạm bị uốn ván sơ sinh tử vong. Đây là trường hợp đáng tiếc xảy ra bởi trong thời kỳ mang thai, sản phụ H. không đến cơ sở y tế khám định kỳ và không tiêm vắc xin phòng chống bệnh uốn ván. Trước thực trạng trên, Trạm đã đề ra một số giải pháp thu hút sản phụ đến cơ sở y tế khám, uống VitaminA, viên sắt và sinh con như: Tạo niềm tin cho sản phụ bằng cách gần gũi chia sẻ, giúp đỡ chị em cả về vật chất lẫn tinh thần; vui vẻ, nhiệt tình, quan tâm, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho tất cả các sản phụ. Đồng thời, ghi chép, theo dõi, chỉ đạo y tá bản nhắc nhở sản phụ đến cơ sở y tế khám thai định kỳ đầy đủ. Với cách làm trên, chị em tin tưởng, yên tâm sinh con tại Trạm.

Trạm Y tế xã Bản Giang xứng đánglà điểm sáng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho Nhân dân.

Năm 2014, toàn xã có 79/90 phụ nữ sinh con có cán bộ y tế đỡ (tăng 14% so với năm 2013); 73/90 phụ nữ mang thai đến cơ sở y tế khám đủ 3 lần trong 3 chu kỳ thai sản; 87/90 sản phụ được tiêm vắcxin phòng chống bệnh uốn ván (tăng 5.2% so với năm 2013).

 

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...