Thứ năm, 02/05/2024, 19:40 [GMT+7]

Chào đón năm mới với khí thế, quyết tâm mới

Thứ hai, 19/02/2024 - 11:46'
Những ngày tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết Lai Châu có nắng, có mưa xuân và chút se lạnh làm cho không khí đón xuân của nhân dân trên địa bàn tươi vui, nhộn nhịp hơn. Nhà nhà, người người chào đón năm mới với tâm thế vững vàng, quyết tâm thực hiện dự định, ước mơ trong năm 2024.

Quảng trường Nhân dân tỉnh là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều người dân từ khắp các xã, bản trong và ngoài tỉnh về tham quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm. Từ người già đến trẻ nhỏ diện áo dài, trang phục truyền thống háo hức, tươi vui cùng nhau chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc bên gia đình. Nhất là nhiều bạn trẻ, tự quay cho mình những clip đón xuân vui nhộn bên linh vật rồng vàng, những hàng hoa đào khoe sắc thắm và khu vực Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.
Chị Giàng Thị Vàng ở xã Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) phấn khởi: Mấy ngày tết, vợ chồng tôi chở con xuống thành phố du xuân. Năm nay, Quảng trường Nhân dân tỉnh có linh vật rồng rất đẹp. 2 mẹ con quay lại những clip ngắn để đăng lên trang Tiktok khoe với mọi người. Ở đây cũng có nhiều trò chơi dành cho trẻ em như: câu cá, tô tượng, đi ôtô, con tôi rất thích.
Còn với gia đình chị Phạm Thị Tình ở thành phố Lai Châu, những ngày được nghỉ tết, ngoài bữa cơm quây quần bên nhau, thì du xuân, ngắm cảnh đẹp Lai Châu là một lựa chọn hợp lý để mỗi người lấy đó làm động lực, cố gắng phấn đấu cho dự định trong năm mới. Chị Tình chia sẻ: Tết năm nay, gia đình chúng tôi đi một vòng du lịch Lai Châu. Từ Quảng trường Nhân dân tỉnh đến các bản du lịch cộng đồng, khu du lịch cầu kính Rồng Mây. Ngoài ra, chúng tôi còn đi lễ chùa đầu năm mới cầu bình an, sức khoẻ cho gia đình. Chúng tôi coi những ngày nghỉ này như một phần thưởng để các con có động lực học tập, đạt kết quả cao; 2 vợ chồng cố gắng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, cùng tập thể xây dựng cơ quan văn hoá, vững mạnh.

Người dân du xuân tại Quảng trường Nhân dân tỉnh trong những ngày tết.

Tại các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, không khí đón xuân mới thật tưng bừng, ấm áp, đúng với nghĩa của “Tết đoàn viên”, nhà nhà tay trong tay cùng du xuân. Mọi người mang loa, đài để hát cho nhau nghe và thưởng thức món ăn của đồng bào vùng cao. Anh Vàng A Chỉnh - Trưởng bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) tươi cười chia sẻ: Từ ngày mùng 1 tết đã có du khách đến với bản rồi, có cả khách nước ngoài. Năm nay, chúng tôi chuẩn bị rất nhiều thực phẩm, các dịch vụ để phục vụ khách ăn uống, ngủ nghỉ và tham quan, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng ở bản. Trong ba ngày tết, mỗi ngày gia đình tôi tiếp đón hơn 100 lượt khách. Trong năm 2024, tôi và các hộ làm du lịch, homestay ở bản sẽ tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách. Điển hình như: chỗ ngủ nghỉ trang trí gọn gàng, ngăn nắp, đẹp hơn, đầy đủ tiện nghi hơn; chỗ ăn uống đa dạng các món ăn ngon, truyền thống kết hợp hiện đại phù hơp với mọi lứa tuổi. Có dịch vụ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, các poster đưa khách đi trải nghiệm những đỉnh núi kỳ vĩ. Ngoài ra, việc duy trì vệ sinh, trang trí không gian xanh được cả bản thực hiện tốt để cùng đón nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế. Mong rằng trong năm mới, bản sẽ đón hơn 22.000 lượt khách.
Đối với người nông dân trên địa bàn tỉnh đón xuân mới trên những thửa ruộng xanh tươi; đồi chè xanh ngát; vườn dâu tây sai trĩu quả. Năm 2023 qua đi với nhiều biến động cùng khó khăn chung của thị trường thế giới, khu vực và trong nước; năm mới 2024, bà con đặt nhiều kỳ vọng sẽ khởi sắc hơn. Cùng với đó, nông dân có những thay đổi trong tư duy sản xuất về cây trồng, vật nuôi; làm chủ khoa học công nghệ, kỹ thuật; chủ động tìm kiếm thị trường; tạo ra nhiều sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng đầu vào nguyên liệu các sản phẩm OCOP; phát triển mới các sản phẩm mang đặc trưng, đặc sản có tiềm năng của địa phương: sâm, dược liệu, mật ong; mở rộng vùng trồng rau an toàn, theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sạch; đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc có kiểm soát dịch bệnh.
Năm nay, không khí đón xuân nhộn nhịp, tươi vui không chỉ ở trên khắp phố phường, thôn, bản của Lai Châu, mà xuân thêm ấm áp, đầy ắp tình người ở những nơi đặc biệt, như: xóm nghèo chạy thận, Trại tạm giam (Công an tỉnh). Tại các nơi này, những bệnh nhân, phạm nhân đều hoà mình vào không gian xuân: gói bánh chưng, nấu bánh, giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và bữa cơm tất niên. Theo lời chia sẻ của chị Lê Thị Hoài - Tổ công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, đơn vị kêu gọi những tấm lòng hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng quà, tổ chức tết cho những bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện, nhất là bệnh nhân chạy thận để họ cảm thấy ấm áp, yêu thương, có động lực, tinh thần sớm khỏi bệnh, trở về đoàn viên với gia đình.
Với phạm nhân Vầy Thị Nạ được tự tay gói những chiếc bánh chưng, trang trí cành hoa đào đón tết giúp chị vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân. Chị Nạ bồi hồi: Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo, cán bộ, quản giáo đã tạo điều kiện để chúng tôi có không khí đón tết vui vẻ. Tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để sớm trở về đón những tết sau cùng gia đình.
Tin rằng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, khí thế vui tươi của năm mới, những dự định, mong mỏi của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đều sẽ đạt như ý nguyện. Góp phần cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tạo những dấu ấn, khởi sắc, đưa Lai Châu tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024.

Đinh Đông - Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...