Thứ ba, 21/05/2024, 14:23 [GMT+7]

CCB huyện Sìn Hồ: Tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư

Thứ ba, 18/09/2012 - 10:43'
(BLC) - Những năm qua, các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Sìn Hồ vẫn nhiệt huyết “vác tù và hàng tổng”, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cách đây hơn 10 năm về trước, đời sống nhân dân huyện Sìn Hồ còn vô cùng khó khăn. Nếp sống văn hóa mới chưa được quan tâm, còn tồn tại nhiều tập tục mê tín dị đoan, ma chay cưới xin linh đình tốn kém, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp… Trước tình hình đó, cấp ủy Đảng, Chính quyền huyện Sìn Hồ đã xây dựng kế hoạch, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có sự phối kết hợp chặt chẽ với Hội CCB huyện.

Bà con khu 2, thị trấn Sìn Hồ vệ sinh khu phố.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mùa A Tủa - Chủ tịch Hội CCB huyện Sìn Hồ cho biết: “Mới đầu chúng tôi gặp không ít khó khăn, vì nhiều bà con không hiểu “xây dựng văn hóa là gì”. Hàng ngày, cán bộ Hội CCB huyện và UB MTTQ huyện phân công nhau đến từng hộ gia đình tuyên truyền giải thích để bà con hiểu và thực hiện tốt các tiêu chí về văn hóa như: xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư tiên tiến, khu dân cư văn hóa. Rồi thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ... “Mưa dầm thấm lâu” vận động mãi rồi bà con cũng hiểu và đồng lòng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư””.

Khi sức mạnh cộng đồng được phát huy, Cuộc vận động đã đem lại hiệu quả thiết thực, mối quan hệ đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được tăng cường, niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước vàng càng bền vững. Các phong trào văn hóa, văn nghệ cũng được phát triển rộng khắp với nhiều dân tộc, nhiều thành phần, nhiều lứa tuổi tham gia, tạo nên bức tranh văn hóa nhiều màu sắc, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Đến nay, toàn huyện có gần 5.500 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 52/275 bản văn hóa. Ngoài ra, còn có nhiều cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu văn hoá.

Theo lời giới thiệu của ông Chủ tịch CCB huyện Sìn Hồ Mùa A Tủa, chúng tôi đến Khu 2 (thị trấn Sìn Hồ) – một trong những địa phương điển hình trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư”. Khi chúng tôi đến, bà con Khu 2 đang cùng nhau vệ sinh khu phố. Ông Phú Văn Ngoan – Trưởng khu 2 cho chúng tôi biết: “Nếu không có Hội CCB đứng ra làm mẫu, dọn vệ sinh khu phố mỗi tuần rồi ngày ngày đi tuyền truyền, giải thích thì chắc nhân dân Khu 2 chưa làm được như thế này đâu”.

Theo ông Ngoan, từ khi có các cụ CCB vào cuộc vận động thì bà con trong khu phố đã biết đoàn kết, yêu thương nhau. Chỉ cần một gia đình gặp khó khăn hay có chuyện buồn thì cả khu đều chung tay giúp sức. Chính sự đồng lòng, đồng sức của bà con đã tạo ra sức mạnh đoàn kết huy động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện tốt chính sách an sinh xã  hội. Không chỉ thế, bộ mặt nền kinh tế của khu phố cũng có nhiều thay đổi, nhiều hộ gia đình đã từng bước vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình như các anh: Phú Văn Ngoan, Nguyễn Khắc Tìu…làm kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm mỗi năm cho thu nhập từ 50 đến 70 triệu đồng.

Không chỉ có Khu 2 mà rất nhiều khu phố cũng như bản làng trên địa bàn huyện được các cấp hội CCB tuyên truyền đã thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư” như bản Hồng Ngài, Hồng Quảng 1 (xã Pa Khóa), bản Phăng Xô Lin (xã Phăng Xô Lin)…

Chia sẻ với những thành công của Hội, Chủ tịch Hội CCB huyện Sìn Hồ cho biết thêm: “Có được kết quả như vậy chính là nhờ mỗi hội viên CCB đều xác định phát huy phẩm chất Anh bộ đội cụ Hồ trong thời bình, gác việc nhà, làm việc nước một cách tự nguyện. Làm tốt công tác dân vận, gần gũi, tôn trọng để biết nhân dân muốn gì, tâm tư nguyện vọng ra sao để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có chủ trương, chính sách hợp lòng dân…”.

 

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...