Chủ nhật, 19/05/2024, 13:56 [GMT+7]

Hân hoan đón chào ngày lễ lớn

Thứ năm, 04/01/2024 - 16:06'
Đón năm mới 2024 cũng là dịp người dân Lai Châu chào mừng sự kiện lớn 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (1/1/2004-1/1/2024). Vì vậy, tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động: thi đua lập thành tích, xây dựng công trình chào mừng, dọn vệ sinh, tập luyện văn nghệ, giao lưu thể thao. Đặc biệt, nông dân trong tỉnh hăng say lao động sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập; góp phần làm nên diện mạo tươi mới, giàu đẹp và phát triển của quê hương Lai Châu.

Về huyện Mường Tè, chúng tôi cảm nhận được sức sống tràn đầy của vùng quê biên giới đang đổi mới. Nhất là tại thị trấn Mường Tè, người dân tổ chức nhiều hoạt động chào mừng ngày chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu.
Ông Bùi Xuân Nhiệm - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 12 phấn khởi: Bà con trong khu phố háo hức mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới. Chúng tôi tích cực dọn vệ sinh; trồng hoa, cây xanh tạo khuôn viên cho nhà văn hoá thêm đẹp; tuyên truyền các hộ treo cờ Tổ quốc.
Không chỉ huyện Mường Tè mà khắp các địa phương trong tỉnh từ đường trục chính đến các ngõ ở bản vùng sâu, vùng xa, biên giới đều rực rỡ cờ hoa, khang trang, sạch đẹp. Những cổng chào được trang trí hoa văn, khẩu hiệu lộng lẫy. Tại nhà văn hoá bản, khu phố, các bà, các chị xúng xính váy áo múa hát; các anh thi đấu thể thao, đọ tài sức khoẻ dẻo dai.
Tại huyện Than Uyên cũng đang hoàn tất mọi khâu chuẩn bị cho chương trình “Chào mừng năm mới 2024” gắn với kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh (1/1/2004-1/1/2024) với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút nhân dân và du khách trong, ngoài tỉnh.
Theo lời chia sẻ của đồng chí Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện, chương trình “Chào năm mới 2024” là hoạt động văn hóa được huyện duy trì tổ chức nhiều năm nay, tạo không khí vui tươi, phấn khởi mừng Đảng, mừng xuân; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực học tập, thi đua lao động sản xuất. Đây là dịp để huyện giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và giá trị di sản văn hóa các dân tộc đến với du khách. Năm nay, chương trình gồm nhiều hoạt động: biểu diễn nghệ thuật, vòng xoè đoàn kết; lễ chào cờ; các hoạt động giới thiệu ẩm thực, trình diễn các trò chơi dân gian... Đặc biệt, huyện Than Uyên sẽ tổ chức gắn biển công trình “Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên nhà văn hóa Bản Lướt, xã Mường Kim” chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Nhân dân khu phố 12 (thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè) tạo cảnh quan nhà văn hoá xanh - sạch - đẹp.

Các tổ chức đoàn thể: hội phụ nữ, đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về sự kiện kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh. Trong đó, dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây xanh được hội viên, đoàn viên duy trì thường xuyên hàng tuần gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà cho người nghèo, học sinh vùng khó. Triển khai thực hiện các mô hình: “cột điện nở hoa”, “nhà sạch, vườn đẹp”…
Điều ý nghĩa hơn cả là sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thông qua việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhất là ra sức thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập; tích cực bảo tồn văn hoá truyền thống tốt đẹp; gìn giữ an ninh trật tự; bảo vệ đường biên mốc giới. Minh chứng rõ nét là các mô hình sản xuất nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả cao: diện tích cây ăn quả, chè, mắc-ca, rau màu xanh tốt; gia trại, trang trại nuôi trâu, bò, lợn với quy mô từ vài chục con đến hàng trăm, nghìn con…
Ông Hoàng Minh Quân ở xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên) chia sẻ: Cũng như những hộ khác, gia đình tôi tích cực sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; chăn nuôi gia súc để nâng thu nhập gia đình. Hiện, gia đình tôi chăm sóc 1ha chè, 2ha mắc- ca, 100 cây xoài, hơn 1ha quế; cấy 5.000m2 lúa, nuôi 5 con trâu và gần 100 con gà, vịt. Đối với cây chè đã cho thu nhập vài chục triệu đồng/năm; còn mắc-ca, xoài, dự kiến năm sau sẽ cho thu hoạch. Quế mới trồng 2 năm trước, đang phát triển tốt.
Được biết, trước đó, hướng đến chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu gắn với hoạt động thường niên của địa phương, huyện Tam Đường đã tổ chức Tuần Văn hoá - Du lịch năm 2023, trong đó có chương trình nghệ thuật hấp dẫn “Đại ngàn khoe sắc”; trích đoạn lễ hội truyền thống của các dân tộc: Dao, Giáy, Lào; giải thi đấu dù lượn đường trường Putaleng Việt Nam mở rộng lần thứ II năm 2023. Huyện Tân Uyên lần đầu tiên tổ chức giải đua Mô-tô địa hình tỉnh Lai Châu (mở rộng) đầy hấp dẫn, kịch tính với sự tham gia của 150 tay đua chuyên nghiệp đến từ các câu lạc bộ Mô-tô địa hình trong và ngoài nước.
Thông qua nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn, sôi động, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh thiết thực chào đón sự kiện lớn - kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Từ đây, đánh dấu bước trưởng thành của tỉnh biên giới nghèo khó nơi Tây Bắc; là tiền đề, động lực để cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc phát huy sức mạnh nội lực, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo cùng bứt phá trên chặng đường tiếp theo, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Ngân Khánh - Quốc Thái

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...