Chủ nhật, 19/05/2024, 17:23 [GMT+7]

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thứ tư, 26/05/2021 - 12:48'
Nêu cao tinh thần y đức, các y, bác sỹ, điều dưỡng Khoa Nội (Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên) chăm sóc và tạo mọi điều kiện cho bệnh nhân người cao tuổi (NCT) yên tâm điều trị bệnh.

Trung bình mỗi tháng Khoa Nội tiếp nhận khoảng 20 trường hợp bệnh nhân NCT thuộc nhóm từ 60 - 80 tuổi vào điều trị. NCT thường nhập viện vào chập tối và ban đêm vì thời điểm này một số bệnh mãn tính như: khó thở, đau đầu, chóng mặt, tê tay chân… dễ phát.
Bác sỹ Nguyễn Thị Hà - Trưởng Khoa Nội cho biết: Để việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân NCT đạt hiệu quả, chúng tôi thường tư vấn sức khỏe theo nhóm bệnh. Đối với bệnh nhân mắc bệnh cao huyết áp, viêm đa khớp, đái tháo đường, chúng tôi hướng dẫn thực hiện chế độ ăn nhạt, tăng rau xanh, trái cây, giảm mỡ động vật và hạn chế ăn ngọt. Còn bệnh nhân bị viêm phổi, viêm phế quản thì khuyến cáo các cụ không nên uống nước lạnh, chú ý giữ ấm cơ thể khi thời tiết thay đổi. Động viên các cụ đi bộ ngoại cảnh hoặc thể dục mỗi ngày từ 30 - 45 phút vào buổi chiều thích hợp. Điều này có ý nghĩa lớn trong việc tạo niềm vui về mặt tinh thần, giúp ích về mặt thể chất, tăng khả năng miễn dịch. Đặc biệt tuân thủ uống thuốc theo đơn bác sỹ kê không để tình trạng bệnh tái phát, thấy bất thường phải đến bệnh viện khám, điều trị kịp thời.

Bác sỹ Khoa Nội (Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên) khám và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Bác sỹ Khoa Nội (Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên) khám và tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi.

Các y, bác sỹ Khoa Nội cũng thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân NCT, nhờ đó NCT giảm bớt căng thẳng, lo lắng, không gò bó khi nằm viện. Phân tích, nhắc nhở người bệnh đeo khẩu trang, mặc đúng quần áo bệnh nhân vì các trang phục được Trung tâm Y tế giặt bằng máy, khử khuẩn bằng thuốc đảm bảo an toàn, sạch sẽ. Nhờ đó, công tác phòng chống lây nhiễm chéo, phòng chống dịch Covid-19 luôn được thực hiện tốt.
Ông Lò Văn Pan (ở bản Hô Ta, xã Phúc Khoa) bị sỏi thận từ tháng 10/2020. Sau khi chẩn đoán tình hình bệnh, ông Pan được các bác sỹ Khoa Nội mổ điều trị. Tuy nhiên do tuổi cao, sức yếu, sau khi mổ, ông Pan thường bị đau bụng khiến ăn ngủ không ngon. Do đó, ông Pan đến Trung tâm Y tế huyện điều trị.
Ông Pan chia sẻ: Khi vào viện tôi được các y, bác sỹ, điều dưỡng của Khoa Nội chăm sóc tận tình, chu đáo. Không kể ngày, đêm, các y, bác sỹ đều có mặt kịp thời để chữa trị, thái độ phục vụ tận tình, ứng xử với bệnh nhân niềm nở, tạo cho tôi cảm giác thoải mái, dễ chia sẻ thông tin về bệnh tật. Những lúc người thân của tôi không có mặt tại phòng bệnh, các anh chị đều giúp đỡ nhiệt tình, coi tôi như người trong gia đình.
Còn bà Phạm Thị Nhát (ở thị trấn Tân Uyên) năm nay 84 tuổi bị bệnh phổi lâu năm. Mỗi khi trái gió trở trời, bà Nhát bị đau tức ngực, sốt, ho, khó thở. Do đó, bà thường xuyên phải vào viện điều trị. Nhiều khi cơn đau hành hạ khiến bà mệt mỏi, chán nản. Nhưng được sự hỏi thăm, hỗ trợ kịp thời của các y, bác sỹ Khoa Nội, bà Nhát như vơi đi nỗi đau và sợ hãi. Bà Nhát cho biết: Mỗi khi vào viện tôi được các y, bác sỹ khám, không phải đợi chờ lâu, thủ tục nhanh gọn tôi rất phấn khởi khi đến khám bệnh. Ở độ tuổi này, tai tôi không còn nghe rõ như trước, nhiều khi khó khăn trong giao tiếp nhưng được các bác sỹ thông cảm, điều trị cho tôi rất chu đáo.
Cùng với sự chăm sóc tận tình từ các y, bác sỹ Khoa Nội thì những bệnh nhân NCT điều trị tại Trung tâm Y tế huyện đều có thẻ bảo hiểm y tế, thẻ bảo trợ; do đó các cụ được hưởng lợi nhiều dịch vụ như: giường bệnh, phí xét nghiệm, thuốc điều trị… góp phần giảm chi phí, nhất là đối với người bệnh điều trị mãn tính.
Chăm sóc sức khỏe NCT gặp nhiều khó khăn hơn so với nhóm khác, do các cụ tuổi cao, sức yếu, tâm sinh lý có nhiều thay đổi hay dỗi hờn, khó tính. Với tinh thần, trách nhiệm, tận tụy phục vụ người bệnh, các y, bác sỹ Khoa Nội Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên đã vượt qua những khó khăn mang lại niềm vui, nâng cao hiệu quả điều trị cho bệnh nhân NCT.

Hoài Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...