Thứ tư, 15/05/2024, 21:00 [GMT+7]

Nhà sạch, vườn xanh

Thứ hai, 23/03/2015 - 21:41'
 (BLC) - Không gian sinh hoạt thoáng đãng, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp, không khí trong lành, khu vệ sinh, chăn nuôi được bố trí khoa học, hợp lý, ý thức bảo vệ môi trường của bà con nâng lên… đó là kết quả từ thực hiện mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” tại Tổ 21 thời gian qua. 

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Tân Phong (thành phố Lai Châu) triển khai thí điểm mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” tại Tổ 21. 10 gia đình hội viên phụ nữ đăng ký tham gia mô hình phải thực hiện các tiêu chí: “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương LHPN Việt Nam phát động.

Tiêu chí vườn xanh, gồm các loại rau theo mùa vụ, cơ bản đáp ứng phục vụ sinh hoạt gia đình. Vườn cơ bản được chăm sóc và tạo cảnh quan. Để làm tốt được mô hình, Hội LHPN phường đã tích cực phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt; cử cán bộ xuống tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cũng như “cầm tay chỉ việc” giúp chị em thực hiện hiệu quả mô hình.

Chị Nguyễn Thị Dương chăm sóc vười rau. 

 Chị Nguyễn Thị Dương - một trong những hộ tham gia mô hình cho biết: “Trước đây gia đình tôi rất khó khăn, mặc dù có nhiều đất canh tác nhưng không biết làm thế nào cho hiệu quả kinh tế. Sau khi tham gia mô hình, được tập huấn kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi theo hướng hàng hoá, bảo vệ môi trường, tôi đã xác định được hướng phát triển kinh tế cho gia đình”.

Được biết, với hệ thống chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm được xây dựng khoa học, gia đình chị còn đầu tư lắp đặt hệ thống bioga để xử lý chất thải vừa lấy chất đốt vừa làm nguồn nước tưới cho rau. Nhờ đầu tư, chăm sóc hiệu quả, mô hình kinh tế của gia đình chị cho thu nhập cao. Bên cạnh đó, từ nhà đến bếp, đồ dùng được chị sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ giúp không gian sinh hoạt thoáng đãng, trong lành. Với những kinh nghiệm có được từ thực hiện mô hình, chị Dương vận động hội viên phụ nữ trong tổ cùng thực hiện.

Sau hơn 1 năm tham gia mô hình, cái được lớn nhất của gia đình chị Nguyễn Thị Duyến là các thành viên trong gia đình hiểu thêm lợi ích của môi trường đối với sức khoẻ. Được chị dẫn đi tham quan khu vườn trồng rau xanh, nhìn những luống rau xanh mơn mởn, đủ loại, chúng tôi thầm hiểu chị đã đầu tư nhiều công chăm sóc mới có thành quả như vậy. Trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, chị Duyến chia sẻ: Ngay khi tham gia, gia đình tôi tích cực thực hiện hiệu quả các tiêu chí của mô hình. Nhờ đó, các thành viên được sống trong môi trường trong lành, đảm bảo sức khoẻ. Tôi sẽ vận động gia đình và bà con trong tổ dân phố nâng cao hơn nữa ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

Theo chị Đào Thị Hồng - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phong, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình, các hộ hội viên phụ nữ đã phát huy lợi thế của địa phương, đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả. Đường nội tổ luôn được quét dọn sạch sẽ và màu xanh của vườn cây được nhân lên. Từ đó có thể khẳng định, mô hình “Nhà sạch, vườn xanh” đã phát huy tác dụng, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của hội viên phụ nữ ngay trong cuộc sống hàng ngày.

Để phong trào đi vào chiều sâu, thời gian tới Hội LHPN phường Tân Phong tiếp tục tuyên truyền, vận động các gia đình hội viên phụ nữ nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn, góp phần giúp các hội viên giảm nghèo, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

 

Khánh Thi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...