Chủ nhật, 19/05/2024, 15:30 [GMT+7]

Mái ấm cho người nghèo

Thứ tư, 22/09/2010 - 08:47'
(BLC) - Với phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà” nhiều huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Quyết định 167/QĐ-TTg.
Nhân dân Sắp Ngụa 2, xã Phúc Than, huyện Than Uyên giúp nhau dựng nhà.

Những ngày đầu tháng 9, tới các xã, bản của huyện Mường Tè dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà mới lợp tôn, prôximăng khang trang, vững chắc. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt của người dân mà chúng tôi gặp.

 

Anh Nguyễn Văn Chuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Pa Vệ Sủ dẫn chúng tôi đi thăm các hộ có nhà mới từ năm 2009. Hầu hết các ngôi nhà trong bản đều được làm “4 cứng”, nhà được làm bằng gỗ, thưng ván hoặc trát đất, mái lợp tôn hoặc prôximăng, nền được láng ximăng.
Bên căn nhà còn thơm mùi gỗ mới, anh Ly Lỳ Hừ ở bản Phí Chi A chia sẻ: “Trước đây dù đã cố gắng lao động sản xuất nhưng gia đình tôi vẫn không đủ tiền để làm nhà nên phải dựng tạm ngôi nhà bằng nứa. Được nhà nước hỗ trợ tiền làm nhà cùng với sự giúp đỡ của chính quyền xã và bà con trong bản nay mình đã dựng được nhà mới rộng rãi, khang trang không phải lo lắng mỗi khi mưa nắng, yên tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh tôi mới thấu hiểu ý nghĩa lớn của những ngôi nhà đầy tình nghĩa này.
Theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, các hộ nghèo thuộc diện được hỗ trợ làm nhà ở năm 2009 của huyện Mường Tè được hỗ trợ bình quân 8,4 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, các hộ còn được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với mức vay 8 triệu đồng/hộ để xây dựng nhà ở trong 2 năm không lấy lãi. Đặc biệt Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT còn hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.
Những gia đình đã chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, chính quyền xã tạo điều kiện cho ứng vốn, hợp đồng với các doanh nghiệp vận chuyển tấm lợp cấp phát tận nơi.
Với những hộ thiếu lao động, gia đình neo đơn huyện yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể đóng góp ngày công giúp các hộ gia đình nhanh chóng có nơi ở ổn định. Đồng thời phối hợp lồng ghép với các Chương trình 134/CP, Nghị quyết 30a... Từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân chung sức triển khai thực hiện chương trình có hiệu quả, bảo đảm kế hoạch đề ra.
Đoàn viên thanh niên cùng lực lượng dân quân tự vệ đã giúp bà con hàng nghìn ngày công vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhà. Năm 2009 toàn huyện đã làm mới được 658 căn nhà cho các hộ thuộc diện khó khăn về nhà ở với tổng số vốn trên 4 tỷ đồng.
Ngay sau khi có Quyết định 167/QĐ - TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, UBND tỉnh đã tổ chức tuyên truyền chính sách này tới các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong tỉnh. Thành lập các đoàn xuống các huyện để kiểm tra, rà soát các hộ được hỗ trợ theo Quyết định 167, đảm bảo các hộ được hỗ trợ đúng quy định, đúng đối tượng. Phối hợp cùng với cán bộ huyện trực tiếp đến từng bản, từng hộ gia đình tiến hành rà soát lại số hộ nghèo: có khả năng làm nhà, không có khả năng tự làm nhà, khó khăn cần giúp đỡ.
Thực hiện phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà” nhiều huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả.
Tại các huyện Than Uyên, Tân Uyên… đại diện chính quyền đã vận động và trực tiếp đứng ra ký hợp đồng với các chủ vật liệu xây dựng đứng trên địa bàn để những hộ làm nhà ứng trước vật liệu, khi có tiền hỗ trợ sẽ thanh toán sau. Vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ tấm lợp, ngày công để xây dựng những ngôi nhà khang trang như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông VNPT đã hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo ở hai huyện Mường Tè, Sìn Hồ.
 Cùng góp sức trong “cuộc chiến” xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo là cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng ở hai huyện Phong Thổ, Mường Tè ngày đêm bám bản giúp bà con dựng nhà.
Trong năm 2009, toàn tỉnh đã hoàn thành 3.432 ngôi nhà cho hộ nghèo, đạt trên 90% kế hoạch với tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng, tiêu biểu như: Than Uyên 415 nhà; Sìn Hồ 793 nhà; Tân Uyên 636 nhà…
Đi đến đâu chúng tôi cũng được nghe những câu chuyện xúc động về những ngôi nhà được nhà nước hỗ trợ. Chúng tôi đến thăm gia đình chị Vàng Thị Xí ở bản Sắp Ngụa 2, xã Phúc Than (huyện Than Uyên) - một trong những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 167. Hình ảnh đầu tiên là ngôi nhà gỗ rộng 50m2 được láng ximăng sạch sẽ.
Chị chia sẻ: “Nhiều năm qua gia đình chị phải sống trong căn nhà dột nát, mỗi lần trời mưa trong nhà không khác gì ngoài trời, đồ đạc ướt hết. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không dám nghĩ tới việc làm nhà mới. Nhờ nhà nước hỗ trợ 8,4 triệu đồng, Tập đoàn Điện lực hỗ trợ 5 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 8 triệu đồng; anh em trong họ và bà con trong bản giúp đỡ dựng nhà nên ngôi nhà sớm hoàn thành”. Giờ chị yên tâm vay vốn đầu tư phát triển chăn nuôi lợn theo mô hình trang trại, tạo điều kiện thuận lợi để các con được đến trường.
 Với mục tiêu trong năm 2010 cơ bản xóa nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mà cụ thể làm nhà cho 4.180 hộ nghèo với tổng kinh phí thực hiện trên 36 tỷ đồng, chưa kể các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương và nhân dân với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, đến nay toàn tỉnh đã làm được 785 căn nhà, tập trung chủ yếu ở Than Uyên, Mường Tè, Tam Đường…
 Để hoàn thành mục tiêu các hộ nghèo có nhà mới ở trước Tết Nguyên đán năm nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện tiếp tục rà soát lại các hộ nghèo, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà khi mùa mưa kết thúc.
Quyết định 167 đã thổi một luồng gió mới tạo nên một “cuộc chiến” xóa nhà tranh tre dột nát cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

 

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...