Chủ nhật, 19/05/2024, 14:28 [GMT+7]

Hiệu quả từ một câu lạc bộ

Thứ tư, 12/05/2021 - 19:51'
(BLC) - Thực hiện Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017- 2020, những năm qua Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Sìn Hồ đẩy mạnh việc thành lập và nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau liên khu 1, 2, 3 thị trấn Sìn Hồ. Bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Được thành lập từ năm 2018, CLB liên thế hệ tự giúp nhau liên khu 1, 2, 3 thị trấn Sìn Hồ có 36 thành viên là những cán bộ, hội viên Hội NCT với 4 tổ gồm: tổ văn nghệ; tổ tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tổ chăm sóc sức khỏe; tổ vận động nguồn lực. Ông Cheo An Ngải – Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Nhớ lại những ngày đầu mới thành lập CLB, gặp nhiều khó khăn khi thành viên ít nên việc vận động NCT tham gia rất khó, thành ra phải ghép thành viên các khu và thành lập được CLB liên thế hệ tự giúp nhau liên khu 1, 2, 3 thị trấn Sìn Hồ. Bên cạnh đó, theo đề án nguồn vốn ban đầu của mỗi CLB là 50 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại CLB phải tự vận động quỹ, Hội NCT đã phối hợp với Ban chủ nhiệm CLB đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các thành viên CLB, hội viên NCT ủng hộ quỹ; đẩy mạnh công tác xã hội hóa từ các nhà tài trợ ủng hộ. Nhờ đó, chỉ sau có vài tháng hoạt động số tiền quỹ vận động đã được trên 50 triệu đồng.

Đặc biệt, để CLB có thể phát triển bền vững và đem lại hiệu quả, Hội NCT huyện tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ và định hướng Hội NCT thị trấn, phân chia nhiệm vụ theo từng lĩnh vực hoạt động như: Kinh tế, tăng thu nhập; hoạt động chăm sóc sức khỏe; văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN-TDTT); tình nguyện viên; hỗ trợ cộng đồng; hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích; vận động nguồn lực; chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất”.

d

Thành viên CLB liên thế hệ tự giúp nhau liên khu 1, 2, 3 thị trấn Sìn Hồ tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Xác định phát triển kinh tế, tăng thu nhập là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy lùi đói nghèo, từng bước nâng cao, cải thiện cuộc sống cho các thành viên, CLB đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thành viên tích cực lao động sản xuất mạnh dạn đầu tư cây, con giống mới có năng suất, chất lượng cao vào nuôi, trồng; đưa máy móc vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa; tích cực học tập, trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh và hỗ trợ nhau về vốn vay.

Bà Hoàng Thị Tranh - Phó Chủ nhiệm CLB cho biết: Sau 3 năm thành lập đến nay số tiền quỹ của CLB đã tăng lên trên 70 triệu đồng. Để giúp thành viên phát triển kinh tế, CLB dùng số tiền quỹ cho thành viên vay và cứ lần lượt luân phiên cho vay khi họ có nhu cầu, trung bình mỗi lượt được vay từ 5-10 triệu đồng/thành viên, với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Tiền lãi thu về CLB dùng để thăm hỏi, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT. Cùng với đó, tham gia CLB các thành viên được tập huấn chuyển giao công nghệ, kỹ thuật, học tập các mô hình sản xuất. Từ năm 2018 đến nay CLB đã cho 13 lượt người vay, nhờ số tiền vay nhiều thành viên đã mạnh dạn đầu tư làm kinh tế, tăng thu nhập, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 30,1% năm 2018 đến nay trong CLB không còn thành viên nào thuộc hộ nghèo, cận nghèo”.

Chị Chẻo Chia Mẩy – Khu 1, thị trấn Sìn Hồ chia sẻ: “Năm 2019 thông qua CLB tôi được vay 10 triệu đồng, tôi dùng số tiền đó để chăn nuôi lợn, gà. Đến đầu năm 2020 tôi đã trả hết tiền vay CLB. Năm 2021 tôi được CLB tạo điều kiện vay tiếp 10 triệu đồng để đầu tư cây dược liệu. Nhờ có CLB hỗ trợ vay vốn mà tôi có thể phát triển kinh tế, trở thành hộ khá giả. Nhất là từ ngày tham gia CLB tôi cảm thấy rất vui và có ích khi được học hỏi nâng cao kiến thức, được chăm sóc sức khoẻ và đời sống tinh thần.”.

Tham dự một buổi sinh hoạt của CLB, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được tình cảm gắn kết, không khí vui vẻ và ấm cúng giữa các thành viên, các thế hệ trong CLB. Trong tiết trời se lạnh nơi cao nguyên đá Sìn Hồ, các thành viên đều ngồi cách xa nhau 2 mét và đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 nhưng ai nấy tinh thần vui khỏe chia sẻ nhau về cách chăn nuôi, trồng trọt mà bản thân đúc kết được, cách nuôi dạy con cháu; cùng nhau tập dưỡng sinh, tập văn nghệ, khiêu vũ. Được biết đây là một trong những hoạt động thường xuyên được CLB duy trì thực hiện.

CLB thường xuyên tổ chức các buổi tập dưỡng sinh, giao lưu VHVN-TDTT nhân các ngày lễ, tết, nhất là CLB đã thành lập thêm CLB VHVN-TDTT. Qua đó, các thành viên có thêm sân chơi để giao lưu kết bạn, rèn luyện thân thể và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, tổ chăm sóc sức khỏe của CLB tăng cường phối hợp với Trạm Y tế thị trấn Sìn Hồ khám sức khỏe cho các thành viên, định kỳ 2 lần/năm. Hằng tháng trước mỗi buổi sinh hoạt, tổ chức đo huyết áp, cân nặng cho các thành viên.

Tổ tình nguyện viên thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc cho NCT đau yếu, bệnh dài ngày, giúp người cô đơn, già yếu nấu cơm, dọn nhà. Đặc biệt, với tinh thần “Tuổi cao-gương sáng”, “lá lành đùm lá rách”, mặc dù tuổi cao nhưng trong 3 năm qua, thành viên trong CLB đã hỗ trợ 60 ngày công san ủi, dọn dẹp cho người dân, thành viên có nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; may hàng nghìn chiếc khẩu trang hỗ trợ cộng đồng phòng chống Covid-19; hiến đất xây đường, giúp đưa đón người bệnh đi khám chữa bệnh... Qua đó, khơi dậy tình cảm nhân ái trong cộng đồng, tạo nên hình ảnh tình làng, nghĩa xóm đẹp đẽ.

Từ khi CLB liên thế hệ tự giúp nhau liên khu 1, 2, 3 thị trấn Sìn Hồ được thành lập, cuộc sống của các thành viên cao tuổi đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống được cải thiện và nâng cao; tinh thần lạc quan, vui vẻ, không còn tự ti và tích cực tham gia nhiều những hoạt động bổ ích do địa phương tổ chức; đóng góp nhiều cho chính bản thân để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho xã hội. 

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...