Thứ hai, 20/05/2024, 19:51 [GMT+7]
Hướng tới bảo hiểm toàn dân

Nhân rộng mô hình phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế

Thứ hai, 28/10/2019 - 15:57'
Chỉ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô hình “Phụ nữ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) triển khai tại bản Séo Làn Than đã mang lại hiệu quả tích cực. Mô hình thu hút đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tham gia, góp phần giảm bớt gánh nặng về tài chính cho các gia đình khi không may có người ốm đau, bệnh tật phải nằm viện.

Đưa chúng tôi đến thăm hội viên phụ nữ ở bản Séo Làn Than, chị Đỗ Thị Thủy - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Quyết Thắng cho biết: đời sống của chị em phụ nữ trên địa bàn phường đã được nâng cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên, một bộ phận nhỏ hội viên cuộc sống vẫn còn khó khăn, chưa quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Nhiều chị em nghĩ thẻ BHYT chưa phải việc cần ưu tiên mua trước nên chưa chủ động mua để rồi khi ốm đau, bệnh tật mất khoản tiền lớn khiến kinh tế gia đình lao đao. Xuất phát từ thực tế đó, tháng 5/2018, Hội LHPN phường Quyết Thắng triển khai mô hình “Phụ nữ mua thẻ BHYT” tại bản Séo Làn Than với mục đích giúp chị em nâng cao nhận thức về lợi ích mua thẻ BHYT.

Cán bộ Hội LHPN phường Quyết Thắng (thứ nhất từ phải sang) tuyên truyền về vai trò của thẻ bảo hiểm y tế đến hội viên phụ nữ bản Séo Làn Than.

Bản Séo Làn Than cách trụ sở UBND phường Quyết Thắng không xa. Nơi đây là địa bàn sinh sống của 89 hộ, 302 nhân khẩu với 4 dân tộc gồm: Giáy, Kinh, Thái, Mông. Trong đó, dân tộc Giáy chiếm 60%. Những ngày đầu mới triển khai mô hình, cả bản chỉ có 10 thành viên tham gia. Cán bộ Hội LHPN phường, Chi hội Phụ nữ bản thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của thẻ BHYT đến hội viên, hướng dẫn chị em cách phát triển kinh tế từ trồng lúa, ngô, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kinh doanh… có thêm thu nhập mua thẻ BHYT. Khuyến khích chị em giúp đỡ nhau về ngày công, vốn trong phát triển kinh tế. Với những chị em điều kiện khó khăn hơn, có nguyện vọng tham gia thì hội viên khá giúp đỡ bằng cách cho vay tiền mua thẻ BHYT.

Ngoài ra, các thành viên có thể mời người thân cùng mua thẻ BHYT, số tiền mua từ thẻ thứ 2 được áp dụng giảm giá theo quy định hiện hành. Việc cấp phát thẻ BHYT đảm bảo nhanh chóng, kịp thời đến tay các thành viên. Nhờ đó, chỉ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô hình “Phụ nữ mua thẻ BHYT” tại bản Séo Làn Than thu hút 40 thành viên tham gia. Điều đáng nói không chỉ có hội viên phụ nữ trong bản mà còn có rất nhiều hội viên phụ nữ ở tổ dân phố số 9 và 4 bản khác trong phường Quyết Thắng (bản Màng, Nậm Loỏng 1, 2, 3) cùng tham gia. Đặc biệt hơn, lợi ích thẻ BHYT lan tỏa đến cả các ông chồng. Giờ đây, trong phường có 5 hộ gia đình tham gia mua thẻ BHYT cả vợ và chồng.

Ông Vùi A Sung và vợ là bà Lù Thị Hà ở bản Séo Làn Than năm nay 50 tuổi. Ý thức tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nên ngay khi có mô hình “Phụ nữ mua thẻ BHYT” ông bà đều tham gia. Có thẻ BHYT, mỗi lần đi khám bệnh được giảm trừ 80% số tiền phải đóng. Là người nông dân sinh sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp số tiền vài chục, vài trăm ngàn được giảm trừ qua bảo hiểm mỗi lần khám bệnh với ông bà thật đáng quý. Nhất là cuối năm 2018, khi mắt bà Hà nhìn kém, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, các bác sỹ xác định phải tiến hành mổ mắt và nằm viện điều trị. Lúc này, thẻ BHYT tiếp tục là chiếc phao cứu sinh giúp gia đình bà Hà giảm chi phí. Sau 5 ngày điều trị, gia đình bà chỉ thanh toán số tiền trên 1 triệu đồng.

Với gia đình chị Lò Thị Phúc cùng ở bản Séo Làn Than, thẻ BHYT chị mua thông qua mô hình “Phụ nữ mua thẻ BHYT” năm 2018 là hình thức tiết kiệm “Đóng góp khi lành để dành khi ốm”. Chị Phúc kể: Tôi mắc bệnh viêm đa xoang trên 10 năm nay. Mỗi khi thời tiết giao mùa, tình trạng chảy nước mũi kéo dài rất khó chịu, hai bên thái dương đau, mắt nhức mỏi, tôi thường xuyên phải vào viện để khám, điều trị. Năm 2009, tôi quyết định mổ xoang mũi. Tuy nhiên, sau khi mổ tôi vẫn phải đi tái kiểm tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhờ có thẻ BHYT, mỗi lần đi tái khám tôi chỉ phải nộp 20.000 đồng. Giờ bệnh viêm đa xoang của tôi đã khỏi hẳn, tôi rất vui. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm tiền mua thêm thẻ BHYT cho chồng để bảo vệ sức khỏe.

Chị Hoàng Thị Dần cùng bản Séo Làn Than tham gia mua thẻ BHYT ngay từ những ngày đầu triển khai mô hình “Phụ nữ mua thẻ BHYT” nhưng đến nay chưa 1 lần dùng đến thẻ để khám chữa bệnh. Khi trò chuyện với chúng tôi chị luôn cảm thấy may mắn vì sức khỏe tốt và số tiền chị mua thẻ BHYT đang góp phần chi trả tiền khám, điều trị bệnh cho những người không may khác. Năm 2019 này, để chủ động bảo vệ sức khỏe, chị tiếp tục đầu tư 1,5 triệu đồng mua thẻ BHYT cho mình và chồng.

Mua thẻ BHYT là sự lựa chọn tối ưu để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn và giảm bớt gánh nặng về tài chính khi không may ốm đau, bệnh tật.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...