Chủ nhật, 19/05/2024, 02:45 [GMT+7]

Góc khuất Mường Mô

Thứ ba, 17/04/2012 - 09:14'
(BLC) - Ở xã Mường Mô (huyện Mường Tè), những con số khiến người nghe phải giật mình, đó là những số liệu về đối tượng buôn bán ma tuý, số người nghiện, số người nhiễm HIV, chết vì AIDS mà độ tuổi trung bình còn rất trẻ.

Nhức nhối tệ nạn ma túy…

 

Không cần giở sổ sách, Trưởng Công an xã Mường Mô – ông Chảo Chản Mìn đã viết ra được một danh sách đầy đủ họ tên 39 đối tượng nghiện ma túy. Ông bảo với tôi: Đấy anh xem đi! Đây là số đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn mà chúng tôi đang quản lý, theo dõi. Mà này, đó là chưa kể số đã được đưa đi cai nghiện, đi cơ sở giáo dục; và đó cũng chỉ là con số ở phần nổi mà chúng tôi nắm được. Trước đây số đối tượng nghiện tập trung nhiều ở bản Mường Mô (bản trung tâm xã) còn bây giờ lan ra nhiều bản khác nữa. Các anh bảo, đối tượng nghiện nhiều như thế thì làm sao mà không có tụ điểm buôn bán ma túy cơ chứ. Nếu không có người bán, không có điểm cung cấp thì họ lấy đâu ra mà mua để hút, chích.

Bản Huổi Vo nằm bên ven tỉnh lộ 127 trông có vẻ bình yên nhưng ít ai biết đây là một trong tụ điểm phức tạp nhất huyện Mường Tè về tệ nạn buôn bán ma túy.

Điểm được coi là nóng nhất về buôn bán ma túy ở xã Mường Mô hiện nay là bản Huổi Vo. Đây là bản của người Thái di cư từ Thuận Châu tỉnh Sơn La lên làm ăn sinh sống. Bản Huổi Vo có 37 hộ dân, sống dọc theo ven tỉnh lộ 127 và là một trong những tụ điểm phức tạp nhất về buôn bán ma túy của huyện Mường Tè. Không chỉ cung cấp ma túy cho các con nghiện trong xã, đây còn là điểm cung cấp ma túy cho các con nghiện ở những xã lân cận.

Mặc dù không đưa ra con số cụ thể về số người buôn bán ma túy song ông Mìn khẳng định phải có 2/3 số hộ trong bản liên quan đến việc buôn bán ma tuý. Theo ông Mìn thì nguồn cung cấp ma túy của các đối tượng buôn bán ở đây đều từ tỉnh Sơn La lên. Và ở đây các đối tượng buôn bán đa phần là bán lẻ, thủ đoạn rất tinh vi. Có khi các con nghiện đi qua bản, nhét tiền vào một chỗ nào đó dạng như hình thức gửi thư rồi đến một điểm khác để nhận hàng. Nguy hiểm hơn là có nhiều gia đình có cả trẻ em tham gia vào việc giao hàng. Không những thế, các đối tượng buôn bán ma tuý ở đây còn lợi dụng cả đối tượng tàn tật để giao hàng thuê cho chúng…

Nhiều hộ cả gia đình buôn bán ma tuý như: Lò Thị Duyên, Lường Thị Thiệp, Quàng Văn Minh… Các gia đình này cứ vợ bị bắt thì chồng ở nhà bán, chồng bị bắt thì vợ ở nhà bán. Có một số gia đình cả 2 vợ chồng bị bắt thì con ở nhà lại “nối nghiệp” cha mẹ buôn bán ma tuý. Bắt đi tù, ra tù xong các đối tượng lại buôn bán, có nhiều đối tượng đã mấy lần đi tù, tưởng về sẽ yên thân, ngờ đâu ra tù rồi lại tiếp tục buôn bán. Chính vì vậy mà đến nay, mặc dù lực lượng phòng chống ma túy của Công an huyện Mường Tè đã đấu tranh rất quyết liệt với tụ điểm này nhưng tình trạng buôn bán ma túy ở bản Huổi Vo vẫn rất phức tạp

…Đến chết vì AIDS

Bản Mường Mô đã mấy năm nay không năm nào mà người dân trong bản không phải chứng kiến cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cứ cách 1 đến 2 tháng lại có 1 người chết, thậm chí có tháng có đến mấy người chết. Năm nào ít cũng 5 đến 7 người, năm nhiều đến cả chục người vong mạng. Tất cả đều chết khi còn rất trẻ, chết vì vướng vào căn bệnh thế kỷ - AIDS. Chính vì vậy mà khi được hỏi thì từ bà Chủ tịch UBND xã - Lù Thị Sen đến những người dân trong bản đều buông thõng một câu: “Chết nhiều lắm rồi!”.

