Thứ bảy, 18/05/2024, 00:26 [GMT+7]

Lựa chọn đồ chơi cho trẻ dịp Tết Trung thu: Phụ huynh hãy là khách hàng thông thái

Thứ bảy, 29/09/2012 - 23:13'
(BLC) - Thời gian qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin đồ chơi đèn lồng hình con chuồn chuồn bị nhiễm chất độc Cadimi (Cd) nhưng xem ra cả người tiêu dùng và chủ các cửa hàng kinh doanh vẫn không mấy bận tâm.

Đồ chơi do Việt Nam sản xuất “yếu thế’

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết Trung thu 2012, đây là thời điểm các bậc phụ huynh tất bật lựa chọn quà cho con em. Như mọi năm, ngoài bánh trung thu, thì đồ chơi là món quà không thể thiếu trong ngày “tết” đặc biệt này.

Các mặt hàng đồ chơi cho trẻ được nhập về đều đảm bảo thủ tục hành chính nên rất khó kiểm soát.

Dạo quanh các tuyến đường khu vực trung tâm của thị xã Lai Châu, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều cửa hàng bán đồ chơi phục vụ Tết Trung thu. Ngoài cửa hàng chuyên bán đồ chơi, xuất hiện thêm những cửa hàng kinh doanh theo thời vụ chỉ với một chiếc bạt, chiếu để đồ chơi hay kệ nhỏ treo đèn lồng các loại đặt trên vỉa vè hoặc cửa nhà.

Dễ nhận ra là các loại đèn lồng rất đa dạng về chủng loại, chủ đạo là màu hồng bắt mắt (chủ yếu do Trung Quốc sản xuất), giá dao động từ 30 - 70 nghìn đồng/chiếc.

Khi được hỏi về thông tin đèn lồng hình con chuồn chuồn do Trung Quốc sản xuất bị nhiễm chất độc hại Cd (sử dụng như là chất tạo màu trong nhiều loại nhựa, anh Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em trên đường Trần Hưng Đạo nói: Có biết, nhưng hiện nay các mặt hàng đồ chơi trung thu cho trẻ của Việt Nam ít cả về chủng loại và mẫu mã. Trong khi đó các loại đèn lồng do Trung Quốc sản xuất không chỉ mẫu mã đẹp, nhiều chủng loại mà còn tiện dụng, nên các cháu rất thích. Mình bán hàng phải theo thị hiếu của khách, mặt hàng nào người ta bảo nguy hiểm thì không nhập về.

 Đồ chơi cùng loại cho trẻ nhân dịp Tết Trung thu do Việt Nam sản xuất “yếu thế” hơn của Trung Quốc cũng được chủ cửa hàng một giá trên đường Ngô Quyền, phường Đoàn Kết khẳng định. Đồ chơi ở đây có tới 70% do Trung Quốc sản xuất và được chủ cửa hàng nhập từ chợ Lào Cai.

Mặc dù đã bán đồ chơi phục vụ Trung thu gần một tháng nhưng cửa hàng cũng chỉ có duy nhất đèn ông sao 5 cánh và trống cơm do Việt Nam sản xuất bởi có muốn mua loại khác cũng không có. Khi khách hàng đến mua, chủ cửa hàng đã nói rõ nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa nhưng thấy tiện lợi, đẹp mắt, con em thích là họ lựa chọn.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Đem vấn đề này trao đổi với ông Đỗ Văn Tính - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, chúng tôi được biết: Các mặt hàng như đồ chơi nhập về địa phương phần lớn các chủ cửa hàng có hóa đơn chứng từ hợp lý. Đơn vị chỉ có thể tịch thu, xử phạt những mặt hàng không dán nhãn phụ và đồ chơi mang tính chất bạo lực do Trung Quốc sản xuất.

Trong rất nhiều loại đồ chơi phục vụ Tết Trung thu được bày bán tại Cửa hàng 1 giá ở đường Ngô Quyền thì chỉ có duy nhất 2 mặt hàng: trống cơm và đèn ông sao 5 cánh là do Việt Nam sản xuất.

Nhận định thị trường đồ chơi trung thu sẽ sôi động từ tháng 7, Chi cục đã tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, thu hồi các loại đồ chơi không dán nhãn mác phụ, đồ chơi mang tính chất bạo lực. Đối với đồ chơi đèn lồng hình con chuồn chuồn bị nhiễm chất độc hại Cd như các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa trong thời gian qua thì đơn vị không thể kiểm định, do không có kinh phí và trên địa bàn cũng chưa có đơn vị nào có đủ điều kiện kiểm định.

Chỉ đến ngày 27/9, sau khi nhận được Công điện khẩn của Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong dịp tết Trung thu, trong đó yêu cầu tăng cường xử lý nghiêm các loại đồ chơi vi phạm pháp luật… Chi cục đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ tới các tổ đội phân công cán bộ tăng cường kiểm tra, rà soát các mặt hàng đồ chơi phục vụ trẻ em trong dịp Tết Trung thu, trong đó tổ chức tịch thu toàn đồ chơi đèn lồng hình con chuồn chuồn.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là phương án nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ từ đồ chơi. Bởi chắc chắn đã có nhiều khách hàng mua loại đèn lồng này trước đó, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa việc tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế thì có lẽ là“lực bất tòng tâm”.

Không thể phủ nhận trong những năm qua, các mặt hàng đồ chơi cho trẻ do Việt Nam sản xuất đa dạng về chủng loại và mẫu mã, được thị trường ưa chuộng nhưng việc “lép vế” về đồ chơi Tết Trung Thu như năm nay thì quả là đáng tiếc. Có thể kinh doanh hàng hóa mùa trung thu chỉ là thời hạn, nhu cầu không thực sự cao nhưng chính sự yếu thế về chủng loại, mẫu mã so với mặt hàng của Trung Quốc lại vô hình chung đẩy trẻ em có nguy cơ cao ảnh hưởng do đồ chơi nhiễm độc.

Tết Trung thu đang đến, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm soát, mỗi phụ huynh hãy là những những khách hàng thông thái để lựa chọn cho con em mình những đồ chơi đảm bảo an toàn, để các em có một Trung thu vui vẻ, an toàn, tiết kiệm đúng nghĩa.

Chất Cd  là một trong ba kim loại nguy hiểm nhất đối với cơ thể con người) trong sơn phủ có hàm lượng cao gấp 123 lần mức cho phép theo tiêu chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em, do Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành; và là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại bệnh như loãng xương, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư phổi, thiếu máu và tăng nguy cơ gây dị dạng cho thai nhi.

Theo khuyến cáo, khi tiếp xúc, cầm nắm đèn lồng là có thể bị thôi nhiễm chất Cd. Nếu tiếp xúc với đèn lồng nhiễm Cd với hàm lượng quá cao và với thời gian liên tục, chất Cd sẽ tích lũy nhiều trong thận và  phát bệnh.

 

Phan Lâm – Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...