Thứ sáu, 17/05/2024, 16:34 [GMT+7]

Gặp mặt cựu giáo chức Lai Châu

Thứ tư, 19/11/2014 - 17:14'
(BLC) - Buổi Gặp mặt được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay (19/11). Các đồng chí: Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Mạnh Tuấn – nguyên Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Lai Châu, nhà giáo Anh hùng lao động Nguyễn Văn Bôn; 31 cựu giáo chức Lai Châu (từng công tác tại tỉnh từ năm 1959, 1960, 1964) dự buổi gặp mặt.


Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số kết quả nổi bật về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu sau 10 năm chia tách thành lập. Theo đó, năm 2004, toàn tỉnh chỉ có 174 trường, 2.575 phòng học với 57.995 học sinh, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 68,7%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 96%, tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt 75,2%, có 4 xã trắng về giáo dục mầm non, 15 xã chưa có bậc THCS; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, trang thiết bị dạy học còn thiếu nhiều.

Đến nay, quy mô trường, lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Toàn tỉnh có 433 trường, 6.400 phòng học với 127.585 học sinh (tăng 259 trường, tăng 3.825 phòng học, tăng 69.590 học sinh), tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%, tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 99,5%, tỷ lệ học sinh vào lớp 6 đạt 98,2%. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm tỷ lệ trẻ mầm non suy dinh dưỡng giảm từ 1% - 2%, tỷ lệ học sinh chuyển lớp bậc tiểu học đạt trung bình 98%, THCS đạt từ 82% đến 95%, THPT đạt từ 80% đến 90%. Hiện 100% xã, phường, thị trấn giữ vững chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 62 trường đạt chuẩn quốc gia (tăng 59 trường so với năm học 2003 - 2004)…


Đại diện cựu giáo chức tặng sở Giáo dục và đào tạo bức tranh Bác Hồ.

Vui mừng trước sự đổi thay nhanh chóng của tỉnh, các cựu giáo chức đã cùng nhau ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ, tâm sự những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa và chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác, quản lý, dân vận.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cựu giáo chức, những người đã đặt “những viên gạch” đầu tiên cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn các cựu giáo chức giữ gìn sức khỏe, tiếp tục đóng góp công sức đưa sự nghiệp giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, sở Giáo dục và Đào tạo đã tặng quà các cựu giáo chức, các cựu giáo chức tặng Sở Giáo dục và Đào tạo bức tranh Bác Hồ.

Theo kế hoạch, sau buổi gặp mặt các cựu giáo chức sẽ đi thăm quan thành phố Lai Châu và gặp gỡ một số nhà giáo lão thành tại thành phố Lai Châu.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...