Theo thống kê của ông Mào Văn Pháy – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mường Mô, trong 5 năm trở lại đây, trên địa bàn toàn xã phát hiện 64 người nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở bản Mường Mô. Trong đó một số người đã chuyển đi địa bàn khác; 34 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 32 người trong số đó đã tử vong. Người trẻ nhất chết khi mới 17 tuổi, còn người lớn tuổi nhất là 48 tuổi. Hiện nay trên địa bàn toàn xã còn 23 ca bệnh, trong đó 2 ca đã chuyển sang giai đoạn AIDS, còn lại đang thời kỳ phơi nhiễm HIV.

Chỉ tính riêng trong năm 2011 toàn bản Mường Mô đã có 8 trường hợp chết vì AIDS và đầu năm 2012 cũng có thêm một ca tử vong vì AIDS. Vì vậy mà khi nói về vấn đề này ông Phan Văn Thức – Trưởng bản Mường Mô tỏ ra rất ngao ngán, ông than: Cứ thích chơi bời đua đòi hút chích để rồi “đi” cả loạt, khổ cho người ở lại, khổ cho cả bản… Người chết đã đành, nhưng con chúng nó còn sống, mới tý tuổi đã mồ côi cha mẹ.

Đơn cử như gia đình ông M. V. Q. có 7 người con thì có 3 con trai, 1 con dâu và 1 cháu nội vong mạng vì căn bệnh thế kỷ AIDS. Hay như một gia đình khác ở bản có 2 con trai thì cả 2 đều chết trẻ vì căn bệnh AIDS. Rồi những gia đình như Ph. T. V.; L. V. Kh… có một con trai cũng chết trẻ vì căn bệnh AIDS. Đó là còn chưa kể đến nhiều cặp vợ chồng trẻ chết đi để lại những con thơ mới một, hai tuổi bơ vơ côi cút như vợ chồng: H. V. B  và M. Th. Đ. hay M. V. T. và V. Th. Đ… Thậm chí có những đứa trẻ chưa kịp chào đời đã mồ côi cha như cháu L. H. N. con của L. V. V.

Chỉ có mấy năm trời, mấy chục người chết vì AIDS nhiều đứa trẻ thơ mồ côi cha mẹ. Đó là chưa tính đến trường hợp các cháu liệu có bị cha, mẹ truyền cho căn bệnh thế kỷ hay không. Bởi có cháu quá nhỏ chưa thể tiến hành xét nghiệm máu; có cháu tuy đã được lấy máu đưa đi làm xét nghiệm những cũng chưa dám chắc vì còn phải tiến hành xét nghiệm thêm đến lần thứ 3 mới có thể khẳng định được.

Theo như ông Pháy - Trạm trưởng Trạm y tế xã thì đa phần các trường hợp trên đều lây nhiễm qua con đường tiêm chích. Tuy nhiên trong số những trường hợp trên theo lời ông Trưởng Công an xã không phải người nào cũng nghiện. Có những trường hợp không nghiện nhưng vì đua đòi theo bạn, thử một lần cho biết cảm giác chích thế nào rồi mang bệnh về truyền lại cho vợ, con.

Việc cần thiết phải làm là tăng cường tuyên truyền đến mọi người dân, đồng thời đấu tranh quyết liệt và xoá bỏ tụ điểm buôn bán ma túy đang tồn tại trên địa bàn; đấu tranh và quản lý tốt các đối tượng nghiện trên địa bàn để không nảy sinh thêm đối tượng mới; quản lý tốt các ca bệnh đã phát hiện để tránh tình trạng lấy nhiễm thêm các ca bệnh mới…

Đặc biệt, mỗi gia đình hãy nhìn vào những người đã chết vì căn bệnh AIDS để làm gương và quản lý, dạy bảo con tránh phải trả thêm cái giá đắt bằng cả tính mạng.

Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...