Thứ năm, 16/05/2024, 12:50 [GMT+7]

Căn Co ngày mới

Thứ tư, 18/03/2015 - 16:05'
(BLC) - Về xã Căn Co (huyện Sìn Hồ) những ngày đầu tháng 3, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đổi thay diện mạo của một xã vùng cao. Sự quan tâm đầu tư của Đảng, nhà nước đã giúp người dân Căn Co dần đẩy lùi đói nghèo.

Chủ tịch UBND xã Phàn Quang Nhàn phấn khởi nói: “Trụ sở làm việc của xã khang trang, rộng rãi; trường học, trạm y tế được xây dựng khá quy mô. Đây là niềm vui rất lớn của người dân trong xã. Mong ước có điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt hợp vệ sinh của người dân nay đã trở thành hiện thực. Ấy vậy mà cách đây vài năm, cơ sở hạ tầng trong xã hầu như không có gì, đường liên thôn, liên bản chỉ đi được một mùa, mùa mưa thì phải đi bộ. Trụ sở làm việc của xã cũng chỉnhững phòng làm việc tạm bợ...”.

Giờ đây Căn Co đã thực sự đổi khác. Xã đã được nhà nước, tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí xây dựng hoàn thiện trụ sở làm việc, nhiều bản đã được bê tông hóa đường giao thông phục vụ việc đi lại giao thương buôn bán của Nhân dân. Điều đó góp phần giúp xã đạt 9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đó là: quy hoạch chung, điện, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, an ninh trật tự xã hội, giáo dục, y tế và tiêu chí bưu điện. Năm 2015 xã phấn đấu đạt thêm 2 tiêu chí nữa là đường giao thông, văn hóa.

Nông dân xã Căn Co nay đã trở thành những người công nhân Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu.

Công tác y tế được triển khai có hiệu quả giúp cho người dân nâng cao ý thức phòng bệnh, loại bỏ được nhiều hủ tục lạc hậu trong đời sống. Cái của người dân sinh con nhiều để có người làm nương, làm rẫy nay đã không tồn tại nữa. Nhiều bản của xã Căn Co nay đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Nhờ có điện, bà con đã được xem ti vi, nghe đài để học hỏi kinh nghiệm làm ăn, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Hệ thống trường lớp được xây dựng hoàn chỉnh, tiếp thêm động lực để học sinh đến trường. Các em học sinh ở bản xa như Nậm Phìn cũng đã biết gùi gạo, gùi củi xuống núi, hòa nhập phong trào học tập cùng với các bạn ở bản khác. Điều đó khẳng định sự nghiệp giáo dục của xã đang dần có sự chuyển biến mới.

Trong câu chuyện với chúng tôi, anh Phàn Quang Nhàn cho rằng: “Căn Co có được như ngày hôm nay phần lớn nhờ vào những chương trình, chủ trương, chính sách lớn của Đảng, nhà nước. Đặc biệt, 4/10 bản thuộc chương trình tái định cư lòng hồ thủy điện Sơn La được đầu tư đồng bộ nên diện mạo của xã có những thay đổi nhanh chóng”.

Nếu như trước đây, kinh tế của bà con trong xã chỉ dựa vào cây ngô, lúa nương với diện tích nhỏ hẹp cho năng suất thấp, thì giờ đây, bà con đã biết áp dụng tiến bộ khóa học kỹ thuật vào sản xuất như đưa các giống lúa có chất lượng cao, trồng ngô bán ngập để phát triển kinh tế… Người dân biết cách phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm không để dịch bệnh lớn xảy ra nên tốc độ tăng đàn được giữ vững mức 6 - 7%/năm. Đời sống của bà con ngày càng được nâng lên. Sản lượng lúa đạt 1.540 tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 400kg/người/năm.

Căn Co còn được biết đến nhờ sự chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng với gần 1.200ha cây cao su. Hơn 200 người dân trên địa bàn xã được tuyển vào làm công nhân Công ty Cổ phần cao su Lai Châu, với mức thu nhập ổn định 2 - 3 triệu đồng/tháng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 39,48%. Nhiều hộ đã tiết kiệm, mua sắm được xe máy, ti vi, máy xát gạo… Cây cao su đã tạo đà để đánh thức tiềm năng về đồng đất, tạo cơ hội mới cho người dân Căn Co”.

Chia tay Căn Co khi các gia đình đang chuẩn bị bữa cơm chiều, làn khói bay trên những nếp nhà khiến chúng tôi cảm nhận rõ hơn về một vùng quê no ấm.

Ánh Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...