Thứ tư, 15/05/2024, 16:11 [GMT+7]

Các tỉnh vùng núi phía bắc đề phòng mưa dông, lốc và mưa đá

Thứ hai, 23/03/2015 - 16:41'
Theo Trung tâm Khí tượng - Thủy văn T.Ư, hiện nay, ở phía bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo chiều tối và đêm 23-3, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng các tỉnh, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 24-3 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh miền bắc trời trở lạnh, riêng phía Ðông Bắc Bộ trời trở rét.


Bơm hút nước từ công trình thủy lợi Ea Diêr để tưới lúa ở huyện Cư Giút (Đác Nông). Ảnh: VĂN TÂM

Từ chiều 24-3, ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Ðông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh vùng núi phía bắc như Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn từ chiều tối và đêm 23-3 có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật.

Tỉnh Hải Dương hiện có gần 100 ha lúa bị bệnh đạo ôn. Bệnh xuất hiện chủ yếu ở các giống lúa BC 15, Q5, nếp... tập trung ở các huyện Ninh Giang, Bình Giang, Nam Sách, Gia Lộc. Do độ ẩm không khí cao, kéo dài, nên thời gian tới bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh và gây hại. Khi phát hiện bệnh đạo ôn lá, bà con nên dừng bón đạm và các chất kích thích qua lá; tích cực bón phân ka-li để tăng sức đề kháng của lúa.

Ngày 22-3, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn Ðác Nông cho biết, tình trạng khô hạn đã diễn ra trên diện rộng, làm hàng nghìn ha cây trồng thiếu nước tưới nghiêm trọng. Trong vụ đông xuân năm nay, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Ðác Nông có nhiệm vụ bảo đảm cung ứng dịch vụ tưới tiêu cho hơn 30.718 ha cây trồng các loại, trong đó có 4.309 ha lúa nước, 3.064 ha rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày và 23.129 ha cây công nghiệp dài ngày, cây dược liệu... Tuy nhiên, đến nay, có tới 2.302 ha cây trồng ở bốn huyện Cư Giút, Ðác Mil, Ðác Song, Krông Nô bị hạn hán nặng, trong đó có 354,15 ha lúa và 1.948 ha cây trồng khác, nhất là cây cà-phê.

Tình trạng nắng nóng, khô hạn đã gây thiếu nước sản xuất một số nơi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tại huyện Phụng Hiệp, từ đầu tháng 3 đến nay đã có khoảng 100 ha lúa đông xuân giảm năng suất từ 2 đến 2,5 tấn/ha. Tại huyện Vị Thủy, phần lớn các tuyến kênh nhỏ, có chiều ngang dưới 4 m đều khô cạn, không còn đủ nước bơm lên ruộng.

Thời tiết khô hạn kéo dài, các cánh đồng muối ở tỉnh Ninh Thuận đạt năng suất rất cao. Cả tỉnh có khoảng 2.670 ha muối, nhờ nắng tốt nên cứ một tuần, ruộng cho kết tinh một lần. Năng suất bình quân đạt khoảng từ 35 đến 40 tấn/sào/năm. Tuy được mùa muối, song giá muối tại Ninh Thuận lại đang xuống thấp. Ðầu năm ngoái, 1 kg muối có giá từ 800 đến 1.000 đồng, nay giá muối rớt xuống hơn một nửa.

Năm 2015 sẽ có bốn đến năm cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta

Ngày 22-3, Trung tâm Khí tượng - Thủy văn T.Ư có báo cáo nhận định xu thế mùa mưa, bão, lũ năm 2015. Theo đó, sẽ có khoảng chín đến mười cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Ðông, trong đó, khoảng bốn đến năm cơn bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Lũ xuất hiện nhiều hơn ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên. Tình hình khô hạn, thiếu nước ở các tỉnh Nam Trung Bộ đến khoảng tháng 9 mới dần được cải thiện; xâm nhập mặn sâu, độ mặn tăng cao, kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 ở Nam Bộ.

Sáng 22-3, tàu cá ÐNa 37126 cùng bảy ngư dân bị nạn trên biển được tàu QNg 98857 của ông Ðặng Vinh cứu, kéo vào Âu thuyền Thọ Quang Ðà Nẵng. Trước đó, chiều 21-3, tàu cá ÐNa 37126 của ông Trương Văn Ánh (48 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đang đánh bắt ở vị trí có tọa độ 16,37 độ vĩ bắc, 109 độ kinh đông, trong vùng biển Ðà Nẵng bị gãy trục cơ, không khắc phục được. Tàu phát thông báo cứu nạn, nhận tin báo, Ðài Thông tin duyên hải Ðà Nẵng đã phát thông báo hàng hải, đề nghị các đơn vị cứu nạn cũng như các phương tiện đang hoạt động quanh đó hỗ trợ.

PV VÀ CTV/Nhandan/Chủ nhật, 22/03/2015 - 09:44 PM (GMT+7)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...