Thứ hai, 20/05/2024, 23:59 [GMT+7]

Bao giờ Mường Than có điện?

Thứ ba, 09/08/2011 - 15:16'
(BLC) - Mặc dù trạm hạ thế được lắp đặt tại đầu bản đã gần 10 năm và hệ thống cột điện đã được dựng từ giữa năm 2010 nhưng không biết đến bao giờ người dân nơi đây mới được sử dụng điện.

Nằm cách thị trấn Than Uyên (huyện Than Uyên) chưa đầy 3km, nhưng đến nay hơn 200 hộ dân của 3 bản: Sen Đông 1, 2 và bản Đông (xã Mường Than) vẫn sống trong cảnh đèn dầu.

Trạm biến áp được lắp đặt cách đây gần 10 năm nhưng vẫn chưa thể đóng điện cho nhân dân 3 bản.

Năm 2009 UBND tỉnh có Quyết định 979/QĐ - UBND ngày 21/7 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán năng lượng nông thôn II (RENII) mở rộng phần hạ áp tỉnh Lai Châu để cấp điện cho 3 bản Sen Đông 1, 2 và bản Đông (xã Mường Than), một số xã khác của các huyện và giao cho Sở Công thương làm chủ đầu tư. Quyết định nêu rõ chậm nhất ngày 31/12/2010 phải đóng điện cho nhân dân sử dụng. Nhưng từ đó đến nay nhân dân vẫn sống trong cảnh đèn dầu leo lắt.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Khuất Xuân Pha – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đưa ra hàng loạt những công văn của Sở Công thương với những lý do về việc chậm tiến độ công trình. Ông Pha cho biết: “Mỗi lần tiếp xúc cử tri, chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân nhưng không biết giải thích ra sao, vì chủ đầu tư là Sở Công thương. Chúng tôi chỉ biết động viên nhân dân chờ thêm thời gian nữa nhưng cũng không biết đến khi nào có điện”.

Giải thích về việc chậm tiến độ, ông Nguyễn Sỹ Chín – Giám đốc Sở Công thương đã có Công văn số 658 ngày 28/12/2010 trả lời UBND xã Mường Than. Công văn nêu rõ “trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn vướng mắc, đặc biệt là vấn đề cấp phát vốn. Đến ngày 6/12/2010 mới hoàn tất thủ tục để giải ngân nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới. Vì lý do trên Sở đã không tạm ứng được vốn theo hợp đồng cho các đơn vị thi công làm ảnh hưởng đến tiến độ. Đối với các đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị vẫn chưa thực hiện được hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị”.

UBND tỉnh cũng đã quyết định gia hạn hợp đồng đến hết quý II/2011 phải thực hiện đóng điện đưa vào sử dụng. Nhưng đến nay công trình vẫn chưa được triển khai thi công.

Có mặt tại 3 bản của xã Mường Than chúng tôi mới thấu hiểu được cuộc sống không điện của nhân dân. Ông Phan Văn Minh – Trưởng bản Sen Đông 1 bức xúc: Mọi nghĩa vụ của công dân với nhà nước, chúng tôi đều thực hiện đầy đủ, nhưng đã nhiều năm chúng tôi không được sử dụng điện.

Có điện sẽ giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nắm bắt được đường lối, chủ trương của Đảng, nhà nước. Nhiều gia đình khi nghe tin cuối năm 2010 sẽ có điện đã vội mua các đồ dùng điện nhưng bây giờ chỉ che khăn để đấy cho đẹp chứ chẳng thể dùng.

Khổ hơn là gần 200 học sinh của 3 bản phải chịu cảnh học chữ dưới ngọn đèn dầu. Ông Phan Thanh Sơn, bản Sen Đông bức xúc: “Nhà nước đã hứa với dân thì cần thực hiện. Mỗi lần chúng tôi ra xã, huyện hỏi bao giờ có điện thì lãnh đạo xã, huyện lại đưa ra một văn bản khất lần của cơ quan chức năng về vấn đề này. Lúc đầu thì chủ đầu tư khẳng định cuối năm 2010 sẽ đóng điện, hết năm 2010 thì lại có công văn đến hết quý II/2011 sẽ có điện và rồi bây giờ lại đến hết tháng 12/2011”.

Theo như tính toán của bà con hiện nay sử dụng đèn dầu chi phí cao hơn sử dụng điện, trung bình mỗi hộ dùng gần 5 lít dầu hỏa mỗi tháng với giá thị trường hiện nay cũng đến 100 nghìn đồng.

Trao đổi với lãnh đạo Sở Công thương chúng tôi được biết: hiện hạng mục dựng cột đã xong còn hạng mục kéo dây dẫn và lắp côngtơ chưa thực hiện được với lý do “theo quy định của ngân hàng thế giới, gói thầu mua sắm dây dẫn, côngtơ phải đấu thầu quốc tế và thủ tục đấu thầu phải xin ý kiến chấp thuận của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Ngày 30/3/2010 hợp đồng gói thầu trên được ký kết và có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2010. Theo nội dung hợp đồng chủ đầu tư phải có trách nhiệm ứng trước vốn 10% giá trị hợp đồng cho nhà thầu. Để đáp ứng được điều kiện về vay vốn, chủ đầu tư phải có thỏa thuận với Bộ Tài chính và đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam. Tuy nhiên do công tác thẩm định và thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng thế giới đến ngày 6/12/2010 mới thực hiện khế ước vay vốn với Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tại Lai Châu về nguồn vốn thực hiện hợp đồng trên.

Gói thầu mua sắm dây dẫn, côngtơ khi lựa chọn được nhà thầu theo quy định đấu thầu quốc tế đơn vị điều hành, quản lý dự án tổ chức thực hiện và bàn giao đóng điện cho nhân dân trong tháng 12/2011. Qua quan sát của chúng tôi hiện nay đã giữa tháng 8/2011 nhưng chủ đầu tư mới dựng cột còn hệ thống đường dây, côngtơ vẫn chưa được lắp đặt. Mong mỏi lớn nhất của hơn 200 hộ dân là có điện lưới quốc gia sử dụng, để thuận lợi phát triển kinh tế. Đề nghị Sở Công thương đẩy nhanh tiến độ công trình sớm bàn giao, đóng điện cho nhân dân như trong Công văn số 339 ngày 14/7/2011.

Vinh Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...