Thứ năm, 16/05/2024, 15:30 [GMT+7]

Dồn lực di chuyển, ổn định cuộc sống nơi ở mới

Thứ tư, 18/03/2015 - 10:56'
(BLC) - Để chuẩn bị đóng cống tích nước Thủy điện Lai Châu vào tháng 6/2015, tỉnh ta đang chuẩn bị các điều kiện để hỗ trợ người dân di chuyển ổn định khi đến nơi ở mới.

Với mục tiêu cuộc sống người dân nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, những ngày này tại các khu, điểm TĐC lòng hồ Thủy điện Lai Châu, người dân và các nhà thầu đang hối hả dựng nhà và hoàn thiện các công trình phụ trợ để nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Khu TĐC thị trấn huyện Mường Tè được thực hiện di chuyển trước tết Nguyên đán năm 2015. Sau những ngày ăn tết trên quê mới, bà con đang tập trung giúp nhau dựng nhà. Những điểm TĐC của bà con dân tộc Thái, với những dãy nhà sàn kiên cố đang dần hoàn thiện. Bên này suối, khu TĐC của các hộ dân phi nông nghiệp là những ngôi nhà xây kiên cố. Hai điểm TĐC nối nhau bằng một cây cầu cứng bêtông và tuyến đường trải nhựa. Diện mạo khu TĐC đang dần hiện hữu, báo hiệu một tương lai tươi sáng.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phụ trợ phục vụ đời sống người dân tái định cư.

Hòa trong niềm vui chung của bà con TĐC trên quê mới, ông Nguyễn Văn Thọ - người dân TĐC phi nông nghiệp ở khu phố I, thị trấn huyện Mường Tè cho biết: Bà con trong khu hiện nay đang hoàn thiện nhà cửa để ổn định cuộc sống trước mắt. Lên bản mới không khí mát mẻ, thoáng đãng hơn nơi ở cũ và điều kiện phát triển tốt hơn. Sau khi lòng hồ thủy điện tích nước sẽ mở ra nhiều hướng phát triển kinh tế như: khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản lòng hồ. Tôi dự định sẽ đầu tư xưởng để làm nghề cơ khí đóng xuồng, tàu phục vụ người dân vùng lòng hồ. Khi nhà văn hóa và các hạng mục công trình phụ trợ của khu TĐC hoàn thiện, bà con sẽ vui hơn ở khu cũ.

Mường Tè là địa phương được tỉnh giao thực hiện di dân TĐC Thủy điện Lai Châu, với 3 khu, 5 điểm, hơn 1.100 hộ dân thuộc diện phải di chuyển. Đến nay, huyện cơ bản thực hiện xong công tác di chuyển dân về nơi ở mới. Bà con tại các điểm TĐC đã hoàn thành việc dựng nhà ở và bắt tay vào buôn bán, lao động sản xuất. Với quyết tâm không để người dân gặp khó khăn khi chuyển về nơi ở mới, huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện sớm công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC đảm bảo nhanh, đúng, đủ. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thực hiện ở các khu, điểm TĐC nhanh chóng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phụ trợ chính như: điện, nước, đường, trường học, nhà văn hóa… giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ông Lê Thanh Tâm - Phó Ban Quản lý dự án huyện Mường Tè cho biết: Mường Tè là địa phương đầu tiên hoàn thành công tác di chuyển dân TĐC Thuỷ điện Lai Châu về nơi ở mới từ trước tết Nguyên đán. Rút kinh nghiệm từ việc thực hiện TĐC Thủy điện Sơn La, ngay từ khi triển khai, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền nên nhận được sự đồng thuận cao của các hộ dân. Khi di chuyển về, tất cả các khu, điểm TĐC được huyện ưu tiên xây dựng các công trình đường, điện, nước đầu tiên. Cùng với đó, công tác đền bù, hỗ trợ cho bà con cũng được thực hiện đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ. Chúng tôi đang vận động bà con tiếp tục canh tác ruộng cũ khi chưa ngập để ổn định cuộc sống. Về lâu dài đã tiến hành khảo sát các công trình thủy lợi và đang thi công để bà con có thể khai hoang, canh tác.

Một góc điểm TĐC thị trấn Mường Tè.

Theo kế hoạch ban đầu, Thủy điện Lai Châu có khoảng 1.900 hộ dân thuộc 2 huyện Nậm Nhùn và Mường Tè phải di dân khỏi khu vực lòng hồ. Tuy nhiên, qua quá trình di chuyển, UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát chặt chẽ và phát sinh thêm gần 200 hộ dân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc thực hiện di chuyển chậm so với tiến độ. Nhưng với sự nỗ lực vào cuộc của các ban, ngành, Nhân dân trong vùng dự án đã đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về TĐC. Công tác di dân TĐC Thủy điện Lai Châu được tỉnh chỉ đạo gắn chặt với quy hoạch xây dựng nông thôn mới nên khi thực hiện, các khu, điểm TĐC cơ bản có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đến nay, tỉnh đã thực hiện di chuyển được trên 1.800 hộ và đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ di chuyển cũng như hoàn thiện các công trình phụ trợ chính trước mùa mưa.

Ông Trần Văn Dũng - Quyền Trưởng Ban Quản lý Dự án di dân TĐC tỉnh cho biết: Đối với các điểm TĐC đã đưa dân lên, hiện nay cơ bản cũng đã có điện, nước, trường, lớp học và đường vào được dải nhựa hoặc đổ bêtông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Riêng đối với điểm bản TĐC phát sinh Huổi Mắn, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn có 72 hộ, đến nay người dân cũng đã di chuyển, khoảng 30% hộ dựng được nhà.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng cơ sở và đảm bảo xử lý các công trình trước mùa mưa lũ năm 2015, ổn định lâu dài cho các mặt bằng và đời sống của Nhân dân. Ngoài ra, Ban sẽ chỉ đạo khẩn trương triển khai các công trình thủy lợi để bà con khai hoang ruộng nước. Mốc thời gian di chuyển dân TĐC về nơi ở mới được tỉnh ấn định hoàn thành trước 30/4/2015. Đây là mốc quan trọng phải hoàn thành để rà soát lần cuối trước khi Thủy điện Lai Châu đóng cửa xả tích nước hồ chứa.

Với sự chủ động vào cuộc trong công tác chỉ đạo, điều hành, quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công của các nhà thầu, tin rằng tiến độ di dân TĐC Thủy điện Lai Châu sớm cán đích như kế hoạch và cuộc sống người dân nơi quê mới sẽ tốt hơn nơi ở cũ.

Bích Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...