Nậm Ban hôm nay
Là xã biên giới khó khăn nhất của huyện Nậm Nhùn, Nậm Ban đang dần thay đổi diện mạo, nhiều công trình trọng điểm như: đường giao thông, trụ sở UBND xã,… đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng. "Bây giờ xã trông bề thế lắm" - đó là khẳng định của anh Lường Văn Văn (giáo viên Trường Tiểu học Nậm Ban). Điều này làm chúng tôi nửa thực, nửa ngờ khi mới đặt chân tới địa phận của xã, bởi trước đây vào trung tâm xã Nậm Ban phải đi qua sông Nậm Na, theo đường mòn dân sinh mới tới được xã.
Một góc bản Nậm Ô (xã Nậm Ban).
Anh Hảng A Vảng – Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Ban cho biết: “Trước đây, đường giao thông liên xã, liên bản phải đi qua sông, suối, đời sống của Nhân dân chỉ trông chờ vào làm nương và trồng lúa theo lối du canh, du cư; phong tục, tập quán lạc hậu; nhận thức của bà con còn hạn chế. Từ khi chương trình 135/Cp, xây dựng nông thôn mới được triển khai đã giúp Nhân dân trong xã dần thoát khỏi đói nghèo”.
Còn nhớ cách đây 3 năm, xã Nậm Ban chưa có điện lưới quốc gia, trung tâm xã và các bản phải dùng đèn dầu để thắp sáng. Các trường tiểu học, trung học cơ sở vật chất thiếu thốn, thiếu phòng học, nhiều lúc học sinh ở bán trú, thầy cô giáo dạy phụ đạo buổi tối phải thắp đèn dầu.
Nhưng giờ đây bà con đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Từ các nguồn đầu tư của Nhà nước và sự góp sức của Nhân dân, 700m đường nội bản, 2km đường liên thôn, liên xã đã được cứng hóa. Nhiều mô hình nuôi gà, vịt, trâu, bò ở các bản: Pa Pảng, Hua Pảng, Nậm Ô, Nậm Vạc và những mô hình thí điểm trồng các giống lúa mới: nghi hương 2308, bắc hương số 7, thục hưng 6 đạt hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã đã hoàn thành 6 tiêu chí nông thôn mới bao gồm: quy hoạch chung, chợ nông thôn, tỷ lệ lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, đường giao thông. Với những thầy giáo vùng cao như anh Văn, hệ thống trường, lớp học đang được xây dựng là động lực để biến mơ ước, khát khao theo đuổi con “chữ” của con em trong xã trở thành hiện thực, để các em không còn phải học trong những túp lều tranh.
Xã Nậm Ban có 6 bản với 313 hộ, 1.725 nhân khẩu. Để nâng cao đời sống Nhân dân, xã đã chỉ đạo các bản tập trung sản xuất, khắc phục khó khăn, tu sửa hệ thống công trình quan trọng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ rừng,… Năm 2014, sản lượng lúa nước của xã đạt 259,4 tấn; lúa nương: 124,8 tấn; ngô: 96,8 tấn; sắn: 152,1 tấn. Toàn xã có 1.528 con gia súc, 12.359 con gia cầm, tỷ lệ che phủ rừng đạt 35,6%. Những bản làng về đêm, ánh điện bật sáng, tiếng tivi, tiếng trẻ em cười đùa đã cho thấy ấm no đang về với Nậm Ban.
Thái Hà
Bình luận