Thứ hai, 06/05/2024, 03:12 [GMT+7]

Bưu điện văn hóa xã Tả Phìn: Cửa đóng, then cài!

Thứ năm, 19/04/2012 - 08:26'
(BLC) – Cửa xập xệ, khóa buộc bằng dây vải, tường nhà lở ra từng mảng, bàn ghế phủ đầy bụi, tủ sách chỉ có hơn chục cuốn tạp chí, vài tờ báo phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số…

Đó là những hình ảnh tại điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn (huyện Sìn Hồ).

Tình trạng cửa đóng, then cài đang là thực trạng chung không chỉ ở điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn mà còn ở không ít địa phương khác.

Hơn 3 năm qua, điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn thường xuyên trong tình trạng “niêm phong”;không điện thoại, không bàn giao dịch, bên trong chỉ vẻn vẹn vài tạp chí hay báo cũ xếp chỏng chơ.

Chúng tôi được đồng chí Chẻo Siêu Dùng - Chủ tịch UBND xã Tả Phìn dẫn đi thăm điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mặc dù hôm nay là thứ 2 nhưng cửa đóng im lìm. Khó khăn lắm chúng tôi mới liên lạc được với anh Chẻo A Lù (nhân viên điểm Bưu điện Văn hóa xã).

Khi được hỏi về việc thường xuyên đóng cửa, anh Lù chia sẻ: “Tôi làm nhân viên ở đây từ năm 2005, từ khi được xây dựng, cơ sở vật chất chưa đầu tư nhiều, sách báo để đó thỉnh thoảng mới có người đến đọc. Chỉ một tuần 2 lần đưa công văn, báo, tạp chí từ huyện lên UBND xã. Vài năm trước điện thoại còn hoạt động phục vụ nhân dân, nhưng do mạng di động, intenet phát triển mạnh nên không ai đoái hoài đến nữa, máy cố định cũng hỏng vì không được sửa hay đầu tư. Hàng ngày phải trực từ thứ 2 - thứ 6 nhiều khi cả thứ 7, chủ nhật với mức lương khoảng 500 nghìn đồng/tháng lấy gì mà sống. Vốn dĩ tôi không mở cửa vì chẳng lẽ mở ra đến đó ngồi chơi nên tranh thủ về làm việc nhà”.  

Tìm hiểu chúng tôi được biết, trước đây điểm bưu điện văn hóa xã ra đời nhằm phục vụ nhân dân trong việc trao đổi thư tín và liên lạc bằng điện thoại cố định với gia đình, họ hàng, bạn bè. Ngoài cung cấp các dịch vụ bưu chính viễn thông, điểm bưu điện văn hóa xã còn góp phần thiết thực vào công tác xây dựng văn hóa trên địa bàn. Đây cũng là kênh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến với người dân trong vùng.

Thế nhưng, từ khi đưa vào hoạt động, điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn không được quan tâm, đầu tư mà chỉ sử dụng những trang thiết bị tạm bợ. Cho nên nó đang dần bị lãng quên bởi sự phát triển nhanh chóng của hệ thống điện thoại di động, internet. Một hạn chế là các ấn phẩm tạp chí, sách báo thì chỉ được đọc tại chỗ và không được cho mượn về nhà nên không hấp dẫn được người dân, trong khi đó nguồn tài liệu tham khảo quá ít, thiếu thốn và không đa dạng.

Về vấn đề này, ông Dùng cho biết: “3 năm nay, điểm Bưu điện Văn hóa xã hoạt động không hiệu quả, thường xuyên đóng cửa 24/24, các công văn từ trên xuống đến xã thường hay bị thất lạc không biết do nguyên nhân nào. Nhiều cuộc họp của huyện chúng tôi không nắm được chỉ đến khi lãnh đạo huyện điện xuống thì mới biết hay có công văn đến muộn thì buổi họp cũng đã kết thúc”.

Tình trạng cửa đóng, then cài đang là thực trạng chung không chỉ ở điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn mà còn ở không ít địa phương. Hoạt động của mô hình này rõ ràng đang bộc lộ nhiều khó khăn, có nguy cơ không còn tồn tại. Một trong những nguyên nhân là cơ sở vật chất xuống cấp, trang thiết bị nghèo nàn, những ưu đãi trong dịch vụ bưu chính viễn thông không thu hút nhân dân của bưu điện văn hóa xã… Thực trạng trên đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong việc điều chỉnh hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã hiện nay trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí bưu điện văn hóa là một tiêu chí quan trọng trong lộ trình mà các địa phương trong tỉnh đang xây dựng, nỗ lực và hoàn thiện. Trong năm nay, UBND xã Tả Phìn đề ra phải thực hiện tiêu chí này nhưng với những gì chúng tôi được chứng kiến như hiện nay thì khó có thể đạt.

Rất mong cấp ủy, chính quyền, ngành Bưu điện quan tâm đầu tư trang thiết bị, củng cố lại hạ tầng cơ sở điểm Bưu điện Văn hóa xã Tả Phìn nói riêng và điểm bưu điện văn hóa các xã vùng sâu, vùng xa nói chung.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...