Thứ ba, 30/04/2024, 19:12 [GMT+7]

Hệ thống phát thanh cơ sở ở Tam Đường: Rất cần được quan tâm

Thứ sáu, 09/11/2012 - 08:01'
(BLC) – Những năm qua, mạng lưới phát thanh ở các xã, thị trấn trong huyện Tam Đường không chỉ tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước mà còn là công cụ hữu hiệu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành. Tuy nhiên thực tiễn hoạt động của các trạm truyền thanh hiện nay đang đặt ra những vấn đề rất cần  được quan tâm.

Hiệu quả từ các loa phát thanh thôn, bản

Đến nay, huyện Tam Đường có 7/14 xã, thị trấn được đầu tư hệ thống loa phát thanh. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; công khai minh bạch các chế độ, chính sách hỗ trợ, ưu đãi… đến với người dân; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… góp phần thiết thực vào công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Nhờ nghe chương trình hướng dẫn nông dân làm giàu, gia đình anh Súa đã phát triển kinh tế nhờ cây thảo quả.

Chúng tôi về xã Sơn Bình những ngày cuối tháng 10. Ngay từ đầu xã đã nghe tiếng loa phát thanh tuyên truyền nhân nhân đẩy nhanh tiến độ làm đất vụ trồng cây vụ đông. Anh Phong Vĩnh Cường – Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Xã được đầu tư hệ thống loa phát thanh không dây từ năm 2008, so với các phương tiện truyền thông khác thì mạng lưới loa phát thanh của xã đem lại hiệu quả thiết thực trong chuyển tải thông tin tới nhân dân. Đến nay, toàn xã có 5 loa phát thanh bố trí tại các bản: Nậm Dê, Chu Va 6, 8, 12 và bản 45 ”

Anh Chang A Súa ở bản Chu Va 6, xã Sơn Bình cho biết: “Từ khi bản được lắp đặt cụm loa phát thanh không dây, tôi cũng như bà con dân trong bản rất phấn khởi vì được nghe đài, biết được các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là những chủ trương liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số như chúng tôi. Nghe đài, bà con cũng được mở mang kiến thức, nắm bắt thông tin trên mọi lĩnh vực, từ đó đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt”.

Cùng gia đình thu gom thảo quả khô chuẩn bị đưa xuống chợ, anh Súa cho biết: “Tất cả là nhờ loa phát thanh của xã đấy. 5 năm trước được nghe chương trình nông dân làm giàu từ cây thảo quả, tôi đã học và làm theo. Đến nay, mỗi năm thu nhập từ thảo quả cũng phải được gần 40 triệu đồng”.

Còn ông Lù Kim Sơn – Bí thư Chi bộ bản Thèn Thầu (xã Bình Lư) chia sẻ: “Chỉ với 1 bộ tăng âm nhỏ và 1 cái loa cũng đủ cho bà con trong bản nắm được nhiều thông tin quan trọng. Hiệu quả lớn nhất của loa phát thanh là mỗi lần tuyên truyền, vận động bà con con tham gia phòng chống cháy rừng hoặc di cư nhân dân khỏi vùng sạt lở nguy hiểm, chúng tôi chỉ cần thông báo qua loa phát thanh là bà con chuẩn bị dụng cụ, tư trang, sẵn sàng ứng phó. Ngoài ra, tôi còn thông báo các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của xã, của bản và thông báo vận động kêu gọi bà con mỗi lần hội họp, quyên góp ủng hộ…”.

Có thể nói, các đài phát thanh cơ sở đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc tuyên truyền làm nổi bật các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng các cấp, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp hoặc triển khai công tác phòng chống bão lũ, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh, thu thuế Nhà nước. Chuyển tải kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Trong đó nhiều việc trước đây phải họp dân để thông báo, nay chỉ đọc qua hệ thống loa truyền thanh công cộng là đến được tất cả mọi người, vô cùng thuận lợi và nhanh chóng.

Rất cần được quan tâm

Mặc dù hiệu quả mang lại từ các loa phát thanh cơ sở là rất lớn nhưng hiện nay, hoạt động của các loa phát thanh xã bản đang gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân chính là do một số địa phương trang thiết bị đã xuống cấp; thiếu kinh phí duy tu, sửa chữa… Đội ngũ làm công tác truyền thanh cấp xã chủ yếu là kiêm nhiệm, phụ cấp hàng tháng không đáng kể nên không thể khuyến khích trách nhiệm. Bên cạnh đó, đội ngũ này hầu hết chưa được đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo phục vụ ổn định, lâu dài. Điều này ít nhiều đã gây hạn chế trong công tác thông tin tuyên truyền tại địa phương.

Hệ thống loa phát thanh ở xã Tả Lèng bị hỏng khiến công tác tuyên truyền gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Phàn Phủ Chin - Chủ tịch UBND xã Tả Lèng cho biết: “Đài truyền thanh là phương tiện quan trọng giúp chính quyền xã thông tin rộng rãi, truyền đạt nhanh chóng nội dung chỉ đạo của chính quyền đến người dân. Nhưng hơn 1 năm trở lại đây, đài hỏng nên mọi thông tin đặc biệt là các chỉ thị, nghị quyết, xã phải in nội dung gửi đến các bản, sau đó, trưởng bản đọc lại thông báo đến bà con. Nhiều hộ bận việc không dự họp coi như không biết luôn. Có đài phát thanh mới là niềm mong mỏi không chỉ của lãnh đạo xã mà còn của bà con nhân dân”.

Có thể nói hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn luôn có chỗ đứng nhờ tính hiệu quả, thiết thực và gần gũi với người dân, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

Chính vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống phát thanh ở cơ sở, trước mắt cần tách bạch công tác truyền thanh của đội ngũ này với những công việc khác. Bên cạnh đó, việc lựa chọn, cân nhắc cán bộ vào vị trí này cũng phải được xem xét kỹ lưỡng, nhằm chọn người đủ năng lực đủ nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Giải pháp quan trọng nữa là cần phải có chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ truyền thanh cơ sở để họ nhiệt tình và hăng say hơn trong công việc.

Đài phát thanh bản, xã từ lâu trở thành người bạn quen thuộc của nhân dân, là tiếng nói phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, là kênh thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất, có tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội địa phương. Do vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất hệ thống phát thanh cơ sở cho các xã trong huyện Tam Đường nói riêng và các địa phương trong tỉnh nói chung rất cần được các cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chức năng tiếp tục quan tâm hơn nữa trong thời gian tới.

Thu Bình

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...