Chủ nhật, 19/05/2024, 12:01 [GMT+7]

Cha con 'người rừng' lên rẫy cùng dân làng

Thứ ba, 10/09/2013 - 08:21'
Lần đầu tiên sau 40 năm, hai cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh và Hồ Văn Lang trở lại nương rẫy cùng dân làng trên đồi núi thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi).

Sau gần một tháng được chính quyền địa phương đưa từ rừng sâu trở về chăm sóc sức khỏe, sáng 9/9, cha con "người rừng" Hồ Văn Thanh đã cùng mọi người lên nương rẫy trồng cây keo lai. 

9-9-Anh-1-Nguoi-rung-len-ray-1378720098.

Lần đầu tiên sau 40 năm, Hồ Văn Lang cùng dân làng trồng cây keo lai giống trên đất rẫy của gia đình. Ảnh: Trí Tín.

Anh Hồ Văn Tri (con trai ông Thanh) cho biết, bước vào vụ trồng rừng năm nay, huyện hỗ trợ cho gia đình hơn 1.350 cây keo giống. "Thấy tôi và anh Lang hì hục khiêng cây giống lên rẫy trồng, ông già (ông Thanh) bảo cũng muốn đi. Tôi cầm cây rựa đi trước đào hố, cha và anh đi theo sau bỏ cây vào lỗ rồi lấp đất lại rất nhanh. Chỉ trong buổi sáng ba cha con tôi đã trồng được hơn 700 cây", anh Tri vui vẻ nói. 

Theo anh Tri, cha và anh Lang bắt đầu hòa nhập được cuộc sống dân làng, nỗi nhớ rừng sâu đã vơi đi nhiều. "Tôi thử hỏi anh Lang bằng tiếng đồng bào Cor "Tat mui lo"(còn muốn vào rừng không). Anh Lang trả lời "Mui lo buon hon", "Monen vui hon" (ở rừng buồn hơn, ở làng vui hơn)", anh Tri kể. 

9-9-Anh-2-Nguoi-rung-len-ray-1378720098.

Phút nghỉ ngơi trên nương rẫy ở thôn Trà Nga, xã Trà Phong, huyện miền núi Tây Trà sáng nay của cha con "người rừng". Ảnh: Trí Tín.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Ngọc Đông, Chủ tịch UBND xã Trà Phong chia sẻ, sau thời gian xác minh, huyện đã xác định ông Thanh từng tham gia bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Hiện chính quyền địa phương kiến nghị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét giải quyết chế độ chính sách cho ông.

"Một doanh nghiệp tại Hà Nội đã quyết định xây tặng căn nhà trị giá 127 triệu đồng theo thiết kế 3 phòng, một gian bếp cùng nhà tắm, vệ sinh cho hai cha con ông Thanh. Số tiền còn lại khoảng hơn 80 triệu đồng do các cơ quan chức năng, doanh nghiệp hỗ trợ, chúng tôi sẽ làm sổ tiết kiệm cho cha con ông", ông Đông cho biết thêm. 

Chính quyền xã Trà Phong dự kiến cấp đất cho hai cha con ông Thanh sản xuất lúa rẫy, trồng rừng sớm ổn định cuộc sống trong thời gian tới.

Theo Trí Tín VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...