Thứ hai, 20/05/2024, 06:49 [GMT+7]
Hướng tới bảo hiểm toàn dân

Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thứ hai, 07/06/2021 - 17:09'
Đến hết tháng 12/2020, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Tân Uyên phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện lũy kế là 758 người, đạt 102,6% kế hoạch năm, tăng 459 người so với năm 2019. Trong 5 tháng đầu năm nay, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 54,5% kế hoạch năm (kế hoạch giao năm 2021 là 1.430 người).

Để có được những kết quả trên, BHXH huyện đã vận dụng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, trước hết là tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh; cấp ủy, chính quyền tại địa phương. BHXH huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đến các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn. Phối hợp với Bưu điện huyện, UBND các xã, thị trấn, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng hoặc mở các hội nghị tư vấn, giới thiệu về những ưu việt của loại hình BHXH tự nguyện.
Trong các xã trên địa bàn huyện, Nậm Cần tuy dân cư sống rải rác, đời sống người dân ở một số bản còn khó khăn nhưng có tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện xếp vào những xã có điều kiện kinh tế khá. Trao đổi với chúng tôi, anh Hoàng Văn Mừng - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cần cho hay, sau khi có văn bản chỉ đạo của huyện và được sự phối hợp của BHXH huyện, chính quyền xã đã lồng ghép tuyên truyền các chính sách bảo hiểm, trong đó có BHXH tự nguyện vào các nội dung họp bản. Xã còn đến các gia đình để tuyên truyền trực tiếp, nội dung tập trung vào những lợi ích mà người dân được hưởng khi tham gia, đặc biệt là quyền lợi về chăm sóc sức khỏe lúc ốm đau, tai nạn bất ngờ và khi đã về già sức khỏe ốm yếu.

Cán bộ BHXH huyện Tân Uyên tuyên truyền tới người dân những điểm ưu việt khi tham gia BHXH tự nguyện.       Ảnh tư liệu

Cán bộ BHXH huyện Tân Uyên tuyên truyền tới người dân những điểm ưu việt khi tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh tư liệu

Để nâng cao tinh thần trách nhiệm cho mỗi cá nhân trong đơn vị, BHXH huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng viên chức, người lao động. Định kỳ hàng tháng, quý tổ chức sơ kết, qua đó rút ra kinh nghiệm cho các tháng, quý tiếp theo. Một trong những hình thức mang tính khuyến khích, động viên của đơn vị nữa đó là có các hình thức khen thưởng, động viên các đơn vị, cá nhân có thành tích cao trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.
Từ năm 2020 đến nay, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người dân, trong đó cụ thể là việc giãn cách xã hội khiến cho nguồn thu nhập của người dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, việc tổ chức tuyên truyền cho người dân cũng bị hạn chế do không được tụ tập đông người, giữ khoảng cách theo quy định phòng dịch. Thêm vào đó, trình độ dân trí của người dân còn thấp, hiểu biết về chính sách BHXH chưa nhiều cộng với việc thu nhập không ổn định nên rất khó khăn cho công tác vận động, khai thác tham gia. Dù vậy, năm nay, BHXH Tân Uyên vẫn được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu cao (tăng 672 người so với năm 2020) đã gây áp lực không nhỏ đến việc hoàn thành chỉ tiêu giao.
Phân tích làm rõ thêm những khó khăn hiện có, ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc BHXH huyện Tân Uyên cho biết: Tiềm năng để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện không còn nhiều (ở một số xã chủ yếu là người dân tộc thiểu số, người nghèo có thu nhập thấp, không ổn định dẫn đến việc phát triển và duy trì đối tượng không dễ dàng). Do việc tuyên truyền đang phải giãn ra nên nhiều người dân vẫn còn chưa hiểu rõ tính ưu việt của việc tham gia BHXH tự nguyện.
Vượt qua những trở ngại, thời gian tới, BHXH Tân Uyên tiếp tục đưa ra những giải pháp mới phù hợp với điều kiện hiện tại nhằm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Đặc biệt là tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Giao chỉ tiêu cho từng UBND các xã, thị trấn, đồng thời lấy tiêu chí phát triển BHXH, BHYT để đánh giá nhiệm vụ cho các xã, thị trấn. Tích cực phối hợp hơn nữa với các đơn vị, tổ chức có liên quan, đổi mới phương thức, cách thức tuyên truyền, phát triển nhằm đạt hiệu quả hơn nữa. Ngoài ra, BHXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đoàn thể tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; hợp đồng với Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tuyên truyền lưu động tại các ngõ ở khu dân cư, bản về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tính ưu việt mà chính sách BHXH mang lại cho người tham gia.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...