Thứ tư, 15/05/2024, 15:26 [GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới nơi rẻo cao

Thứ hai, 29/04/2024 - 10:55'
(BLC) - Là xã vùng cao của huyện Sìn Hồ còn nhiều khó khăn, nhưng từ khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền và nhân dân xã Phìn Hồ đồng lòng quyết tâm, thực hiện các giải pháp. Đến nay, bộ mặt nông thôn khởi sắc, cuộc sống người dân ngày càng ấm no.

Đến xã Phìn Hồ, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự vươn lên của các bản người Mông, nơi mà người dân quen với lối sống du canh, du cư, phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ, còn địa hình thì bị chia cắt. Nhưng theo thời gian và các biện pháp đúng đắn của chính quyền, khó khăn giảm bớt, kinh tế đi lên, nhiều vùng trồng chè, mô hình cây ăn quả, chăn nuôi hình thành. Từ đó, cuộc sống người dân thay đổi từng ngày, có điều kiện để chung tay cùng chính quyền xã hoàn thành các tiêu chí.

Xây dựng NTM, người dân xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) nâng cao tiêu chí thu nhập.

Xây dựng NTM, người dân xã Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ) tập trung phát triển kinh tế nâng cao tiêu chí thu nhập.

Để có kết quả trong xây dựng NTM, ngoài sử dụng tốt các nguồn vốn, thì công tác dân vận luôn là yếu tố quan trọng, cấp thiết. Chính quyền xã huy động toàn bộ cán bộ, công chức đến từng bản, nhất là bản xa, khó khăn, nhận thức người dân thấp được cán bộ xã ưu tiên hơn với mục đích để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ về những cái lợi, tiện ích mà NTM mang lại. Không chỉ thông qua các cuộc họp dân, họp bản mà xã còn tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: loa phát thanh, tranh ảnh, khẩu hiệu, trình chiếu các thước phim về cuộc sống ở xã NTM hoặc là đối thoại trực tiếp với dân, để lắng nghe ý kiến, phân tích, làm rõ thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục. Đặc biệt là các tiêu chí quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân, xã họp bàn, đưa ra các biện pháp để làm ngay, giúp dân ổn định cuộc sống, càng tin tưởng vào việc xây dựng NTM. Ngoài ra, động viên, khuyến khích bà con dân bản góp công sức, hiến đất, tiền của sớm hoàn thiện xây dựng NTM.

Khi đã nhìn thấy lợi ích của xây dựng NTM và biết được tiêu chí: thu nhập, hộ nghèo là quan trọng, người dân ở 7 bản của xã không còn ỷ lại, trông chờ vào các nguồn hỗ trợ mà tăng gia sản xuất, thay đổi phương thức từ làm nhỏ lẻ sang các mô hình hiện đại, kỹ thuật hơn. Đất nông nghiệp được cải tạo hình thành vùng trồng chè với diện tích 94,4ha, cây ăn quả 65ha, 550ha trồng ngô, lúa, cây công nghiệp ngắn ngày đều đem lại năng suất cao. Chăn nuôi từ thả rông chuyển sang hướng hàng hoá, các mô hình chăn nuôi đại gia súc, gia cầm hình thành với hàng chục, trăm con mỗi trang trại, vật nuôi được chăm sóc, phòng bệnh theo kỹ thuật nên phát triển tốt, cung cấp lượng lớn thịt, trứng cho thị trường. Ngoài ra, xã tăng cường bảo vệ, phát triển rừng để mỗi năm hưởng lợi trên 2 tỷ đồng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nhờ đó, đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 22,5 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện còn 57,8%.

Niềm vui của người dân bản Tà Ghênh (xã Phìn Hồ) khi có đường giao thông nội bản cứng hoá.

Niềm vui của người dân bản Tà Ghênh (xã Phìn Hồ) khi có đường giao thông nội bản cứng hoá.

Anh Thào A Thiết (bản Tà Ghênh) cho biết: Khi cán bộ xã tuyên truyền về NTM, dân bản chúng tôi quyết tâm xây dựng, từ góp công sức đến hiến đất để xây nhà văn hoá, làm đường giao thông nông thôn, điểm trường học. Đặc biệt là trong xoá đói giảm nghèo, bà con mạnh dạn vay vốn, học nghề, vận dụng khoa học kỹ thuật làm kinh tế mới. Riêng tôi xây dựng trang trại chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tôi có 30 con dê, 15 con lợn, thu nhập mỗi năm gần 150 triệu đồng.

Đường liên xã, liên bản thông suốt, riêng đường nội bản được cứng hoá với chiều dài 15,27km, đảm bảo đi lại, giao lưu văn hoá của người dân. Có đường giao thông không chỉ giúp kinh tế đi lên mà việc xây dựng kết cấu hạ tầng gặp nhiều thuận lợi. Đến nay, các bản đều có nhà văn hoá, 93% người dân sử dụng điện lưới, 95% các hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% học sinh trong độ tuổi được đến trường. Hủ tục lạc hậu bị xoá bỏ, văn hoá được khôi phục, duy trì, lớp trẻ tích cực tham gia đội văn nghệ, tìm hiểu nét truyền thống để bảo tồn. Ngoài ra, an ninh, quốc phòng được giữ vững, người dân am hiểu pháp luật, tích cực tố giác, đấu tranh với tội phạm.

...Cùng nhau giữ gìn bản sắc truyền thống.

Người dân bản Tà Ghênh (xã Phìn Hồ) giữ gìn bản sắc truyền thống.

Anh Giàng A Hạng - Phó Chủ tịch UBND xã Phìn Hồ cho biết: "Hiện nay, xã đạt 11 tiêu chí NTM gồm: quy hoạch, thuỷ lợi, điện, cơ sở vật chất văn hoá, chợ nông thôn, thông tin truyền thông, lao động, y tế, văn hoá, hệ thống chính trị, an ninh. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động nhân dân góp công, sức, tập trung phát triển kinh tế, cùng với đó xã lồng ghép các nguồn vốn đầu tư của nhà nước ưu tiên thực hiện các tiêu chí khó quyết tâm sớm đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí trong năm nay".

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...