Chủ nhật, 19/05/2024, 15:30 [GMT+7]

Ấm lòng người dân Phìn Khò

Thứ ba, 21/09/2010 - 14:04'
(BLC) - Bà con dân tộc La Hủ ở bản Phìn Khò (Bum Tở – Mường Tè) đón niềm vui khi được ở trong những ngôi nhà láng nền xi măng sạch đẹp, rảo bước trên con đường rải bêtông… Có được điều này, huyện Mường Tè và các doanh nghiệp, hợp tác xã đứng chân trên địa bàn đã góp công sức, chung tay xây dựng bản Phìn Khò sạch đẹp. Nghĩa cử đó càng làm ấm lòng người dân nghèo ở xã vùng cao này.
Công nhân các doanh nghiệp láng sân, bó vỉa hè nhà dân.
Những cơn mưa cuối mùa làm con đường lên xã Bum Tở trở nên khó đi hơn. Cách trung tâm huyện gần 20km, con đường dốc ngoằn ngoèo đưa chúng tôi đến với bà con La Hủ ở xã Bum Tở. Phìn Khò là bản trung tâm xã nằm ẩn mình dưới thung lũng với bốn bề là dãy núi cao. Xung quanh bản là những ruộng lúa bậc thang xanh tốt hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Dòng suối Phìn Khò uốn lượn quanh năm cung cấp nước sinh hoạt cho bà con, đem lại nước tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của địa phương. Nếu như trước kia chúng tôi biết đến người La Hủ ở bản Phìn Khò qua cuộc sống khó khăn đói nghèo du canh, du cư, trên các lán nương lưng chừng núi với tập quán canh tác trọc lỗ bỏ hạt. Giờ đây được Đảng, nhà nước hỗ trợ giúp đỡ, đời sống bà con từng bước được cải thiện, đói nghèo dần được đẩy lùi. Những ngôi nhà được lợp ngói prôximăng thưng ván gỗ vững chắc, trẻ con được đến trường học chữ.
Không giấu nổi niềm vui trước căn nhà mới được dựng, ông Phùng Và Pớ cho biết: “Khi biết huyện có chủ trương vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã về làm nền nhà cho bà con trong bản ai cũng vui mừng, phấn khởi vì giờ đây nhà nào cũng được ăn, ở, sinh hoạt trong nhà mới sạch đẹp, các cháu có chỗ vui chơi. Gia đình tôi trong diện phải di chuyển vì mở rộng đường vào trung tâm xã. Các doanh nghiệp đưa máy xúc làm mặt bằng để dựng nhà, láng nền và hỗ trợ gia đình toàn bộ mái ngói mới thay cho mái nhà bị dột nát”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: Để chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát của đồng bào các dân tộc thiểu số nghèo trong toàn huyện, huyện Mường Tè đã chọn bản Phìn Khò, xã Bum Tở làm mô hình điểm thực hiện Nghị quyết 30a/CP. Hơn 24 doanh nghiệp, hợp tác xã đã đóng góp ngày công, ủng hộ vật liệu, phương tiện và tiền để đầu tư cho bản. Trong đó, 10 doanh nghiệp đã trực tiếp đưa máy móc, nhân lực xuống thi công, đồng thời di chuyển trên 10 ngôi nhà cho bà con đến khu vực ở mới. Mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã đóng góp từ 10 – 15 triệu đồng để mua xi măng, cát, đá vận chuyển tới từng gia đình. Huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ mua ngói cho những hộ gia đình trong quá trình di chuyển bị hỏng.
Anh Lê Hồng Phong – Phó Giám đốc Doanh nghiệp XDTN Vĩnh Phúc cho biết: “Doanh nghiệp đã huy động phương tiện máy móc cũng như nhân lực để đảm bảo thi công đúng theo thời gian huyện đề ra. Đơn vị đã liên kết với các doanh nghiệp khác phối hợp cùng làm. Doanh nghiệp chúng tôi được nhận sửa 10 ngôi nhà với việc bó lại vỉa hè, láng nền và thay lại những tấm tôn hay tấm prôximăng bị dột nát, chát lại vách cho những ngôi nhà tốc xi, thay những tấm ván thưng bằng gỗ, liếp đã bị mối mọt. Ngoài nhiệm vụ chung đó, doanh nghiệp còn đảm nhận thêm giúp một số hộ dân di chuyển đến địa điểm mới bằng việc san, ủi, làm mặt bằng cho bà con dựng nhà”.
Sau gần 1 tháng thi công gấp rút, công việc đã hoàn thành. 110 ngôi nhà được các doanh nghiệp làm mới bằng xi măng, trong đó có 10 gia đình chuyển đến khu vực mới. Bà con bắt đầu chuyển vào ở trong những ngôi nhà sạch, đẹp. Trưởng bản Phìn Khò – Phùng Xé Xó tâm sự: “Từ khi được huyện và các doanh nghiệp hỗ trợ đứng ra làm nhà, láng nền cho từng gia đình, bà con rất phấn khởi. Tôi cũng đã tổ chức họp bản để các đồng chí lãnh đạo xã, các ban, ngành trong huyện tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên dọn vệ sinh làng bản, xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm xa nhà”.
Mong ước của bà con bấy lâu nay đã trở thành hiện thực, nhân dân không chỉ đón niềm vui được ở trong những ngôi nhà mới khang trang vững trãi, mà con đường nối tuyến đường từ huyện vào trung tâm xã được mở rộng và đổ bêtông. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho việc giao thương buôn bán giữa địa phương với bên ngoài, đặc biệt là đầu ra cho hàng nông sản của nhân dân. Mỗi người, mỗi tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm đã và đang cùng chung tay xây dựng nên các công trình làm ấm lòng người dân nơi vùng đất nghèo.

Tùng Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...