Thứ ba, 21/05/2024, 12:35 [GMT+7]

Không đội mũ bảo hiểm cho trẻ, nguyên nhân từ ý thức phụ huynh

Thứ sáu, 21/09/2012 - 14:52'
(BLC) - Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe cơ giới đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 34/NĐ-CP.. Tuy nhiên, rất nhiều phụ huynh trên địa bàn thị xã Lai Châu vẫn chưa tuân thủ quy định này.

Theo ghi nhận của phóng viên Laichau Online tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thị xã Lai Châu, hầu hết người lớn khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy đều tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, với trẻ em và đặc biệt là trẻ từ 6 tuổi trở lên thì lại không được cha mẹ quan tâm đội mũ bảo hiểm cho trẻ.

Phụ huynh đội mũ, bịt mặt, nhưng trẻ em thì để đầu trần.

Thực trạng này dễ gặp nhất là vào thời điểm đưa con em đi học hoặc giờ tan học của học sinh. Chúng tôi có mặt tại các cổng một số trường học trên địa bàn. Tại trường Tiểu học số 2, phường Tân Phong lúc 4 giờ 30 phút chiều ngày 20/9. Những hàng xe máy nối đài tới cả trăm mét. Trên vỉa hè không còn chỗ để xe, các phụ huynh ngang nhiên dựng xe kín lòng đường gây ách tắc và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Sau tiếng trống báo hiệu tan trường, hàng đoàn phụ huynh đổ dồn vào các lớp để đón con em mình về nhà. Qua quan sát, sau khi rời khỏi trường đưa con em lên xe hầu hết các bậc phụ huynh đều mang chiếc mũ bảo hiểm và cài dây an toàn. Tuy nhiên, có rất ít phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho con em họ. Có những em cầm mũ trên tay nhưng khi ngồi lên xe cũng không đội mũ bảo hiểm. Nhiều phụ huynh còn chở hai, ba em học sinh, nhưng cũng không có em nào được đội mũ bảo hiểm.

Phụ huynh mang sắc phục cảnh sát cũng vi phạm.

Thường thì các em được bố mẹ cho đội mũ vải để che nắng, một số em lại để đầu trần. Điều đáng nói là tại nhiều cổng trường tiểu học, chúng tôi gặp không ít phụ huynh mang sắc phục của ngành Công an chở con em mình trên xe máy, thậm chí còn chở hai, ba cháu cũng vô tư phóng xe trên đường mà không cho các cháu đội mũ bảo hiểm.

Thực trạng này cũng xảy ra tại Trường Tiểu học số 1 (phường Đoàn Kết) và nhiều trường tiểu học khác trên địa bàn thị xã Lai Châu mà chúng tôi có mặt. Anh Tuấn, một phụ huynh tới đón con ở Trường Tiểu học số 1 cho biết, nhà anh ở gần trường chỉ đi vài phút là về đến nhà mà lại không phải ra đường lớn nên không sợ gặp cảnh sát giao thông. Hơn nữa cháu là con trai hay nghịch ngợm, chạy nhảy mồ hôi ra nhiều nên cháu không thích đội mũ bảo hiểm…

Còn anh Trung ở Tổ 17 phường Tân Phong lại có lý do biện minh rằng gia đình cũng mua cho cháu nhiều mũ bảo hiểm rồi, nhưng cháu có tính hay quên nên đã làm mất nhiều. Nhà tôi lại gần trường nên cũng nên chẳng mua nữa cho đỡ tốn tiền. Nói rồi anh đưa con lên xe và không quên ngoái đầu nói với theo “chú đừng chụp ảnh anh nhé”.

Đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao không cho con em đội mũ bảo hiểm thì chúng tôi nhận được nhiều câu trả lời vô cảm của phụ huynh đại loại như: Từ trước tới nay có bao giờ bị cảnh sát phạt đâu, nhà ở gần trường nên không cần đội, để quên mũ của cháu ở nhà, cháu nó không thích đội mũ bảo hiểm… Những câu trả lời này cũng được Thượng úy Lương Mạnh Hùng - Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết và đó là lý do các bậc phụ huynh thường đưa ra trong những lần được lực lượng cảnh sát giao thông nhắc nhở.

Trung tá Trần Trung Kiên – Phó Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện tháng cao điểm về an toàn giao thông, thời gian này Phòng đã chỉ đạo tới các đội tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các phụ huynh khi cho trẻ cùng tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ. Điều đáng nói là năm nào cũng vậy, cứ vào đầu năm học là Phòng đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ dưới mọi hình thức, thậm chí còn tuyên truyền tới tận trường học cho giáo viên và học sinh nhưng số vụ vi phạm vẫn tăng.

Xin kết bằng câu nói của cháu Vũ Chí Thanh học sinh lớp 2A5, Trường Tiểu học số 1 (Phường Đoàn Kết)chúng tôi gặp tại cổng trường, khi trên tay cháu cầm chiếc mũ bảo hiểm khi đợi mẹ đến đón: “Mẹ cháu mua mũ bảo hiểm cho cháu cách đây 3 năm và mỗi khi đi học hay đi chơi cháu đều mang theo. Cháu cũng nhắc nhiều bạn phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy cùng người lớn, nhưng rất ít bạn mang theo…”. Câu nói của một cậu bé 7 tuổi liệu có làm động lòng các phụ huynh học sinh ý thức kém?

Theo Điểm k, Khoản 3, Điều 9 của Nghị định số 34/2010 của Chính phủ: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: Chở người ngồi trên xe không đội MBH hoặc đội MBH không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.

 

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...