Cầu cũ ngập rồi, cầu mới vẫn chưa xong?
Người dân đi lại bằng bè nứa rất nguy hiểm.
Nậm Tăm là xã thuộc vùng thấp của huyện Sìn Hồ có 13 bản 757 hộ, 3.750 nhân khẩu ở rải rác trong bán kính 25km2. Trong đó có 6 bản trong diện tái định cư thuộc khu vực ngập của Thuỷ điện
Nhịp cầu cuối cùng của cầu La Hu San đang dần được hoàn thành.
Từ nhiều ngày nay nước thuỷ điện Sơn la đang dần dâng cao trung bình mỗi ngày nước dâng cao khoảng 50cm.
Do cây cầu treo duy nhất nối liền giao thông giữa xã Nậm Cha, bản Nậm Ngập và bản Pậu với trung tâm xã và ra huyện, tỉnh bị ngập hoàn toàn, người dân phải tự chế ra các bè, mảng nứa để đi lại rất nguy hiểm. Trong khi đó cây cầu La Hu San (được xây dựng để nhân dân đi lại khi cầu treo bị nước ngập) vẫn còn 1/4 nhịp chưa hoàn thành.
Theo ông Lê Văn Chi - Chỉ huy trưởng công trình cho biết: Cầu La Hu San có tổng chiều dài 147,5m, gồm 3 trụ, 2 mố, 4 nhịp, mặt cầu rộng 7m, trọng tải HL93 (khoảng 30 tấn). Theo kế hoạch đến 31/6/2011 cầu sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng. Khi cốt ngập Thủy điện Sơn La cao nhất thì cầu vẫn cao hơn mặt nước 4m. Trong quá trình thi công do thời tiết mưa nhiều nên đến nay vẫn chưa hoàn thành. Dự kiến khoảng hơn 1 tháng nữa mới thông cầu.
Như vậy nhân dân xã Nậm Cha, bản Nậm Ngập và bản Pậu phải đi lại bằng bè nứa rất nguy hiểm. Song bà con lo lắng nhất là học sinh của 3 trường mầm non, tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú Nậm Tăm sẽ đi lại thế nào bởi hàng ngày các em vẫn qua cây cầu cũ để đến trường. Ngày 26/9, cầu treo bị ngập trong khi cầu mới chưa hoàn thành đã có nhiều em không thể đến trường, phải nghỉ học, gây ảnh hưởng lớn tới quá trình vận động học sinh ra lớp - việc đã khó nay càng khó hơn.
Hà Anh Tuấn
Bình luận