Hiểu lịch sử để chăm lo cho đời sống nhân dân
Hà Nội trước ngày Đại lễ |
Hà Nội không còn nhà dột nát
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII MTTQ Việt Nam, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phát động Phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt trong 2 năm 2009, 2010 lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của dân tộc, đặc biệt là kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với nội dung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng và hiệu quả các CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong các tầng lớp nhân dân. Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện Chương trình phối hợp, thành phố đã dành 234 tỷ đồng thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà dột nát, phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ hộ nghèo ở thành phố ở mức dưới 4,5%, xóa toàn bộ nhà dột nát, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, thành phố sẽ dành 106 tỷ đồng để trợ cấp cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo...
Theo bà Ngô Thị Thanh Hằng, trong 1 năm thực hiện những nội dung của Chương trình phối hợp, TP. Hà Nội đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá để mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô hiểu rõ ý nghĩa của lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, 80 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, đồng thời thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Theo phê duyệt của Chính phủ, đến thời điểm này, TP. Hà Nội đã hoàn thành và gắn biển 33 công trình chào mừng lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong thời gian tới, UBND TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với MTTQ Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống lịch sử của Mặt trận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010 và Hội nghị Đại biểu nhân dân trên toàn địa bàn thành phố.
Phát biểu chỉ đạo buổi Tổng kết, ông Vũ Trọng Kim khẳng định: Những báo cáo và các ý kiến là 1 bức tranh tổng thể, rõ nét về sự thành công trong Chương trình phối hợp giữa 2 bên. Điều này khẳng định những nội dung của Chương trình phối hợp rất phù hợp với yêu cầu thực tiễn, qua quá trình triển khai đã có tác động mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân, không chỉ ở riêng Thủ đô Hà Nội mà còn lan tỏa trên toàn quốc và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài. Ông Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Chương trình phối hợp là cách làm hay mang lại hiệu quả sâu rộng, được 2 bên thực hiện nghiêm túc, tạo sự phấn khởi trong mọi tầng lớp nhân dân. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã phát huy hiệu quả rõ nét, được thể hiện bằng sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, khối đoàn thể và người dân bằng những việc làm tốt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, các công trình xã hội hóa... tạo sức mạnh tổng hợp lan tỏa trên toàn quốc.
Theo Đại đoàn kết
Bình luận