Thứ ba, 21/05/2024, 11:06 [GMT+7]

Màu áo xanh trên công trình Thủy điện Lai Châu

Thứ ba, 18/09/2012 - 09:37'
(BLC) - Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tích cực tham gia các hoạt động phong trào tại cơ sở, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Mường Tè đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện các hạng mục của công trình Thủy điện Lai Châu.

Một ngày giữa tháng 9, chúng tôi có dịp trở lại công trường Thủy điện Lai Châu. Dòng sông Đà hung dữ vẫn cuồn cuộn chảy xiết như muốn nuốt chửng những ai muốn chế ngự nó. Trên công trường thủy điện, máy móc, ô tô vẫn tấp nập hoạt động. Giữa những bộn bề của công trường, chúng tôi bắt gặp thấp thoáng hình ảnh màu áo xanh tình nguyện của các ĐVTN đang lao động thời vụ tại đây.

Các ĐVTN huyện Đoàn Mường Tè tham gia dọn vệ sinh, làm sạch hố móng kênh, cống dẫn dòng Thủy điện Lai Châu.

Trong những tháng đầu năm 2012, nhằm phục vụ hoàn thành cống dẫn dòng để ngăn sông. Ban điều hành Tổng thầu của Thủy điện Lai Châu đã liên hệ với Huyện Đoàn huy động lực lượng ĐVTN giúp sức. Chỉ sau vài ngày liên hệ, công trường đã có thêm một lực lượng lao động hùng hậu lên tới gần trăm người tham gia. Chưa đầy nửa tháng, tuổi trẻ Mường Tè đã đóng góp trên 900 ngày công với 600 m2 và 180m3 khối lượng đất đá của hệ thống kênh, cống dẫn dòng được dọn dẹp sạch sẽ phục vụ cho việc đổ bê tông.

“Công việc dọn cốt nền tuy không đòi hỏi tay nghề kỹ thuật cao nhưng lại có ý nghĩa rất quan trọng đến chất lượng, tiến độ thi công công trình thủy điện Lai Châu. Việc này đòi hỏi phải làm toàn bộ bằng tay mới có thể dọn sạch đất đá còn sót lại trước khi tiến hành đổ bê tông. Cốt nền có sạch và bằng phẳng khi bê tông đổ xuống chân móng mới vững chắc và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đề ra”, anh Lùng Văn Sáng – Bí thư huyện Đoàn Mường Tè chia sẻ với chúng tôi.

… cùng cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng 307 và Đồn Pa Vệ Sủ giúp nhân dân bản Phí Chi A, xã Pa Vệ Sủ chuyển nhà ra khỏi vùng sạt lở.

Song song với việc huy động các ĐVTN tham gia trực tiếp tình nguyện trên công trường Thủy điện Lai Châu, huyện Đoàn Mường Tè còn phối hợp với Trường Trung cấp nghề tỉnh mở lớp dạy nghề: hàn và xây dựng cho 70 ĐVTN ở 19 xã, thị trấn. Trong đó có 35 ĐVTN học lớp hàn xì, 35 ĐVTN theo học lớp xây dựng. Sau 3 tháng (từ tháng 7-10/2011), các ĐVTN đã được cấp chứng chỉ nghề và làm công nhân cho các đơn vị thi công trên công trường thủy điện Lai Châu.

Anh Phản Xé Chô – Công nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 705 cho biết: “Khi huyện Đoàn phát động đợt hưởng ứng chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè. Em đã đăng ký tham gia lớp dạy nghề của huyện Đoàn phối hợp tổ chức. Bây giờ em đã làm công nhân xây dựng cho Công ty với mức lương ổn định từ 3-5 triệu đồng/tháng và được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội hàng tháng”.

Đây chỉ là một trong những trường hợp mà lực lượng ĐVTN của huyện Mường Tè đang góp sức chung tay xây dựng công trình Thủy điện Lai Châu. Để có được kết qủa đó, Huyện Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng các cán bộ, ĐVTN. Coi đây là 1 trong những biện pháp quan trọng để góp phần làm chuyển biến nhận thức cũng như phát huy vai trò và ý thức trách nhiệm cho đội ngũ này. Các đoàn cơ sở luôn phát huy vai trò các tổ đội xung kích, tích cực tổ chức cho ĐVTN tham gia lao động tại cơ sở cũng như vào công trình thủy điện.

Tham gia các hoạt động tình nguyện, tuổi trẻ huyện Mường Tè được tiếp cận với thực tế, để có thêm kinh nghiệm sống, rèn luyện kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ, khẳng định sức trẻ, tính năng động, sáng tạo của tuổi trẻ Mường Tè. Thời gian tới, Huyện Đoàn Mường Tè tiếp tục phát động phong trào "5 xung kích, 4 đồng hành" trong thanh niên, gắn các hoạt động của thanh niên với công trình Thủy điện Lai Châu và các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Màu áo xanh tình nguyện của ĐVTN giờ đây đã trở lên quen thuộc với đồng bào từ các xã vùng thấp đến vùng sâu, vùng xa thông qua các hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, tham gia tình nguyện trên công trường Thủy điện Lai Châu, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp dân di chuyển nhà khỏi vùng sạt lở, sản xuất, chăn nuôi, thăm hỏi, tặng quà… Những hình ảnh, công việc tuy nhỏ bé nhưng càng khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, luôn đi đầu trong các phong trào của ĐVTN góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...