Thứ năm, 16/05/2024, 07:01 [GMT+7]

Nậm Nhùn bảo vệ rừng

Thứ tư, 25/03/2015 - 14:48'
(BLC) - Với 61.895,1ha rừng tự nhiên, nhờ triển khai nhiều giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ che phủ rừng của huyện Nậm Nhùn đạt 44,59% (năm 2014).

Để có được điều đó, ngay từ đầu mùa khô, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm huyện xuống các bản tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; hướng dẫn bà con đốt nương đúng quy định, nhận khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng. Các xã thành lập các tổ, đội xung kích tuần tra, canh gác những ngày cao điểm thời tiết hanh khô, nhất là ở những cánh rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ; phân công lịch trực cho thành viên Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng xã để có phương án xử lý kịp thời khi có nguồn tin báo xảy ra cháy rừng. Thực hiện chương trình khoanh nuôi, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/CP của Chính phủ, huyện đã giao đất, giao rừng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các xã với tổng diện tích 42.218,4ha; trồng mới 150ha rừng tại 5 xã: Lê Lợi, Nậm Hàng, Nậm Manh, Hua Bum, Trung Chải.

Bà con xã Pú Đao (huyện Nậm Nhùn) phát dọn thực bì bảo vệ rừng.

Là một trong những xã có nhiều diện tích rừng, những năm qua, Pú Đao luôn thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Toàn xã hiện có 4.955ha rừng (trong đó, 3.800ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất) với tỷ lệ che phủ đạt 57%.

Ông Dương Huy Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Pú Đao cho biết: “Xã có 4 bản, 196 hộ dân tộc Mông sinh sống. Trước đây, người dân còn đốt nương phục vụ sản xuất nông nghiệp; chặt cây rừng lấy gỗ làm nhà, củi đun. Được cán bộ xã, huyện tuyên truyền về lợi ích của rừng mang lại: không khí, nguồn nước… đồng thời có thêm chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, bà con xã Pú Đao không còn phá rừng mà tích cực nhận rừng khoanh nuôi, bảo vệ”. Được biết, để làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn, xã cử cán bộ xuống từng bản phối hợp với các tổ, đội xung kích tuyên truyền, vận động bà con bảo vệ rừng, thường xuyên tuần tra các cánh rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với các hộ dân. Xã cũng chủ động phối hợp với các xã: Lê Lợi, Nậm Pì quản lý cánh rừng giáp ranh, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chặt phá rừng…

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Nậm Nhùn và ý thức bảo vệ của Nhân dân trên địa bàn ngày càng nâng cao, tin rằng những cánh rừng sẽ mãi xanh tốt.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...