Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước
Sở LĐ-TB&XH có 8 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 160 cán bộ, công chức, viên chức. 5 năm qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ Sở đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện chính sách của Đảng, nhà nước về công tác TĐKT. Ngành cũng đề ra nội dung và phát động thi đua, tổ chức giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị.
Đồng chí Lê Văn Thăng – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015.
Từ việc lấy kết quả thực hiện các PTTĐ làm tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, căn cứ khen thưởng đối với tập thể, cá nhân, PTTĐ yêu nước giữa các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở và các huyện, thành phố đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tiến đến nâng cao năng suất, chất lượng công việc.
Ông Nùng Văn Nim - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: “Từ năm 2010 đến nay, ngành đã tổ chức điều dưỡng cho 913 lượt đối tượng người có công, hỗ trợ xây dựng 39 nhà tình nghĩa, giải quyết trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho 56.553 lượt đối tượng với số tiền 59,1 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 8.000 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho người nghèo trên địa bàn tỉnh”.
Công tác dạy nghề - việc làm được thực hiện nghiêm túc. Trong đó, 30.223 lao động được đào tạo nghề, 29.619 lao động được giải quyết việc làm mới thông qua các chương trình, dự án về phát triển kinh tế, xã hội. Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh tăng từ 30% (năm 2010) lên 38% (năm 2014), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38,88% (năm 2011) xuống còn 23,7% (năm 2014). Công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội được tăng cường với 4.342 lượt đối tượng được cai nghiện ma túy, giáo dục đặc biệt cho gần 100 cháu khuyết tật, mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, tổ chức phẫu thuật miễn phí cho 104 cháu khuyết tật.
Không chỉ giúp ngành LĐ-TB&XH thực hiện đạt và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra mà các PTTĐ yêu nước còn giúp xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Hưởng ứng các PTTĐ yêu nước của tỉnh, ngành phát động, cán bộ công chức Văn phòng Sở LĐ-TB&XH ra sức thi đua hoàn thành tốt các lĩnh vực công tác về: tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, pháp chế và quản trị hành chính. Anh Trần Văn Hùng - Chánh Văn phòng Sở cho biết: “Đã có 8 lĩnh vực, 69 thủ tục hành chính được áp dụng tại bộ phận một cửa. Việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến giao dịch, giải quyết công việc”.
Sự quan tâm, chăm sóc của cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh giúp trẻ mồ côi, khuyết tật có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Còn theo chia sẻ của anh Đoàn Đình Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề tỉnh thì PTTĐ yêu nước mang lại cho anh động lực phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Từ năm 2010 đến nay, 4 năm anh đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Sở LĐ-TB&XH tặng Giấy khen.
Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân trong ngành, 5 năm qua, UBND tỉnh và Bộ LĐ-TB&XH đã tặng cờ thi đua cho 6 tập thể; UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 20 lượt tập thể; Giám đốc sở LĐ-TB&XH công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cho 61 lượt tập thể; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 5 cá nhân và nhiều thành tích khen thưởng khác.
Thanh Hoa
Bình luận