Thứ bảy, 18/05/2024, 11:53 [GMT+7]

Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai làm việc với tỉnh Lai Châu

Thứ sáu, 05/06/2020 - 15:08'
(BLC) - Chiều 4/6, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai do đồng chí Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh về công tác PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh.

Làm việc với Đoàn có đồng chí Hà Trọng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, đại diện các sở, ngành tỉnh.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, mặc dù tỉnh tăng cường công tác dự báo, cảnh báo nhưng do thời tiết diễn biễn bất thường, cực đoan trên điạ bàn đã xảy ra 11 đợt mưa lớn, mưa đá, gió lốc làm chết 4 người, 15 người bị thương; trên 8.400 ngôi nhà bị thiệt hại, 51 nhà bị đổ, sập hoàn toàn; trên 8.300 ngôi nhà bị tốc mái, thủng mái và thiệt hại. Về sản xuất, hơn 3.400ha cây trồng các loại bị gãy, dập, ảnh hưởng; trên 2.500 con gia cầm, 43 con gia súc bị chết, 8 lồng cá bị thiệt hại. Ước tổng giá trị tài sản bị thiệt hại do mưa lũ gây ra hơn 167 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cấp tỉnh, huyện đã khẩn trương thành lập Đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo công tác tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả thiên tai.

Về kết quả bố trí, sắp xếp dân cư nằm trong vùng nguy cơ thiên tai đến nay tỉnh có 3 Dự án di dân tập trung vùng thiên tai đang được triển khai thực hiện với tổng số 299 hộ dân được sắp xếp, bố trí với tổng mức đầu tư trên 41 tỷ đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang kiểm tra bố trí chỗ ở cho 12 hộ dân nằm rải rác trên địa bàn.

đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác PCTT&TKCN trên địa bàn xã Bản Lang, huyện Phong Thổ

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công tác PCTT&TKCN trên địa bàn xã Bản Lang, huyện Phong Thổ

Tỉnh đề xuất tới Đoàn công tác, Chính phủ xem xét hỗ trợ kịp thời nguồn kinh phí để thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp thiết trong công tác PCTT&TKCN; hỗ trợ dự phòng ngân sách địa phương, bố trí kinh phí tổ chức diễn tập PCTT&TKCN cho người dân. Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở liên quan chia sẻ thêm một số khó khăn trong quá trình di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao... 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn công tác đề nghị tỉnh cần tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về PCTT cũng như năng lực hoạt động của cơ quan tham mưu về PCTT; quan tâm rà soát, đánh giá nơi ở của người dân tại những nơi có nguy cơ sạt lở trước mùa mưa lũ để có hướng di rời kịp thời; sẵn sàng phương án khắc phục nhanh về điện lưới, giao thông, thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, khắc phục nhanh hậu quả, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại cho người dân và nền kinh tế…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Triệu Văn Cường - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn công tác ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của tỉnh, Đoàn sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ và Thủ tướng. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh đảm nhận tốt công tác PCTT&TKCN theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời đề nghị, tỉnh ban hành nhiều hơn các văn bản chỉ đạo phù hợp tình hình thực tế, tiếp tục tập huấn về TKCN, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn; quản lý tốt 21 hồ chứa nước thủy điện và các nguồn hỗ trợ PCTT.

Trước đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế công tác PCTT&TKCN trên địa bàn xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...