Thứ sáu, 03/05/2024, 06:16 [GMT+7]

Bưu điện văn hóa xã: Không phát huy hiệu quả

Thứ ba, 26/03/2013 - 15:15'
(BLC) - Bưu điện văn hóa xã là 1 trong 19 tiêu chí quan trọng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới mà các xã của huyện Sìn Hồ đang nỗ lực hoàn thiện. Song ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Sìn Hồ, không những không phát huy được hiệu quả còn trở nên rất lãng phí.

Có mặt tại điểm Bưu điện Văn hóa xã Làng Mô, trước mắt chúng tôi là ngôi nhà xập xệ, tường nhà “tróc” ra từng mảng. Mặc dù hôm nay là thứ 4, nhưng Bưu điện Văn hóa của xã vẫn không mở cửa. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới liên lạc được với anh Sùng A Hồ - Bưu tá của xã. Khi được hỏi tại sao bưu điện không mở cửa thì được anh Hồ cho biết: “Bây giờ có ai đến bưu điện văn hóa xã nữa đâu. Tôi có mở cửa thì cả ngày cũng chẳng có người bước chân vào. Thỉnh thoảng mới có người đến đưa công văn hay tạp chí”. Cũng theo anh Hồ, Bưu điện Văn hóa xã ngày càng vắng khách là do bây giờ hệ thống internet, các mạng di động phát triển mạnh vậy nên không còn ai đến Bưu điện xã để gọi điện cũng như gửi thư nữa. Thay vào đó họ tự sắm cho mình chiếc điện thoại di động, vừa tiện lại không mất thời gian đến bưu điện văn hóa.

Tình trạng cửa đóng im lìm đang là thực trạng chung không chỉ ở điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Ngảo mà còn ở không ít địa phương khác.

Cũng giống như Bưu điện Văn hóa xã Làng Mô, Bưu điện Văn hóa xã Tả Ngảo cũng trong tình trạng cửa đóng “im lìm”. Mặc dù Bưu điện Văn hóa xã Tả Ngảo có lợi thế hơn là nằm ngay sát mặt đường. Nhưng hệ thống cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng. Buồng điện thoại thì không còn sử dụng được, cái còn lại cũng đã hư hỏng rất khó để khách giao dịch. Thêm vào đó là tủ sách không thu hút được độc giả. Anh Giàng A Mua - nhân viên bưu điện văn hóa xã cho biết: “Mỗi năm Bưu điện Văn hóa xã được đầu tư mua sách rất ít vì thế tủ sách rất nghèo nàn nên không lôi cuốn được người dân đến tìm kiếm thông tin”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vừ A Páo - Bí thư Đảng ủy xã Tả Ngảo cho biết: “Nếu như trước đây, khi mới đưa vào hoạt động, Bưu điện Văn hóa ở xã  thường là điểm đến của người dân, hoạt động văn hoá rầm rộ, đạt hiệu quả cao, việc trao đổi thư tín và liên lạc bằng điện thoại cố định với gia đình, họ hàng, bạn bè là nhu cầu thường xuyên của người dân. Và đó cũng là kênh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với người dân trong vùng. Nhưng nay, thì hoàn toàn ngược lại. Vì các phương tiện như tivi, đài, điện thoại… rất nhiều, mỗi gia đình cũng không quá khó khăn để trang bị những vật dụng như vậy, nên số lượng người đến Bưu điện Văn hóa xã ít hẳn đi”.

Rất ít người dân đến bưu điện văn hóa xã để tìm kiếm thông tin.

Cùng vì nguyên nhân đó nên nhiều năm nay, điểm Bưu điện Văn hóa xã hoạt động không hiệu quả, thường xuyên đóng cửa, cũng vì thế mà các công văn từ huyện hay tỉnh gửi về dễ bị thất lạc. Nhiều Hội nghị, cuộc họp của tỉnh hay huyện xã không nắm được. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, xã đã đề nghị các công văn, điện tín có gửi về xã thì không cần qua Bưu điện Văn hóa xã nữa mà gửi thẳng về UBND xã. Và cũng không để Bưu điện Văn hóa xã để “không” xã Tả Ngảo đã quyết định cho các em học sinh ở các trường bán trú của xã vào ở nhờ vừa giảm được tình trạng quá tải ở trường bán trú vừa không lãng phí cơ sở vật chất của Bưu điện Văn hóa xã.

Đó cũng là thực trạng chung của tất cả các bưu điện văn hóa xã hiện nay ở Sìn Hồ. Quá ít người đến đến giao dịch và không phát huy hiệu quả nên hầu hết các điểm Bưu điện Văn hóa xã đều đóng cửa, có mở cửa thì tuần cũng chỉ mở hai lần để nhận báo và công văn.

Hoạt động của hệ thống bưu điện văn hóa xã rõ ràng đang bộc lộ nhiều khó khăn, có nguy cơ không còn “đất”để tồn tại. Một trong những nguyên nhân là cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị nghèo nàn không thu hút nhân dân đến Bưu điện Văn hóa xã…

Thiết nghĩ để các điểm bưu điện văn hóa xã duy trì hoạt động, hoạt động có hiệu quả và đáp ứng được 1 trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Thì việc cần làm hiện nay là cải tạo nâng cấp các điểm bưu điện xã đã xuống cấp, đồng thời thường xuyên cải tạo nâng cấp các loại sách báo về trồng trọt, chăn nuôi và hỗ trợ người dân về ứng dụng khoa học công nghệ để bà con áp dụng trong sản xuất. Bên cạnh đó cũng nên mạnh dạn đầu tư các loại hình dịch vụ mới, có như thế mới đáp ứng được nhu cầu của người dân.

 

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...