Thứ bảy, 18/05/2024, 17:16 [GMT+7]
Phòng, chống dịch Covid-19

Nâng cao ý thức người dân vùng biên

Thứ hai, 16/08/2021 - 09:32'
Ma Li Pho là xã biên giới của huyện Phong Thổ, có đường biên giới dài gần 14km giáp với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Để công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng chức năng trên địa bàn xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng, chống dịch.

Không quản ngại thời tiết nắng nóng như đổ lửa, những ngày này tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là tổ) của bản Pa Nậm Cúm vẫn luôn tổ chức tuyên truyền tại khu chợ chuối, chợ bán thực phẩm ở Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và các nhóm hộ phòng chống dịch. Không ai bảo ai, mỗi thành viên trong tổ vừa cầm tờ rơi, vừa nhắc nhở mọi người thực hiện thông điệp 5K; phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 bản Pa Nậm Cúm (xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ) tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt thông điệp 5K.

Ông Đồng Văn Tươi - Trưởng bản Pa Nậm Cúm, thành viên trong tổ chia sẻ: Bản tôi có 132 hộ dân, hơn 440 nhân khẩu. Là bản có vị trí địa lý giáp biên, có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng - nơi nhiều người qua lại buôn bán, trao đổi hàng hóa. Từ ngày có dịch Covid-19 đến nay, 6 thành viên trong tổ hoạt động tích cực, phân theo nhóm để tuyên truyền trực tiếp tại các khu chợ, đến các hộ dân. Một ngày phát trên loa của bản 3 lần về công tác phòng chống dịch. Chúng tôi còn đẩy mạnh tuyên truyền trên zalo của bản để mỗi chủ hộ là tuyên truyền viên cho cả gia đình cùng thực hiện nghiêm túc. Dán tờ rơi thông điệp 5K ở nhà văn hóa của bản. Ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch nên dân bản chấp hành nghiêm túc, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giao tiếp ở khu vực chợ, nơi đông người; không tụ tập chơi thể thao như trước.

Xã Ma Li Pho có 9 bản, 642 hộ dân với gần 2.800 nhân khẩu gồm các dân tộc: Dao, Thái, Kinh, Hoa sinh sống (dân tộc Dao chiếm 80% dân số). Trong đó, xã có 4 bản: Hùng Pèng, Pa Nậm Cúm, Ma Li Pho, Thèn Sin giáp biên giới. Xác định tuyên truyền là giải pháp then chốt, quyết định trực tiếp đến hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền xã, các đoàn thể, lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống dịch với nhiều hình thức.

Đồng chí Tẩn Chỉn Hùng - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) xã Ma Li Pho cho biết: Từ khi xuất hiện dịch Covid-19, xã thành lập và kiện toàn BCĐ với gần 20 thành viên; chỉ đạo các bản thành lập tổ tự quản phòng chống dịch Covid-19 (mỗi tổ từ 5-6 thành viên). Trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, xã chỉ đạo các thành viên trong BCĐ, các tổ ở bản đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong thực hiện phương châm “5K+vắc-xin”. Tránh việc tụ tập đông người, xã tổ chức tuyên truyền theo hình thức “đến từng nhà, tuyên truyền trực tiếp từng người” thông qua việc phát tờ rơi, cung cấp thông tin, nhắc nhở bà con thực hiện phòng, chống dịch; không phát tán thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội về dịch bệnh; không xuất nhập cảnh trái phép. Phát huy hiệu quả của hệ thống loa phát thanh ở bản, loa di động tuyên truyền hàng ngày các công văn, công điện của tỉnh, huyện về công tác phòng chống dịch Covid-19. Toàn xã hiện có 14 công dân đi làm ở Trung Quốc và 15 công dân đi làm tại các tỉnh, thành trong cả nước chưa về. Đối với những trường hợp này, chúng tôi thường xuyên kết nối thông qua điện thoại, làm công tác tư tưởng cho người thân tuyên truyền họ thực hiện tốt phòng, chống dịch tại nơi ở, nơi làm việc; khuyến cáo công dân không trốn khỏi địa bàn, nhất là những nơi đang có dịch diễn biến phức tạp. Đối với các trường hợp được đón về từ vùng dịch như: Bắc Giang, Bắc Ninh... tuyên truyền thực hiện tốt biện pháp cách ly tại trung tâm và tại gia đình; không hoang mang, lo sợ.

Chị Phàn Thị Lý (người dân bản Sòn Thầu 1) cho hay: Từ khi cán bộ xã, bản tuyên truyền, tôi đi làm nương, làm ruộng luôn đeo khẩu trang. Các thành viên trong gia đình cũng hạn chế ra ngoài. Chỉ khi có việc cần thiết như đi chợ mua sắm đồ dùng sinh hoạt mới đi và thực hiện 5K.

Cùng với đó, BCĐ của xã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng tham gia tổ chốt chặn cố định thực hiện trực 24/24h; hàng tuần tham gia tổ tuần tra kiểm soát lưu động tại các khu vực thường xuyên tập trung đông người như: chợ, khu vực giao dịch buôn bán chuối, nơi đóng chuối… để tuyên truyền, nhắc nhở. Xã chỉ đạo các tổ siết chặt quản lý, theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà; xây dựng phương án, bố trí con người, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn sàng khi có tình huống dịch xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ; nâng cao ý thức, trách nhiệm của các thành viên trong tổ điều tra, xác minh, truy vết nhanh với các F có liên quan. Đồng thời, xử phạt nghiêm minh đối với các trường hợp cố tình vi phạm trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Từ đầu năm đến nay, xã Ma Li Pho tổ chức tuyên truyền miệng được hàng trăm buổi tại các hộ, nhóm hộ, tuyên truyền tập trung tại bản; duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh ở bản 2-3 lần/ngày; phát hơn 1 nghìn tờ rơi cho người dân ở 9 bản. Duy trì hoạt động của 4 tổ chốt chặn cố định hàng ngày và tổ tuần tra kiểm soát lưu động 2 buổi/tuần. Tổ chức cách ly tại nhà với 7 trường hợp, đến nay đã hoàn thành việc cách ly. Xử phạt 7 trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp ngân sách 14 triệu đồng. Tháng 7 vừa qua, xã tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho Nhân dân 2 bản: Hùng Pèng và Ma Li Pho.

Đồng chí Tẩn Chỉn Hùng - Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ xã Ma Li Pho cho biết thêm: Hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, vì vậy thời gian tới, xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; nâng lên ở cấp độ mới, sẵn sàng khi có tình huống dịch xảy ra. Tập trung hơn nữa trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân không lơ là, chủ quan với dịch bệnh, khi hiện tại xã vẫn thuộc khu vực an toàn.

 

Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...