Bản tái định cư Pắc Khoa thiếu nước sinh hoạt
Có mặt tại nhà chị Hoàng Thị Bun, bản Pắc Khoa chúng tôi được chứng kiến cảnh chị Bun dùng lượng nước ít ỏi sau để rửa rau sau đó tận dụng rửa bát và tưới rau... Chị Bun cho biết: “Từ gần một tháng nay sáng nào chị cũng phải dậy sớm cùng chồng đi lấy nước về phục vụ sinh hoạt cho cả gia đình. Còn việc giặt giũ và tắm rửa phụ thuộc hoàn toàn vào con suối Nậm Bon”.
Các bể nước của bản đều trong tình trạng không có nước.
Gia đình anh Hoàng Văn Nhanh có 6 nhân khẩu, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt là rất lớn, song ngoài việc đi gùi, thồ nước về sinh hoạt, vào những ngày trời mưa, xoong nồi, xô chậu được gia đình anh huy động tối đa để chứa nước. Anh Nhanh nói: “Gia đình tôi chuyển về đây từ năm 2011, cuộc sống cơ bản đã ổn định. Tuy nhiên thời gian gần đây tất cả các bể nước trong bản đều không có nước sinh hoạt khiến đời sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Mong các cấp sớm quan tâm sửa chữa đường ống nước để gia đình tôi và các hộ khác trong bản có nước dùng”.
Can nhựa được huy động để chứa nước trong những ngày mưa.
Nằm trong vùng ngập lòng hồ Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát, tháng 4 năm 2011, bản Pắc Khoa di chuyển từ xã Tà Mít về xã Phúc Khoa. Về bản mới bản được đầu tư về cơ sở hạ tầng như: điện, đường, trường học… trong đó có 11 bể nước sinh hoạt.
Tuy nhiên sau khi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu thì hệ thống đường ống dẫn nước không phát huy hiệu quả, tình trạng thiếu nước sinh hoạt thường xuyên xảy ra. Gần 1 tháng nay ở các bể đều không có nước, đáng nói là tình trạng khan hiếm nước lại diễn ra đúng vào mùa mưa.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hệ thống đường dẫn nước của bản Pắc Khoa được lấy từ hệ thống thủy lợi của bản Nậm Bon (phía dưới đập đầu mối hệ thống Thủy lợi Nậm Bon gần 100m). Do khâu thiết kế giữa đập đầu mối và bể chứa nước của bản Pắc Khoa có sự chênh lệch về độ cao không lớn nên nước không đủ áp lực để đẩy về các bể chứa của bản.
Ông Lò Văn Phóng – Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa cho biết: Hiện nay người dân ở bản tái định cư Pắc Khoa phải sử dụng nguồn nước từ các khe suối về không đảm bảo vệ sinh. Xã cũng đã có ý kiến phản ánh với Ban Quản lý dự án huyện để sửa chữa nâng cấp công trình dẫn nước về bản. Nhưng hiện nay, vẫn chưa thấy sửa chữa gì, người dân hàng ngày vẫn phải dùng nước ở khe suối để sinh hoạt”.
Trước tình trạng trên, rất mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm khắc phục để ổn định cuộc sống cho người dân bản tái định cư.
Việt Anh
Bình luận