Chủ nhật, 19/05/2024, 05:52 [GMT+7]

Hạ tầng vùng tái định cư Than Uyên: Chậm tiến độ thi công

Thứ ba, 17/04/2012 - 09:23'
(BLC) - Do thiếu vốn nên tiến độ thi công của tất cả các công trình hạ tầng ở các điểm tái định cư (TĐC) trên địa bàn đều bị chậm so với kế hoạch. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân các khu TĐC.

Do chưa được đầu tư trường học nên nhiều học sinh ở điểm tái định cư bản Mớ (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) phải học dưới gầm sàn.

Đến điểm TĐC bản Mớ 1 (xã Phúc Than) cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là những ngôi nhà sàn kiên cố, vườn rau xanh tốt, cửa hàng tạp hóa tấp nập người mua sắm… Cuộc sống mới ấm no đang hiện hữu nơi đây. Sau một năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống trước mắt tuy đã tạm ổn nhưng nhiều hạng mục phụ trợ như: đường điện, nhà văn hóa, trường học vẫn chưa được đầu tư xây dựng. Chưa có trường, lớp, một số học sinh bậc tiểu học và mầm non vẫn đang phải học nhờ dưới gầm sàn hoặc nhà của người dân.

Do chưa có công trình nước sinh hoạt, người dân điểm TĐC bản Khì II, xã Phúc Than phải làm đường ống dẫn nước từ các bản khác về sử dụng.

Tại lớp mẫu giáo B (điểm trường mầm non bản Mớ 1) dưới gầm nhà sàn của Trưởng bản, đồ chơi thiếu, bàn ghế không đủ và khổ nhất là hàng ngày bụi từ trên nhà rơi xuống làm không khí rất ngột ngạt. Cô giáo Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Đồ chơi tuy được cấp phát nhưng do không thể bảo quản thường bị hỏng nên chúng tôi phải tự làm thêm nhiều đồ chơi cho các cháu như: cắt dán các con vật, bông hoa. Mỗi khi mùa đông đến, xung quanh nhà lầy lội, gió rét lùa vào các em thường xuyên phải nghỉ học, còn mùa nắng thì bụi bặm ảnh hưởng đến sức khỏe. Mong rằng cấp trên sớm đầu tư xây dựng điểm trường ở điểm TĐC, tạo thuận lợi cho việc dạy - học của cô - trò chúng tôi”.

Hiện nay, 106 hộ dân ở bản Mớ 1 đang phải dùng đèn dầu thắp sáng, nhưng do bản nằm trong vùng đất có nhiều gió nên mỗi khi trời mưa hay có gió lốc cả bản lại chìm trong bóng tối.

Trưởng bản Lò Văn Tiên cho biết: “Từ khi chuyển về điểm TĐC mới bà con rất phấn khởi vì được sống tập trung, đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên gần một năm nay nhân dân vẫn sống trong cảnh thiếu điện, thiếu nước, thiếu trường học cho con em. Hy vọng thời gian tới huyện sẽ sớm có chủ trương để giải quyết những khó khăn trên”.

Không chỉ chung cảnh thiếu nước, thiếu điện của nhân dân bản Mớ 1, 118 hộ dân của 2 điểm TĐC Khì 1 và Khì 2 của xã Tà Hừa đang gặp khó khăn về đường giao thông. Được biết, 2 bản này di chuyển ra xã Phúc Than từ cuối tháng 12/2011, trưởng bản đã phản ánh lên huyện những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nhưng đến thời điểm này các công trình đều chậm tiến độ: đường điện thì chỉ chôn được mấy cột bêtông, nước sinh hoạt lúc có lúc không… Hàng ngày, nhân dân ở điểm TĐC Khì 2 phải mang can đi bộ cách bản vài kilômét mới xin được nước. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn mang được nước về vì một số bản lân cận cũng thiếu nước.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, theo thống kê của Ban QLDA bồi thường di dân, TĐC Huổi Quảng - Bản Chát, hiện nay hầu hết các điểm TĐC được thực hiện từ năm 2011 đến nay đều chưa hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. Mặc dù Ban đã tham mưu cho UBND huyện tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ nhân dân vùng TĐC, tuy nhiên cái khó là thiếu nguồn vốn để thực hiện.

Ông Bùi Văn Chính – Trưởng Ban QLDA bồi thường, di dân, TĐC Thủy điện Huổi Quảng - Bản Chát cho biết: “Theo kế hoạch, để di chuyển dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện thì trong quý I/2012 huyện Than Uyên cần được bố trí trên 100 tỷ đồng để bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân và giải ngân cho các hạng mục xây dựng cơ bản. Tuy nhiên đến giữa tháng 3 huyện mới được giải ngân 31 tỷ đồng, tức là chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu về vốn”.

Hiện nay, hầu hết các nhà thầu đang lâm vào tình trạng thiếu vốn, năng lực nhà thầu có hạn nên nhiều nhà thầu đã chọn cách ngừng hoặc kéo dài thi công các hạng mục công trình ở các điểm TĐC. Về vấn đề này, ông Phan Văn Minh - Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 468 nói: “Đơn vị đảm nhiệm thi công các công trình: trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ở các điểm TĐC Mường Mít. Hiện thiếu vốn, các công trình mới chỉ làm được mặt bằng, móng. Theo kế hoạch đơn vị được tạm ứng 8,8 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền. Vì vậy, chúng tôi đã huy động tất cả các cổ đông của Công ty góp vốn, cầm cố tài sản để có tiền mua vật liệu đảm bảo tiến độ thi công, rất mong chủ đầu tư và các ngành xem xét sớm giải ngân theo tiến độ xây dựng”.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...