Chủ nhật, 19/05/2024, 15:02 [GMT+7]

Giúp đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế

Thứ bảy, 16/05/2015 - 15:12'
(BLC) - Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thời gian qua được Đoàn xã Nậm Tăm (huyện Sìn Hồ) triển khai thực hiện mang lại nhiều kết quả thiết thực. Phong trào đã giúp phần lớn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn xã được học tập, có điều kiện phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Đoàn xã Nậm Tăm có 19 chi đoàn cơ sở (gồm 14 chi đoàn bản và 5 chi đoàn trường học), với gần 300 ĐVTN. Xác định việc tìm hướng phát triển kinh tế cho ĐVTN là một trong những việc làm trọng tâm hàng đầu, Đoàn xã đã cùng với chính quyền, các ban, ngành cấp trên triển khai nhiều giải pháp gắn với những điều kiện có sẵn của địa phương tạo công ăn việc làm tại chỗ cho ĐVTN.

Từ năm 2011 đến nay, Đoàn xã đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề tỉnh và huyện tổ chức 7 lớp dạy nghề chăn nuôi thủy sản, hàn xì, điện dân dụng, kỹ thuật chăm sóc cây cao su, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia học tập. Cùng với định hướng nghề nghiệp, Đoàn xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp ĐVTN có vốn đầu tư khai thác tốt nguồn lực của địa phương. Đến nay, tổng dư nợ do ĐVTN xã quản lý hơn 3 tỷ đồng (tăng hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước) cho hơn 100 hộ vay đầu tư phát triển kinh tế. phong trào “Thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế” cũng được Đoàn xã triển khai, hầu hết ĐVTN tích cực hưởng ứng tham gia qua hình thức giúp đỡ ngày công sản xuất, gây quỹ đoàn hỗ trợ mua con giống, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong phát triển kinh tế.

Xưởng cơ khí của đoàn viên Tao Văn Trái (bản Nậm Ngập, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ) mỗi năm cho thu nhập hơn 100 triệu đồng.

Hiện, quỹ Đoàn của xã luôn duy trì từ 20 – 30 triệu đồng. để tạo mối đoàn kết, phát huy vai trò xung kích của ĐVTN, Đoàn xã tổ chức cho ĐVTN tham gia các buổi tình nguyện, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tu sửa nhà, thu hoạch nông sản và tổ chức thường xuyên các giải bóng đá, giao lưu văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh trong ĐVTN của xã.

Anh Tao Văn Pình – Bí thư Đoàn xã Nậm Tăm cho biết: “Qua các phong trào giúp ĐVTN lập thân, lập nghiệp, đến nay hầu hết các ĐVTN của xã đều có ý thức phát triển kinh tế như đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy sản, mở xưởng cơ khí, đặc biệt có khoảng 50% ĐVTN tham gia làm công nhân cao su. Nhiều ĐVTN là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương như anh Tao Văn Trái mở xưởng cơ khí, chuyên gò hàn sản xuất nông cụ phục vụ bà con trong xã, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 ĐVTN trong xã với mức thu nhập từ 130 - 150 nghìn đồng/người/ngày. Anh Tao Văn Én với số tiền 15 triệu đồng vay từ nguồn vốn do Đoàn xã quản lý đã đầu tư mua trâu, gà, vịt về nuôi và tích cực tham gia các lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi.

Đến nay, gia đình anh đã trả hết nợ, từ một con trâu ban đầu tăng lên 3 con; đàn gà, vịt hàng chục con và 7.000m2 ruộng cấy giống lúa lai cho giá trị kinh tế cao, đời sống gia đình khấm khá, con cái được ăn học đầy đủ... Các cá nhân ĐVTN có thành tích xuất sắc làm kinh tế giỏi luôn được Đoàn xã, các chi đoàn cơ sở kịp thời tuyên dương trong các buổi sinh hoạt đoàn, tạo phong trào thi đua, học hỏi lẫn nhau trong ĐVTN.

thời gian tới Đoàn xã Nậm Tăm tiếp tục vận động ĐVTN tham gia các phong trào phát triển kinh tế; tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các lớp dạy nghề, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vốn giúp ĐVTN phát triển kinh tế, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Ngọc Duy

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...