Chủ nhật, 19/05/2024, 12:50 [GMT+7]

Mường Tè chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ

Thứ sáu, 06/09/2013 - 10:57'
(BLC) – Thời gian qua, mưa lớn kéo dài đã dẫn đến lũ quét, sạt lở gây tắc giao thông nghiêm trọng, thiệt hại một số công trình thủy điện mini trên địa bàn và nhiều diện tích hoa màu của nhân dân. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, UBND đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại ước tính trên 26 tỷ đồng, mưa lũ kéo theo sạt lở hơn 5.000m3 đất đá, gây tắc nhiều tuyến đường giao thông: Bum Nưa – Pa Vệ Sủ, Bum Nưa – Vàng San, khu phố 7 (thị trấn Mường Tè) – Nậm Cấu (Bum Tở) và nhiều điểm sạt sụt nghiêm trọng trên tuyến Tỉnh lộ 127. Không chỉ sạt sụt mặt đường, mưa lũ còn cuốn trôi một số cầu tạm, ngầm: Nậm Bục (xã Nậm Khao), ngầm Phìn Khò – Tả Phìn (xã Bum Tở)…

Đoạn đường bị sạt lở từ thị trấn Mường Tè đi xã Bum Nưa gây trở ngại cho nhân dân khi tham gia giao thông.

 Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”,  ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương huy động sức dân, chủ động khắc phục hậu quả thiên tại, đảm bảo giao thông thông suốt. Hàng trăm công lao động động từ các đoàn thể: thanh niên, hội nông dân, dân quân tự vệ được huy động nhằm đảm bảo thông đường, phục vụ cho ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Theo ông Lý Hà Cà – Phó Phòng Công thương huyện Mường Tè, trong vòng chưa đầy 18 giờ đồng hồ, các điểm sạt lở trên một số tuyến đường: khu phố 7 (thị trấn Mường Tè) – Nậm Cấu (Bum Tở) và một số đoạn tắc nhỏ tại các xã Bum Nưa, Bum Tở, cầu tạm Nậm Bục đã được thông đường, tạm đảm cho xe máy lưu thông. Tại các điểm có nguy cơ sạt lở cao đã cắm biển cảnh báo, ba ri e phòng vệ.

Đợt mưa lớn, kéo dài vừa qua còn khiến cho nước các suối Nậm Bum, Nậm Sì Lường dâng cao, gây ngập lụt ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại trên 200ha ngô và hoa màu, 10ha mặt nước nuôi thả cá của bà con nông dân các xã: Bum Nưa, Vàng San và thị trấn huyện. Trao đổi với ông Tống Văn Thi – Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chúng tôi được biết, để khắc phục, giúp bà con sớm trở lại sản xuất, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cùng chính quyền địa phương thống kê chi tiết diện tích từng hộ, lên phương án, lập kế hoạch hỗ trợ giống, phân bón đối với các hộ bị ảnh hưởng thiên tai.

Công nhân Công ty Cổ phần Cầu đường bộ 1 thi công khắc phục sự cố sạt sụt tại km43, Tỉnh lộ 127.

Thiệt hại đáng kể nhất trong đợt mưa lũ vừa qua tại huyện Mường Tè là sạt lở tại xã Thu Lũm, làm biến đổi dòng chảy, phá hủy hệ thống tiêu năng, mất 15m kênh dẫn dòng, trôi trạm giảm tải của Thủy điện Thu Lũm thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 800 triệu đồng. Tại thủy điện Mù Cả, đất, bùn tràn vào nhà máy gây hư hỏng thiết bị, theo điều tra ban đầu, thiệt hại lên tới hơn 200 triệu đồng. Cũng nhờ làm tốt công tác dự báo, đợt mưa lũ vừa qua chính quyền địa phương đã kịp di dời hộ gia đình bà Lò Phù Mé (bản Phí Chi A, Pa Vệ Sủ) ra khỏi vùng sạt lở, không gây thiệt hại về người và của.

Chủ động, tích cực khắc phục tạm hậu quả mưa lũ, trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND huyện đã chỉ đạo UBND nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì trực 24/24, đồng thời rà soát các công trình công cộng trong vùng xung yếu để kịp thời ứng phó thiên tai.

Bùi Chiến

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...