Hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” cấp thành phố lần thứ nhất
Phần thi kiến thức của thí sinh khối lớp 5.
162 thí sinh thuộc 3 khối lớp: 3, 4, 5 là những học sinh tiêu biểu, xuất sắc được lựa chọn từ 9 trường tiểu học trên địa bàn thành phố tham gia 2 phần thi: kiến thức và ứng xử. Trong phần thi kiến thức, với hình thức trắc nghiệm, trả lời câu hỏi trực tiếp, ngoài kiến thức cơ bản trong chương trình học phổ thông: toán, tiếng Việt, tự nhiên - xã hội, các em còn phải trả lời các câu hỏi thuộc lĩnh vực khác như: đoàn, đội, kỹ năng sống. Kết thúc 10 câu hỏi đầu tiên, các thầy, cô giáo sẽ tham gia phần thi cứu trợ với hình thức ném bóng vào rổ, mỗi quả bóng ném thành công tương ứng với 2 thí sinh được quay trở lại tiếp tục thi đấu.
Sau phần thi thứ nhất, 7 em/khối lớp xuất sắc nhất được lựa chọn tham gia phần thi ứng xử: xử lý các tình huống về mối quan hệ đối với người xung quanh, phát huy tính thật thà, trung thực khi nhặt được của rơi, tinh thần “tương thân tương ái”…
Đại diện lãnh đạo Thành phố Lai Châu, Sở Tài nguyên và Môi trường trao giải nhất cho 2 tác giả đoạt giải nhất Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên biển, đảo quê hương” cấp thành phố lần thứ nhất.
Ban Tổ chức đã trao 3 giải Trạng nguyên cho các em: Lê Diễm Hằng (khối lớp 5 Trường Tiểu học số 1), Hoàng Xuân Bắc (khối lớp 4, Trường Tiểu học Kim Đồng), Vũ Đình Duy (khối lớp 3, Trường Tiểu học số 1); 6 giải Bảng nhãn; 12 giải Thám hoa; 2 giải nhất, nhì toàn đoàn. Giải nhất toàn đoàn thuộc về Trường Tiểu học số 1.
Nhân dịp này, Thành đoàn Lai Châu tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ môi trường sinh thái và tài nguyên biển, đảo quê hương” cấp thành phố lần thứ nhất.
Sau gần 2 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 4.329 bài dự thi của học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Qua chấm điểm, đánh giá, Ban Tổ chức lựa chọn 45 bài chấm điểm vòng chung kết. Kết quả, 16 tác phẩm được đánh giá xuất sắc. Giải nhất được trao cho 2 thí sinh: Đặng Hoài Nam (Trường Tiểu học số 2), Nguyễn Phương Linh (Trường THCS Đoàn Kết). Ban Tổ chức cũng đã trao thưởng cho 4 tác giả đoạt giải nhì, 4 tác giả đoạt giải ba, 16 tác giả đoạt giải khuyến khích.
Phạm Vũ
Bình luận