Thứ bảy, 18/05/2024, 19:53 [GMT+7]

Chung tay bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 08/01/2016 - 17:30'
(BLC) - Huyện Nậm Nhùn đang trong thời kỳ xây dựng nên những vấn đề về môi trường như: bụi bẩn, rác thải, ôi nhiễm nguồn nước… là khó tránh. Nhưng với sự quyết tâm của chính quyền và Nhân dân huyện Nậm Nhùn, vừa xây dựng, vừa bảo vệ, môi trường nơi đây đang ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Đến Nậm Nhùn những ngày đầu năm 2016, chúng tôi thấy huyện ngày càng đổi khác, nhiều công trình được xây dựng, cuộc sống người dân được nâng lên. Đáng mừng hơn là môi trường ở đây đã khác những năm trước: các tuyến đường phố sạch đẹp, nhiều công trình xây dựng đã được chủ thầu nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường. 2 năm về trước, khi đi trên đường bụi tung mù mịt, xe phía sau không thể nhìn thấy xe phía trước, rác rưởi, chất thải gia súc đầy đường, nguồn nước ở một số nơi nhiểm bẩn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người dân.

Bà con bản Nậm Ty (xã Nậm Hàng) phát dọn cỏ, khơi thông cống rãnh đường giao thông Tỉnh lộ 127.

Ông Nguyễn Đức Hiền – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường cho chúng tôi biết: “Để giữ gìn vệ sinh môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường  đề ra các kế hoạch tham mưu lên cấp trên, ký cam kết về bảo vệ môi trường với các nhà thầu khi xây dựng. Tăng cường phối hợp với các xã tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân và kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”.

Đi qua các xã đạt tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới như: Nậm Hàng, Lê Lợi, Pú Đao, chúng tôi thấy người dân đã có ý thức bảo vệ môi trường, chuồng trại được xây dựng kiên cố, cứ 5 hộ ở mỗi bản có 1 thùng rác mini, các xã có hố rác tập trung. Đặc biệt, trong 2 năm bà con người Mông ở xã Pú Đao đã xây dựng được 147 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Chúng tôi đến thăm nhà ông Lù Văn Hoàn, bản Nậm Na, xã Lê Lợi khi ông đang cùng người nhà làm chuồng trại nuôi nhốt gia súc. Ông cho biết: “Cứ mỗi bản ở xã Lê Lợi có quy ước, hương ước quy định về bảo vệ môi trường người dân tham gia ký cam kết, nhà nào vi phạm thì xử lý nghiêm. Gia đình tôi cũng giáo dục con cháu không nên vứt rác bừa bãi, tham gia vệ sinh môi trường mỗi khi xã phát động”.

Còn bà Lò Thị Nguyện, bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng chia sẻ: “Mỗi tháng 1 lần, xã lại phát động dọn vệ sinh làng, bản, trồng cây xanh, đào hố rác. Ngoài ra, nhà nào cũng có chuồng trại nuôi nhốt gia súc riêng, không còn thả rông gầm sàn như trước nữa”. Sự thay đổi nhận thức từ phía người dân cũng nhờ vào một phần vận động, tuyên truyền của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hàng năm cứ vào ngày vệ sinh môi trường (5/6), toàn huyện lại phát động các cơ quan, đơn vị, người dân thu gom, xử lý chất thải, rác thải, khơi thông cống rãnh, hệ thống thoát nước, phát quang cỏ, bụi rậm, trồng cây xanh để điều hòa không khí… Hiện, huyện đã có bãi đổ rác đúng quy định. Để môi trường được bảo vệ tốt hơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với các trường học giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho các em được thăm quan môi trường sinh thái, tham gia vệ sinh trường, lớp. Ngoài ra, tiến hành ký cam kết về môi trường với các xưởng sản xuất, sửa chữa trên địa bàn. Ở trung tâm huyện, tiến hành tưới nước trên mặt 4 lần/ngày để giảm bụi bẩn cho người dân mỗi khi tham gia giao thông.

Dù đã tích cực nhưng khó khăn của huyện vẫn còn do chưa thành lập được tổ, đội bảo vệ môi trường ở các xã, thị trấn. Trong khi đó, lượng rác thải hàng ngày lớn, trong đó có những chất thải rắn khó tiêu hủy. Một số người dân ý thức hạn chế, còn để xảy ra tình trạng thả rông gia súc, đổ rác bừa bãi, mai táng người chết không đúng nơi quy định. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, ngoài việc tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân; kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường tại các cơ sở kinh doanh, sản xuất và hướng dẫn các xã thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, còn cần đến sự chung tay ủng hộ của bà con để huyện Nậm Nhùn ngày càng khang trang, sạch, đẹp.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...