Chủ nhật, 19/05/2024, 04:11 [GMT+7]

Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng chính sách đối với người có công

Thứ sáu, 20/06/2014 - 09:07'
(BLC) - Chiều 19/6, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Minh - Cục trưởng Cục chính sách, Bộ Quốc phònglàm trưởng đoànđã có buổi làm việc với tỉnh ta. Phía tỉnh ta có đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan dự buổi làm việc.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua khảo sát 8/8 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh có khoảng 5.000 dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống pháp, chống mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn tỉnh và không có dân công hỏa tuyến tham gia chiến đấu đang sinh sống tại nước ngoài. Lực lượng dân công hoả tuyến ngày đó chủ yếu do cấp xã huy động, quản lý và thường được giao nhiệm vụ: chuyển thương, tải đạn, lương thực, thực phẩm, băng bó, cấp cứu thương binh… Thời gian huy động làm nhiệm vụ đối với lực lượng này được thực hiện theo từng đợt nên hầu hết đều không có chế độ, chỉ những trường hợp dân công hoả tuyến tham gia trong kháng chiến chống Mỹ mới được nhận giấy khen do UBND tỉnh cấp khi hoàn thành nhiệm vụ..

Các đại biểu thảo luận về chính sách hỗ trợ người có công.

Hiện nay, tỉnh còn hơn 4.300 trường hợp còn sống. Lực lượng tham gia kháng chiến chống Mỹ phụ thuộc chủ yếu vào con cái, tuổi cũng khá cao, đời sống còn khó khăn. Qua khảo sát, nắm tâm tư nguyện vọng, các đối tượng đều mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm, sớm có chế độ, chính sách vì tuổi đã cao, sức yếu, thời gian cống hiến không dài nhưng có nhiều khó khăn, gian khổ, thậm chí có trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ nhưng đến nay vẫn chưa được hưởng chế độ, chính sách.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh cho rằng: Nhiều dân công hỏa tuyến đã mất giấy tờ làm căn cứ xét duyệt; các trường hợp tuổi cao, thời gian trôi qua đã lâu sẽ không nhớ chính xác thời gian, địa bàn tham gia công tác nên quá trình kê khai, xét duyệt hưởng chế độ chính sách gặp khó khăn... Tỉnh ta kiến nghị với Đoàn: Những trường hợp có giấy tờ sẽ tính hưởng theo thời gian tham gia dân công hỏa tuyến; không có giấy tờ hưởng mức ấn định; đã từ trần hưởng mức ấn định. Đối với chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí được thực hiện như quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; xét khen thưởng theo quy định đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Văn Minh - Cục Trưởng Cục chính sách, Bộ Quốc phòng tiếp thu, ghi nhận, tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng và đề xuất của các đại biểu. Trên cơ sở đó sẽ đề xuất với các bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu xây dựng, ban hành văn bản, quy định và có những chính sách hỗ trợ phù hợp với các đối lượng dân công hỏa tuyến tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Thiếu tướng đề nghị: tỉnh Lai Châu tiếp tục tiến hành rà soát và tạo điều kiện cho người được khảo sát cũng như công tác chi trả chính sách được nhanh và chính xác, đúng đối tượng, không để sót… thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với những người có công với cách mạng, với đất nước.

 

 

 

 

Trước đó, Đoàn công tác đã có buổi khảo sát điểm và tập huấn cho các đồng chí cán bộ làm công tác chính sách tại các xã, huyện Than Uyên.

 

Thu Hoài – Duy Hưng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...