Thứ tư, 01/05/2024, 19:25 [GMT+7]

Cầu nối những tấm lòng nhân ái

Thứ tư, 06/05/2015 - 11:05'
(BLC) - Trong năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Tam Đường đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn, giáo dục sâu sắc nhằm khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng, chia sẻ với những người khó khăn, hoạn nạn để xây dựng cuộc sống, tương lai ổn định hơn.

Nhớ lại những ngày cuối đông năm 2014, cái lạnh cắt da, cắt thịt không ngăn được bước chân thiện nguyện của cán bộ Hội CTĐ huyện cùng Hợp tác xã vệ sinh môi trường (VSMT) Mai Thoa đến với người nghèo của bản Hoa Dì Hồ (xã Bản Hon, huyện Tam Đường). Họ không chỉ mang những chiếc chăn ấm, những phần quà mà còn mang theo cả tấm lòng, tình thương yêu, mong muốn sẻ chia với mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn của đồng bào dân tộc nơi đây. Cụ Lý A Hoa (104 tuổi, bản Hoa Dì Hồ) ôm chiếc chăn mới vừa được tặng xúc động nói: “Có chiếc chăn ấm này, vào mùa đông, già không còn lo bị rét nữa, cảm ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người”. 

Mới thành lập và đi vào hoạt động được hơn 2 năm, nhưng Hợp tác xã VSMT Mai Thoa luôn có nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Bà Nguyễn Thị Thoa – Giám đốc Hợp tác xã tâm sự: “Mặc dù đời sống công nhân của HTX còn khó khăn, nhưng ai cũng sẵn lòng quyên góp để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình”.

Cán bộ hội CTĐ huyện Tam Đường cùng hợp tác xã vệ sinh môi trường Mai Thoa trao chăn ấm cho hộ nghèo bản Hoa Dì Hồ (xã bản hon, huyện Tam Đường).

Là tổ chức nhân đạo từ thiện, Hội CTĐ huyện Tam Đường là điểm tựa cho những số phận gặp hoạn nạn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh tật, những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội... giúp họ bước đầu khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Năm 2014, Hội CTĐ huyện tập trung chỉ đạo các chi hội cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thanh thiếu niên, đội CTĐ xung kích, người tình nguyện làm tốt công tác cứu trợ xã hội, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân, xây dựng và phát triển tổ chức hội, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo.

Phong trào “Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp hội. Với nhiệm vụ là cầu nối các tấm lòng hảo tâm đến với những người có hoàn cảnh khó khăn, trong năm qua, Hội vận động các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện tổ chức thăm hỏi và trao 1.197 suất quà với tổng số trên 240 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội CTĐ huyện còn tổ chức cứu trợ đột xuất cho các gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn... với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng. Với tinh thần “tương thân, tương ái” cùng chia sẻ những khó khăn trong lúc ốm đau, bệnh tật, Hội  phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức chương trình nấu cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo vào thứ bảy hàng tuần. Năm 2014 đã tổ chức nấu được 27 nồi cháo cấp cho gần 1.674 bệnh nhân với tổng kinh phí trên 6 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện cũng được các cấp hội thực hiện tốt. Qua lễ phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia và thu được 111 đơn vị máu. Hội cũng đã xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức trao tặng 28 chiếc xe lăn, xe lắc tình thương do quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting tài trợ cho 28 người khuyết tật trên địa bàn huyện.

Với những việc làm ý nghĩa nhân đạo, Hội CTĐ huyện Tam Đường trở thành cầu nối trái tim đến trái tim, là cánh tay nối dài những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, người bất hạnh trên địa bàn, tiếp tục mở ra những cánh cửa hạnh phúc cho nhiều mảnh đời bất hạnh.

Hà – Hoản

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...