Thứ sáu, 03/05/2024, 21:03 [GMT+7]

Góp phần đổi thay diện mạo nông thôn

Thứ sáu, 05/04/2024 - 09:52'
Quyết tâm xây dựng Tam Đường trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025, hiện nay phong trào thi đua xây dựng môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp đang được các địa phương nỗ lực triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thông qua góp công, góp của xây dựng các tuyến đường giao thông, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn và trồng hoa, cây xanh dọc đường ngõ, bản.

Không chỉ là huyện cửa ngõ của tỉnh, Tam Đường còn được thiên nhiên ban tặng khí hậu mát mẻ, cảnh quan đẹp, núi rừng hùng vĩ, phù hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm tại các bản: Lao Chải 1 (xã Khun Há); Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu); Bản Thẳm (xã Bản Hon); Phiêng Tiên và Nà Khương (xã Bản Bo). Vì vậy, huyện tăng cường chỉ đạo các xã phát động thi đua xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Đến nay, 100% các xã, thị trấn từng bước xây dựng cảnh quan nông thôn hiện đại. Các bản vận động nhân dân góp công tu sửa, hiến đất mở rộng mặt đường giao thông; trồng con đường hoa; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng nông thôn, vệ sinh môi trường.
Trở lại xã Nùng Nàng những ngày đầu tháng 4, chúng tôi ấn tượng với những vườn cây ăn quả ôn đới đang giai đoạn ra hoa, đậu quả. Tuyến đường nội bản, liên bản được đổ bê-tông thuận lợi đi lại; rác thải được thu gom, xử lý khoa học, gia súc nuôi nhốt xa khu dân cư, môi trường trong lành. Đây là kết quả từ việc 100% số bản trên địa bàn đẩy mạnh phong trào thi đua tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Anh Hảng A Nhà - Phó Chủ tịch UBND xã Nùng Nàng cho biết: “Tại trụ sở UBND xã, cán bộ, công chức tích cực xây dựng cảnh quan trụ sở, phòng làm việc xanh, sạch, đẹp, chính quy. Xã huy động nguồn lực từ nhân dân, xã hội hóa và các chương trình, dự án của Nhà nước để thay đổi cảnh quan môi trường nông thôn. Bà con đồng thuận xây dựng con đường hoa ở khắp các bản; góp tiền lắp hệ thống đường điện chiếu sáng nông thôn, thuận lợi cho việc đi lại vào buổi tối và đảm bảo an ninh trật tự ở khu dân cư”.

Đảm bảo môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, đoàn viên, thanh niên xã Tả Lèng (huyện Tam Đường) phát dọn, khơi thông rãnh thoát nước.

Hiện nay, cán bộ, công chức, nhân dân xã Tả Lèng cũng đang tích cực thi đua cải tạo, chỉnh trang khuôn viên trụ sở làm việc, nhà văn hóa, không gian nhà ở, đường ngõ bản. Xã phân công công chức phụ trách các bản, đôn đốc bà con triển khai các hoạt động thiết thực bảo vệ, cải thiện môi trường sống, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Trò chuyện với chúng tôi, ông Hảng A Nhà ở bản Lùng Trù Hồ Pên nói: “Thành nếp, sáng thứ 7 hằng tuần, tôi hoặc các thành viên trong gia đình cùng dân bản quét dọn đường giao thông trước cổng nhà; phát dọn bụi rậm, trồng hoa ven đường, khơi thông rãnh thoát nước. Tại nhà tổ chức thu gom, xử lý rác thải, tu sửa cổng, sắp xếp đồ đạc gọn gàng”.
Trước đây, huyện Tam Đường xác định môi trường là tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới. Mặc dù không cần quá nhiều nguồn lực nhưng đòi hỏi sự kiên trì trong công tác dân vận. Theo đó, các đơn vị, địa phương tích cực đổi mới cách thức tổ chức, tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ môi trường. Triển khai mô hình thu gom rác thải sinh hoạt; đưa việc thực hiện tiêu chí môi trường vào quy ước của bản, coi đây là một trong những căn cứ bình xét danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm. Các bản xây dựng bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực sản xuất và bố trí xe chứa rác thải sinh hoạt tập trung. Mỗi hộ dân cử thành viên tham gia tổng vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây cảnh bên đường. Di chuyển chuồng trại chăn nuôi gia súc và nhà tiêu cách xa nhà ở; thu gom, xử lý chất thải trong chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Thay vì xả rác bừa bãi như trước đây, hiện nay, bà con đã biết phân loại rác hữu cơ, đào hố chôn lấp trong vườn nhà; xử lý rác vô cơ bằng lò đốt mini hoặc thu gom về các điểm xử lý chung của xã.
Đến thời điểm này, huyện Tam Đường có tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, phân loại, áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp đúng quy định đạt từ 80% trở lên. Người dân được sử dụng nước sinh hoạt, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh; đưa chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm cách xa nhà ở. Các tuyến đường có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

T.M

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Phòng ngừa đuối nước cho trẻ em
Mặc dù chưa đến kỳ nghỉ hè nhưng những ngày qua, rất nhiều trẻ em trên địa bàn tỉnh tự tắm tại sông, suối, ao, hồ không có sự theo dõi, quản lý của người lớn. Do đó, rất cần sự quan tâm của mỗi...
Tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Lê Thế Thành - Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, không chỉ gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ mà còn đi đầu trong công tác tuyên...