Thứ năm, 02/05/2024, 08:18 [GMT+7]

Nhiều hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Thứ năm, 23/07/2015 - 15:14'
(BLC) - Sáng nay (23/7), Đoàn Thanh niên Công an huyện Tam Đường ra quân sửa nhà tình nghĩa cho bà Lò Thị Bo - bản Mường Cấu, thị trấn Tam Đường (huyện Tam Đường) là vợ liệt sĩ Công an Nhân dân Lý A Hủ, hy sinh năm 1979 tại mặt trận biên giới phía Bắc.

ĐVTN sửa chữa nhà tình nghĩa cho bà Bo.

Theo đó, hơn 80 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã sơn lại tường nhà, đổ sân bê tông và sửa chữa các phần hư hỏng khác của ngôi nhà. Được biết toàn bộ số tiền mua vật liệu (Sơn, cát, sỏi, xi măng ..) để sửa chữa lại ngôi nhà trị giá hơn 11 triệu đồng do ĐVTN Công an huyện Tam Đường đóng góp.

Việc hỗ trợ, sửa chữa lại căn nhà nhà tình nghĩa cho bà Bo là việc làm thiết thực thể hiện sự tri ân, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ Công an huyện Tam Đường đối với những người có công với Cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức cho ĐVTN. Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Sáng nay (24/7), Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên tổ chức tặng quà cho 31 gia đình bệnh binh, nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng cùng một sổ tiết kiệm trị giá 500 nghìn đồng. Đây là sự tri ân của đội ngũ cán bộ Agribank Chi nhánh huyện Than Uyên đối với những người có công với Cách mạng, giúp đỡ các gia đình thương, bệnh binh vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh huyện Than Uyên tặng quà cho bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học.

Đồng chí Vũ Thị Mây - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên cho biết: “Nhiều năm qua cùng với hoạt động kinh doanh, Chi nhánh luôn gắn với công tác xã hội, từ thiện nhằm giáo dục thế hệ cán bộ tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Để ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ, cán bộ, nhân viên trong đơn vị hưởng ứng các phong trào trong đó có việc thăm hỏi, động viên và tặng quà đối với đối tượng thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công. Đồng thời mong muốn bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học phát huy truyền thống giáo dục thế hệ trẻ và con cháu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

* Trước đó, ngày 22/7, huyện Than Uyên đã cử 4 đoàn công tác của Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện cùng các xã, thị trấn đến thăm hỏi động viên và trao tặng 403 suất quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Trong đó, quà của Chủ tịch nước 193 suất (có 8 suất mức 400 ngàn đồng, 185 suất mức 200 ngàn đồng); quà của UBND tỉnh 16 suất, với mức 1.700 ngàn đồng/suất; quà của huyện 194 suất trị giá 300 ngàn đồng/suất.

Đồng chí Hoàng Văn Hiêng -  Chủ tịch UBND huyện (thứ 3 từ phải sang) trao quà cho các gia đình chính sách ở xã Tà Hừa. 

Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo huyện đã thăm hỏi, chia sẻ động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao đời sống; xây dựng bản làng, quê hương ngày càng ấm no hạnh phúc.

Đại diện lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao quà cho gia đình chính sách tại xã Mường Than.

* Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2015) hôm nay (24/7), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức trao 17 suất quà cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ tại 2 xã: Phúc Than (5 suất) và Mường Than (12 suất), huyện Than Uyên, tổng trị giá 17 triệu đồng (200.0000 tiền quà và 800.000 tiền mặt).

Trọng Hoản - Tùng Phương - Đỗ Công Hanh (Đài TT-TH Than Uyên)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...