Thứ năm, 16/05/2024, 08:18 [GMT+7]

“Nước và phát triển bền vững”

Thứ sáu, 20/03/2015 - 23:18'
(BLC) – Đó là chủ đề Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3) do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Lai Châu tổ chức sáng nay (20/3).

Lai Châu là tỉnh miền núi nằm trong lưu vực sông Đà và các phụ lưu sông Nậm Na, Nậm Mu, Nậm Mạ với diện tích 3.400km2 (chiếm khoảng 38% diện tích toàn tỉnh). Hệ thống sống suối với mật độ 5,5 – 6km/km2. Tổng lượng dòng chảy năm toàn tỉnh khoảng 16,87 triệu m3. Do đặc điểm sông suối trên địa bàn tỉnh là ngắn và dốc nên vào mùa mưa chiếm 60 – 80% tổng lượng dòng chảy năm;tình trạng hạn hán, thiếu nước sinh hoạt thường xảy ra ở các vùng núi cao… Những năm gần đây, việc phát triển thủy điện trên địa bàn tỉnh diễn ra mạnh mẽ. Các dự án thủy điện đã góp phần tăng thu ngân sách địa phương từ thuế tài nguyên nước, chi trả cho người dân thông qua Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng… Tuy nhiên cũng làm nảy sinh một số vấn đề như vùng hạ du thiếu nước vào mùa khô, suy giảm hệ sinh thái thủy sinh; một bộ phận người dân khai thác, sử dụng nước chưa hợp lý, gây lãng phí…

Đoàn viên thanh niên tham gia cổ động mặt đường hưởng ứng Ngày Nước thế giới.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, bà Vũ Thị Ngọc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu kêu gọi sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, chính quyền các cấp, người dân trên địa bàn thành phố chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước bằng việc sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, không chặt phá rừng bừa bãi, chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tích cực tham gia các hoạt động trồng rừng, vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống thoát nước, thu gom xử lý rác thải. Mỗi người hãy đóng góp một việc làm thiết thực góp phần xây dựng thành phố Lai Châu phát triển bền vững, sáng – xanh – sạch – đẹp.

Nhân dịp này, thành phố Lai Châu đã phát động phong trào thi đua trong đoàn viên thanh thiếu nhi như: thi vẽ tranh bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường và tổ chức “Ngày thứ 7 tình nguyện” “Ngày chủ nhật xanh” và các đợt tình nguyện làm sạch môi trường, bảo vệ nguồn nước.

Theo đánh giá của nhiều cơ quan nghiên cứu về tài nguyên nước, hiện có khoảng 1/3 quốc gia trên thế giới bị thiếu nước và đến 2025 sẽ có khoảng 2/3 quốc gia trên thế giới bị thiếu nước trầm trọng. Có 748 triệu người chưa được tiếp cận với nguồn nước sạch, 2,5 tỷ người còn chưa được tiếp cận với điều kiện vệ sinh an toàn. Ở các quốc gia đang phát triển 25% thời gian hàng ngày người phụ nữ và các em gái để đi lấy nước về cho gia đình. Hội nghị Thượng đỉnh về môi trường tại Nam Phi thì tài nguyên nước được xếp ở vị trí số 1 trong 5 ưu tiên để phát triển bền vững (nước, năng lượng, sức khỏe, nông nghiệp và đa dạng sinh học).


Kim Oanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...