Chủ nhật, 19/05/2024, 04:11 [GMT+7]

Khích lệ vai trò người có uy tín

Thứ tư, 25/06/2014 - 09:03'
(BLC) - Thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Than Uyên luôn quan tâm, khích lệ vai trò người có uy tín vận động Nhân dân từ bỏ các hủ tục lạc hậu, tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo lời giới thiệu của Ủy ban MTTQ huyện, chúng tôi đến gặp, trò chuyện với ông Giàng A Mão, trưởng dòng họ Giàng ở bản Noong Thăng, xã Phúc Than. Ông Mão không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế, giáo dục con cháu trong gia đình mà còn vận động anh em, họ hàng chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Nếu như trước kia, bản Noong Thăng còn phức tạp về các tệ nạn xã hội như: Trộm cắp, buôn bán, sử dụng ma túy... nay nhờ công tác tuyên truyền của ông Mão mà bà con tích cực đấu tranh tố giác tội phạm, giảm thiểu các tệ nạn.

Ông Giàng A Mão, bản Noong Thăng tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật Nhà nước.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực phối hợp các dòng họ, trưởng bản vận động Nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, loại bỏ hủ tục lạc hậu như ma chay, hiếu, hỷ tốn kém. Tích cực giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là không nghe, tin lời kẻ xấu. Đến nay, không chỉ dòng họ của ông mà người dân trong bản cũng không có người mắc tệ nạn xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ở bản Lọng Bon, xã Hua Nà, người dân nhắc nhiều về ông Vàng Văn Chổn - người có uy tín trong nhiều năm liền trở lại đây. Ông luôn đi đầu trong các phong trào, tích cực vận động Nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, đưa cây, con giống có năng suất cao vào canh tác. Những hộ nghèo, không có điều kiện kinh tế, ông giúp đỡ, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống trả chậm. Ông còn cùng cấp ủy, chính quyền của bản thực hiện tốt các chính sách dân tộc, đoàn kết, giải quyết vấn đề bức xúc tại cơ sở. Đồng thời, vận động nhiều hộ trong bản góp vật liệu, ngày công và tham gia hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Ông Chổn chia sẻ: “Được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín nên tôi luôn làm việc xứng với danh hiệu đó. Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, cùng nhau xây dựng bản làng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”.

Ông Vàng Văn Chổn, bản Lọng Bon, xã Hua Nà gương mẫu trong phát triển kinh tế.

Ông Lù Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Hua Nà cho biết: “Địa bàn xã có 9 người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, việc chi trả các chế độ, chính sách cho người có uy tín luôn được xã thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định. Qua đó, người có uy tín được khích lệ hoạt động tốt hơn trong vai trò tuyên truyền người dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước”.

Có thể khẳng định, qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Than Uyên đã quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi để họ nâng cao ý thức trách nhiệm, hoạt động ở địa phương. Việc cung cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí cho vùng đồng bào thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đối với người có uy tín cũng được huyện thực hiện đầy đủ. Hàng năm, huyện tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá những việc làm và chưa làm được trong thực hiện chính sách cũng như vai trò hoạt động của người có uy tín. Trên cơ sở đó nghiên cứu, bổ sung các chế độ chính sách cho phù hợp, đồng thời đưa ra hình thức khen thưởng xứng đáng đối với người uy tín tham gia tích cực vào phong trào địa phương.

Nói như ông Phan Bá Quyết – Chủ tịch UBND huyện Than Uyên thì: Việc thực hiện bình chọn, xét công nhận người có uy tín được thông qua các cuộc họp bản, khu phố với sự bình chọn của Nhân dân dựa trên tiêu chí như: gia đình gương mẫu, có công đóng góp xây dựng, bảo vệ thôn, bản, tổ dân phố, giữ gìn đoàn kết dân tộc; là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, cộng đồng dân cư và tập hợp được người dân trong cộng đồng tín nhiệm tin tưởng… Những người uy tín đã và đang là những tấm gương sáng, điển hình trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng. Họ còn là nhân tố tích cực giúp đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xây dựng bản làng văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội. Từ việc thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín đã giúp họ phát huy vị trí, vai trò của mình trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Năm 2014, trên địa bàn huyện Than Uyên có tổng số 145 người có uy tín tiêu biểu ở các thôn, bản, (trong đó có 77 người được bầu chọn lại, 71 người không được bầu lại và 68 người được bầu bổ sung).

Riêng năm 2014, kinh phí được giao thực hiện 157 triệu đồng để thăm hỏi ốm đau, tặng quà nhân dịp tết, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người có uy tín ở huyện…

 

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...