Chủ nhật, 19/05/2024, 14:48 [GMT+7]

Nậm Nhùn tri ân người có công

Thứ sáu, 24/04/2015 - 15:37'
(BLC) - Thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, trong 2 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nậm Nhùn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, góp phần giúp người có công và thân nhân người có công ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Huyện Nậm Nhùn hiện có 46 đối tượng là người có công, gia đình chính sách, trong đó: 6 thương binh, 9 bệnh binh, 29 gia đình có quan hệ với liệt sỹ, trong số đó có anh hùng lực lượng vũ trang Lừu A Phừ - xã Nậm Ban.

Ông Cao Duy Đan – Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Nậm Nhùn cho biết: “huyện thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách vào dịp tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sỹ (27/7). Cứ 2 năm 1 lần, huyện tổ chức đưa các thương binh, bệnh binh đi điều dưỡng”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nậm Nhùn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Lò Văn Nhớ ở bản Pa Kéo, thị trấn Nậm Nhùn (huyện Nậm Nhùn).

Là huyện mới chia tách từ tháng 4/2013 còn gặp nhiều khó khăn, nhưng công tác đền ơn đáp nghĩa vẫn được huyện quan tâm thực hiện tốt. Huyện đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người có công, vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa,… Trong năm 2014, dịp tết Nguyên đán và ngày 27/7, huyện đã trao tặng 88 suất quà của Chủ tịch nước, 36 suất quà của tỉnh, 3 suất quà của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 3 suất quà của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, 56 suất quà của huyện; hỗ trợ làm nhà cho 2 gia đình có công ở xã Nậm Hàng và Nậm Pì, mỗi gia đình 40 triệu đồng. Ngoài ra, công tác chi trả trợ cấp hàng tháng, chi trả ưu đãi giáo dục, dụng cụ chỉnh hình, tổ chức điều dưỡng,… đảm bảo đúng, đủ và kịp thời.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Lò Văn Nhớ, thân nhân liệt sỹ Lò Văn Nhó ở bản Pa Kéo (thị trấn Nậm Nhùn) vào những ngày tháng 4 lịch sử. Gia đình ông Nhớ có 8 anh em, liệt sỹ Lò Văn Nhó là em thứ 3 trong gia đình, hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới năm 1979. ông Nhớ cho biết: “Hàng năm vào các dịp tết, 27/7, gia đình tôi luôn nhận được sự quan tâm của tỉnh, huyện đến thăm hỏi, động viên. Ngoài ra, gia đình tôi còn được Huyện ủy giúp đỡ làm nhà, phát triển kinh tế, đến nay cuộc sống đã khá hơn”. Ông Mào Văn Dịch, bản Mường Mô, xã Mường Mô là thương binh hạng B cho biết: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm, giúp đỡ, đến nay cuộc sống gia đình tôi đã ổn định”.

Thực hiện chính sách của Đảng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách đang tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, vận động quần chúng xây dựng cuộc sống mới, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...